“Đề nghị thân nhân không gửi đồ đạc, đồ ăn cho người cách ly”

VOV.VN -Đề nghị thân nhân các gia đình có người cách ly phòng ngừa yên tâm, không phải lo lắng gửi đồ đạc, đồ ăn cho người cách ly

Chiều 23/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của TP Hà Nội.

Hà Nội có 9 trường hợp lây nhiễm chéo trong cộng đồng

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá từ giai đoạn 2 đến nay (từ ngày 6/3), Hà Nội đã ghi nhận 39 trường hợp dương tính, trong đó có 30 trường hợp từ các vùng dịch về, 9 trường hợp lây nhiễm chéo.

Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Hà Nội.

Sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ TP đến phường, xã hết sức quyết liệt, người dân Thủ đô đã có nhận thức và tham gia tích cực vào công tác phòng chống Covid-19. Các quận, huyện có sự sáng tạo trên cơ sở đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và TP, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý tốt người cách ly, trao đổi thông tin kịp thời để làm rõ lịch trình để làm rõ những người F1, F2 và phản ứng nhanh khi phát hiện các ca dương tính với Covid-19.

Chủ tịch UBND TP nhận định, dịch bệnh đang diễn ra phức tạp tại các nước. Một số nước đã trở thành trung tâm đỉnh dịch mới. Các nhà khoa học cũng chưa nhận định được bao giờ kết thúc.

Trên địa bàn TP Hà Nội số lượng người về nước trong mấy ngày qua tăng cao, tuy nhiên số lượng này dự kiến sẽ giảm vì các chuyến bay từ các nước đã tạm dừng. Hiện nay, dịch bệnh có diễn biễn phức tạp hơn trên địa bàn TP khi đã có ca bệnh lây nhiễm khi đi lại và lây nhiễm chéo trong gia đình.

Nhận định giai đoạn này dịch bệnh phức tạp, khó khăn hơn so với giai đoạn 1, Chủ tịch UBND TP xác định nguồn lây nhiễm chính bao gồm: công dân trong quá trình đi lại có tiếp xúc với người bệnh nhưng lại không có biểu hiện của bệnh. Số công dân nước ngoài đi từ vùng dịch về trước thời điểm Việt Nam dừng nhập cảnh đối với các nước Châu Á, Châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh. Lây nhiễm chéo từ các khu cách ly tập trung, tại bệnh viện. Số công dân đi từ nước ngoài về, đặc biệt là các nước sát Việt Nam đã có dịch bệnh. Vì vậy, các quận, huyện cần nhận định rõ các nguồn lây để có công tác tuyên truyền và phòng ngừa.

Từ tình hình trên, trong 2 tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm nên TP phải tập trung mọi nguồn lực để phát hiện dịch bệnh, xét nghiệm, quản lý tốt các nơi tập trung để không bị lây nhiễm chéo, kể cả bệnh viện. “Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận và gắn liền với các quyết định chiến thắng hay là thua, nếu khoanh vùng tốt, phát hiện ca bệnh sớm, đưa đi cách ly đối với trường hợp nghi nhiễm, đưa vào viện chữa bệnh đối với các ca dương tính và chữa bệnh thành công là sẽ thắng lợi” – Chủ tịch UBND TP nói.

Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các quận, huyện, phường, xã phải xác định ngay: "Quan trọng nhất hiện nay là khâu chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Từ đó, xác định công tác chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị để thực hiện việc điều trị cho bệnh nhân".

Chủ tịch UBND TP đề nghị bằng mọi biện pháp, phải phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và xét nghiệm nhanh; nhanh chóng phát hiện dươnng tính, cách ly nguồn bệnh; lấy mẫu xét nghiệm để phân loại; tổ chức khám chữa bệnh thành công.

Thân nhân có con em cách ly không nên lo lắng

Chủ tịch TP nêu: Từ cơ sở kinh nghiệm của Trung Quốc và các nhà khoa học trên thế giới virus này phát tán trên không khí 30 phút, bề mặt kim loại 10 tiếng. Có tốc độ lây lan siêu nhanh trong mọi điều kiện thời tiết. Chưa có kết luận nào nói khi thời tiết nóng lên thì giảm. Chưa có đánh giá dịch kết thúc thời điểm nào. Đến nay, chưa có thuốc hay vaccine đặc hiệu chữa trị virus Sars-CoV-2, cho thấy sự nghiêm trọng của dịch bệnh.

TP đề nghị các cơ quan báo chí, các xã,phường còn hệ thống loa truyền thanh tiếp tục công tác tuyên truyền các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn để mọi người nhận thức chúng ta bước vào giai đoạn mới tiềm tàng nguy hiểm hơn, phức tạp hơn nguy cơ lây nhiễm cao hơn . “Có những trường hợp xác định nguy cơ lây nhiễm trong nước nhưng với ai ta chưa tìm được”, ông Chung nhấn mạnh

Theo Chủ tịch TP, phải luôn công khai toàn bộ công tác phòng, chống công việc thành phố làm để người dân nắm bắt,hiểu chấp hành đồng thời cũng yên tâm không hoang mang dao động. Đến giờ phút này vẫn kiểm soát tình hình nguồn gốc dịch trên địa bàn và phản ứng nhanh với các tình huống. “Nếu xác định nguồn gốc tại chỗ TP mới chỉ có 9 trường họp lây nhiễm chéo tương đương 1,2 bệnh nhân/1 triệu dân”

Ban chỉ đạo Thành phố khuyến cáo người dân từ nay đến 5/4 cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt nếu buộc phải ra đường thì bắt buộc phải đeo khẩu trang nghiêm túc, đi bộ giữ khoảng cách, giao tiếp giữ khoảng cách 2m để không lây nhiễm; TP khuyến khích các cơ quan, công ty trên địa bàn sử dụng hình thức trực tuyến làm việc. Các cuộc họp không cần thiết thì bỏ, giữ khoảng cách các ghế trong hội trường... khuyến khích lắp đặt máy khử khuẩn trước khi vào cơ quan; Các trung tâm thương mại tổ chức hợp lý việc phòng ngừa duy trì khoảng cách giữa người bán hàng và khách. Liên tục thường xuyên khử khuẩn, lau dọn vệ sinh.

Chủ tịch TP đề nghị, các gia đình có con em ở nước ngoài tại các khu cách ly tập trung của TP yên tâm con em đang được phục vụ cung cấp đầy đủ rất tốt. Thân nhân không nên quá lo lắng lên gửi đồ đạc hay gửi đồ ăn. “Đề nghị thân nhân các gia đình có người cách ly phòng ngừa yên tâm, không phải lo lắng gửi đồ đạc, đồ ăn cho người cách ly vì thành phố đã chăm lo đầy đủ. Đề nghị đơn vị quản lý không nhận đồ”; Tất cả các nơi cách ly tập trung, các bệnh viện tổ chức 3 vòng kiểm soát. Vòng 1 là bác sĩ, y tá và người phục vụ; Vòng 2 tương tự vòng 1; Vòng 3 tiếp tế cho vòng 2. Tất cả nhân viên của 3 vòng này phải được bố trí ở riêng, cách ly 14 ngày và không được về nhà, tránh trường hợp lây nhiễm cho gia đình. Ngoài ra, sau khi các bệnh nhân dương tính đã khỏi bệnh và xuất viện, các bác sĩ thực hiện khám chữa vẫn phải thực hiện cách ly đủ 14 ngày nữa, và không được tiếp xúc với người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia
Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia

VOV.VN -Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay.

Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia

Ca mắc Covid-19 thứ 123 ở Việt Nam là người Bến Tre, về từ Malaysia

VOV.VN -Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay.

Đại học FPT nhường ký túc xá sinh viên thành khu cách ly chống dịch
Đại học FPT nhường ký túc xá sinh viên thành khu cách ly chống dịch

VOV.VN - Tất cả sinh viên trong trường đều bày tỏ sự cảm thông chia sẻ, sẵn sàng nhường chỗ ở cho những người dân phải cách ly.

Đại học FPT nhường ký túc xá sinh viên thành khu cách ly chống dịch

Đại học FPT nhường ký túc xá sinh viên thành khu cách ly chống dịch

VOV.VN - Tất cả sinh viên trong trường đều bày tỏ sự cảm thông chia sẻ, sẵn sàng nhường chỗ ở cho những người dân phải cách ly.

TPHCM sẽ cưỡng chế bắt buộc nếu người cách ly không hợp tác
TPHCM sẽ cưỡng chế bắt buộc nếu người cách ly không hợp tác

VOV.VN -Chiều 23/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. 

TPHCM sẽ cưỡng chế bắt buộc nếu người cách ly không hợp tác

TPHCM sẽ cưỡng chế bắt buộc nếu người cách ly không hợp tác

VOV.VN -Chiều 23/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.