Đề xuất tăng lương giáo viên, miễn học phí THCS của Bộ GDĐT bị bác bỏ

VOV.VN - Đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo không nhận được sự đồng thuận của cả 2 bộ Tài chính và Bộ Nội Vụ. 

Hai nội dung được đặc biệt quan tâm trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục là miễn học phí tới cấp THCS ở trường công lập và tăng lương nhà giáo đều không còn được đề cập trong dự thảo luật cũng như trong tờ trình mà Bộ GD-ĐT thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp mới đây.

Đề xuất tăng lương giáo viên và miễn học phí đến cấp THCS bị Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phản đối. (Ảnh minh họa)

Được biết, 2 nội dung này đều không nhận được ý kiến đồng thuận của 2 bộ có liên quan trực tiếp tới vấn đề này là Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thừa nhận, theo Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, có nội dung: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hệ thống thang bảng lương, phụ cấp đối với từng ngành, lĩnh vực, khu vực. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD-ĐT làm việc với Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Quốc hội phương án tổng thể về tiền lương và phụ cấp của nhà giáo để đảm bảo sự tương quan, thống nhất về tiền lương, phụ cấp với các ngành, nghề khác trong giai đoạn tới.

Về đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS, Bộ Tài chính phản đối với lý do không khả thi.

Bộ này cũng viện dẫn NQ29 đã nêu: “Đối với giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020”.

Vì thế, trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn khó khăn, việc cân đối kinh phí để thực hiện chính sách này là không khả thi. Bộ Tài chính đề nghị Bộ GD-ĐT không đưa nội dung này vào dự thảo Luật, đồng thời chỉ xem xét quy định học sinh THCS không phải đóng học phí từ sau năm 2020 khi bắt đầu triển khai giáo dục bắt buộc theo đúng tinh thần NQ29.

Trong khi đó, trong văn bản góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ này cho biết, đến nay, nhà giáo được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp quy định tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được hưởng các chế độ phụ cấp lương đối với viên chức trên cùng địa bàn làm việc và được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức cao nhất đến 70% và phụ cấp thâm niên nghề. “Đây là sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước đối với nhà giáo” – Bộ Nội vụ khẳng định.

Bộ này cũng cho rằng, trong thời gian qua, nhiều bộ, ngành khi xây dựng luật chuyên ngành đã đưa quy định về tiền lương (cả phụ cấp) làm phá vỡ thiết kế ban đầu của chế độ tiền lương trong hệ thống chính trị, làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành, nghề.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đang xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 7 khóa 12.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định tiền lương của nhà giáo tại khoản 23 điều 1 dự án luật. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu, xây dựng ban hành đồng bộ khi cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị trong thời gian tới, bảo đảm tương quan chung, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ vụ 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm của địa phương
Từ vụ 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm của địa phương

VOV.VN - Để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, các địa phương cần quan tâm hơn giao quyền tự chủ cho ngành giáo dục, sắp xếp biên chế, hợp đồng hợp lý.

Từ vụ 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm của địa phương

Từ vụ 500 giáo viên ở Đắk Lắk: Làm rõ trách nhiệm của địa phương

VOV.VN - Để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, các địa phương cần quan tâm hơn giao quyền tự chủ cho ngành giáo dục, sắp xếp biên chế, hợp đồng hợp lý.

Xúc động bài thơ viết về 500 giáo viên trước nguy cơ bị mất việc
Xúc động bài thơ viết về 500 giáo viên trước nguy cơ bị mất việc

VOV.VN -Bài thơ “Thất nghiệp” của thầy giáo Tôn Sỹ Dũng viết về 500 giáo viên ở tỉnh Đắk Lắk trước nguy cơ bị mất việc làm khiến hàng nghìn người xúc động.

Xúc động bài thơ viết về 500 giáo viên trước nguy cơ bị mất việc

Xúc động bài thơ viết về 500 giáo viên trước nguy cơ bị mất việc

VOV.VN -Bài thơ “Thất nghiệp” của thầy giáo Tôn Sỹ Dũng viết về 500 giáo viên ở tỉnh Đắk Lắk trước nguy cơ bị mất việc làm khiến hàng nghìn người xúc động.

Thí sinh nào được hưởng điểm ưu tiên khi thi trường đào tạo giáo viên?
Thí sinh nào được hưởng điểm ưu tiên khi thi trường đào tạo giáo viên?

VOV.VN -Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

Thí sinh nào được hưởng điểm ưu tiên khi thi trường đào tạo giáo viên?

Thí sinh nào được hưởng điểm ưu tiên khi thi trường đào tạo giáo viên?

VOV.VN -Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

12 giáo viên kiện Phòng GD&ĐT Tuy Hòa ra tòa
12 giáo viên kiện Phòng GD&ĐT Tuy Hòa ra tòa

VOV.VN - Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ 12 giáo viên bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động.

12 giáo viên kiện Phòng GD&ĐT Tuy Hòa ra tòa

12 giáo viên kiện Phòng GD&ĐT Tuy Hòa ra tòa

VOV.VN - Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ 12 giáo viên bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động.