Đến hết tháng 8, hoàn thành rà soát tồn đọng chính sách người có công

VOV.VN - Đến hết tháng 8, các Bộ, ngành cần hoàn thành được nội dung của chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công.

Chiều nay (4/3), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chủ trì Hội nghị.  

Hội nghị trực tuyến được nối với các điểm cầu trên toàn quốc

Báo cáo tại Hội nghị, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH nêu rõ, đã có hơn 2 triệu đối tượng được rà soát, trong đó số đối tượng hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là hơn 1,9 triệu người, chiếm tỷ lệ 95,75%; số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4,16% và số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0.09%.

Qua tổng hợp sơ bộ, đến nay còn 63.551 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công để hưởng chế độ. Trong đó: 2.014 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ; 7.850 trường hợp đề nghị xác nhận thương binh; 16.252 trường hợp kê khai chưa được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 15.664 trường hợp kê khai lập hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với cựu thanh niên xung phong… và số còn lại là những trường hợp kê khai đề nghị hưởng các chế độ khác. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng, sớm xác nhận người có công cho những người đủ điều kiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất của các cấp, các ngành cũng là vấn đề đặt ra sau đợt Tổng rà soát này.

Đến ngày 31/12/2014, Bộ LĐTBXH và Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được 300 đơn, thư góp ý kiến và kiến nghị của nhân dân liên quan đến chính sách đối với người có công. Các kiến nghị về việc hưởng chưa đầy đủ chính sách đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Tại Hội nghị, các địa phương cũng nêu những vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách cho người có công như hầu hết các đối tượng không có hồ sơ gốc, trong khi họ đã lớn tuổi; việc nắm hồ sơ của các cấp, ngành rất khó khăn, số liệu không thống nhất…

Tỉnh Thanh Hóa phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước cho các Mẹ Việt Nam anh hùng (Ảnh: Nguyễn Hải)

Bộ LĐTBXH đề nghị trước ngày 31/3/2015, đối với những người có công chưa được hưởng đầy đủ chính sách, các Sở LĐTBXH phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách của nhà nước đối với đối tượng. Đối với những người hưởng sai chính sách, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để thực hiện việc đình chỉ và tiến hành truy thu các chế độ trợ cấp ưu đã hưởng sai. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, yêu cầu ngành LĐTBXH chuyển hồ sơ tới cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật trước ngày 30/4/2015. Đến tháng 9/2015 sẽ tổ chức tổng kết chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đây là cuộc tổng rà soát đầu tiên của nước ta sau năm 1954, có quy mô lớn nhất với sự tham gia mạnh mẽ của các Bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên. Kết quả bước đầu rất có ý nghĩa trong thực hiện chính sách đối với người có công, khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và việc thực hiện chính sách đối với người có công về cơ bản là đúng đối tượng, đủ chính sách và kịp thời về thời gian. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong thời gian từ nay đến hết tháng 8/2015, các Bộ, ngành, đoàn thể cần hoàn thành được nội dung của chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều hành chính sách tín dụng cần gắn với mục tiêu ổn định lãi suất
Điều hành chính sách tín dụng cần gắn với mục tiêu ổn định lãi suất

VOV.VN - Dù nhận định lãi suất có khả năng hạ, song việc hạ lãi suất khó có thể diễn ra trên diện rộng

Điều hành chính sách tín dụng cần gắn với mục tiêu ổn định lãi suất

Điều hành chính sách tín dụng cần gắn với mục tiêu ổn định lãi suất

VOV.VN - Dù nhận định lãi suất có khả năng hạ, song việc hạ lãi suất khó có thể diễn ra trên diện rộng

Những điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Những điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Những điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Những điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015 sẽ tác động lớn đến xã hội và nhiều người dân...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015 sẽ tác động lớn đến xã hội và nhiều người dân...

Mặt trận tham gia xây dựng chính sách hiệu quả hơn nữa
Mặt trận tham gia xây dựng chính sách hiệu quả hơn nữa

VOV.VN - Các cấp chính quyền cần cung cấp thông tin, giải đáp, giải trình và tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân dân.

Mặt trận tham gia xây dựng chính sách hiệu quả hơn nữa

Mặt trận tham gia xây dựng chính sách hiệu quả hơn nữa

VOV.VN - Các cấp chính quyền cần cung cấp thông tin, giải đáp, giải trình và tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân dân.