Đến tối nay (29/6), Việt Nam có 123 ca dương tính với virus cúm A/H1N1

Tây Ninh là địa phương tiếp theo có mặt trên bản đồ các tỉnh có người nhiễm cúm A/H1N1; Bộ Y tế đề xuất thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ đạo công tác phòng, chống đại dịch cúm A/H1N1 tại các địa phương.

Cả nước có 108 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố phát hiện thêm 9 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 4 trường hợp là người Việt Nam không đi nước ngoài nhưng có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm cúm từ nước ngoài về. Như vậy, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện được 99 ca nhiễm cúm, trong đó 73 trường hợp đăng ký lưu trú tại thành phố, 34 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. Ngoài ra, còn có 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính với cúm A/H1N1 đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2.

Cùng ngày, qua kiểm dịch y tế số người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng phát hiện 33 hành khách có dấu hiệu nghi nhiễm cúm được chuyển đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm. 12 trường khác tự đến khám tại các bệnh viện cũng đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế cho biết, hôm nay (29/6), cả nước có thêm 17 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, gồm 15 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh và 2 trường hợp tại Hà Nội. Trong đó, 15 trường hợp từ nước ngoài về Việt Nam bằng đường hàng không; 1 trường hợp là công dân Thái Lan, sang Việt Nam du lịch qua Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh; 1 trường hợp lây nhiễm trong nước do tiếp xúc gần với người bị bệnh. Như vậy, tính đến 19 giờ tối nay, Việt Nam có 123 trường hợp dương tính với virus cúm A/H1N1.

Bộ Y tế khuyến cáo những người đến Việt Nam trên các chuyến bay: VN780 ngày 26/6 và 27/6, VN782 ngày 24/6 và 26/6, SQ 186 và JO 759 ngày 26/6, NH931 ngày 27/6 và chuyến bay OZ723 chủ động cách ly, theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế hoặc gọi điện thoại theo đường dây nóng trên địa bàn để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

**Tối 28/6, Sở Y tế Tây Ninh xác nhận trường hợp đầu tiên trên địa bàn nhiễm virus cúm A/H1N1.

Bệnh nhân là nam, tên Pi-tắc Ka-mang, quốc tịch Thái Lan đi trên chuyến xe 53N-9264 từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam vào lúc 11 giờ 30 ngày 27/6 qua cửa khẩu Mộc Bài có dấu hiệu sốt cao.

Sáng nay (29/6), bệnh nhân này được chuyển về Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Tây Ninh khuyến cáo 28 hành khách cùng đi trên chuyến xe với bệnh nhân này theo dõi sức khoẻ, hạn chế tiếp xúc với mọi người, và đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường về sức khoẻ.

Từ đầu tháng đến nay, mỗi ngày cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đón bình quân 1.500 lượt khách quốc tế, tăng gấp 1,5 lần so với cuối năm 2008. Do lượt khách đông nên Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh tăng cường thêm 7 máy đo nhiệt độ điện tử cầm tay, nâng tổng số máy tại cửa khẩu lên 20 máy. Tính từ đầu tháng 4 (thời điểm xảy ra dịch cúm A/H1N1) đến nay, tại cửa khẩu Mộc bài có trên 100.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh, trong đó có gần 10.000 lượt khách đến từ vùng có dịch. Tỉnh Tây Ninh đầu tư 1 tỷ đồng để lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa tại cửa khẩu này.

Trước tình hình dịch dịch cúm A/H1N1 ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ tổ chức thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống đại dịch cúm A/H1N1 tại các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên