Điện Biên: Bản Hột thấp thỏm, âu lo trước mùa mưa lũ

VOV.VN -Mùa mưa lũ đã đến nhưng chưa có một hạng mục nào của dự án ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột được triển khai.  

Dự án "Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa" đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt hơn nửa năm nay. Thế nhưng, đến thời điểm này, mùa mưa lũ đã đến nhưng chưa có một hạng mục nào được triển khai.

Người dân bản Hột đang thấp thỏm, lo âu khi mùa mưa lũ về

Một mùa mưa nữa lại đến, sự lo sợ bị sạt lở, cuốn trôi, vùi lấp bởi lũ quét lại đè nặng lên tâm trí mỗi người dân bản Hột, đặc biệt là với 54 hộ nằm trong vùng quy hoạch phải di dời trong dự án. Cách đây gần 1 năm, hơn 50% hộ dân bản Hột bị ngập, toàn bộ các công trình thủy lợi bị vùi lấp, hàng chục ao cá, ruộng lúa, hàng trăm con gia súc, gia cầm và tài sản của nhân dân bị cuốn trôi.

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng cũng đủ khiến bà con không yên tâm khi tình trạng sạt lở, lũ cuốn luôn rình rập. Trước tình trạng đó, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt dự án "Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun” để tránh thiệt hại trong mùa mưa lũ 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa được triển khai. 

Anh Quàng Văn Chơi, người dân bản Hột lo lắng: “Hôm mưa lũ về ngập hết cả, khó khăn lắm, lũ lên cao đến 1m trong bản, ai cũng sợ. Mong Nhà nước làm nền nhà để dân chuyển đi, nhưng mong mãi chưa xuống, không biết làm sao”.

Theo dự án, 54 trong tổng số trên 100 hộ dân bản Hột có nguy cơ sạt lở, lũ quét sẽ được di dời đến 3 địa điểm mới, với tổng diện tích quy hoạch gần 5ha. Tại địa điểm mới, bà con sẽ được đầu tư: san ủi mặt bằng; xây dựng hệ thống điện, đường giao thông, nước sinh hoạt, nhà lớp học, nhà văn hóa và hệ thống thoát nước.


Bên cạnh đó, bà con sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hộ cho việc di chuyển và làm nhà mới. Sau di vén, bà con sẽ được hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống. Tuy nhiên, hiện toàn bộ những hạng mục, phần việc nêu trên vẫn đang nằm trên giấy.

Ông Đỗ Xuân Huấn, Trưởng Phòng nông nghiệp Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên cho biết: “Đến thời điểm hiện tại thì đánh giá tiến độ rất chậm. Đến giờ phút này, UBND tỉnh phê duyệt dự án thành phần là san đường giao thông và cấp thoát nước. Dự án này đã được đấu thầu, nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 7 có thể triển khai được”.

Dự án chậm tiến độ là do đầu tư nhỏ giọt. Sau hơn nửa năm dự án được tỉnh Điện Biên phê duyệt, đơn vị chủ đầu tư là UBND huyện Tủa Chùa mới nhận được quyết định phê duyệt cho hạng mục đầu tiên và có thực hiện nhanh hết mức thì bà con vẫn chưa thể di chuyển trong năm nay. Các hạng mục tiếp theo vẫn chỉ nằm trong kế hoạch và lại chờ đợi phê duyệt, đầu tư cho từng dự án thành phần. 

Ông Đỗ Xuân Huấn cho biết thêm: “Phòng Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt dự án san nền. Sau dự án làm đường giao thông cũng như cấp thoát nước triển khai xong thì có thể bắt tay vào san nền, sau khi san nền xong chúng tôi có thể chia đất để cho bà con có thể di chuyển lên địa điểm mới được”.

Như vậy, ít nhất bà con bản Hột lại phải đối mặt với thiên tai thêm một mùa mưa nữa. Để tránh thiệt hại do bão lũ gây ra, hiện nay bà con trong bản đã chủ động sơ tán người và tài sản, chằng chống nhà cửa.

Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, tỉnh Điện Biên cần khẩn trương thực hiện dự án "Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun” để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt
Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Hơn 4 năm nay, nhiều hộ dân ở khu tái định cư dự án hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi không thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt

Quảng Ngãi: người dân khu tái định cư thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN - Hơn 4 năm nay, nhiều hộ dân ở khu tái định cư dự án hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi không thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng
Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

VOV.VN -Khu tái định cư thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng có tổng cộng 126 suất nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 20 nhà được dựng lên.

Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

VOV.VN -Khu tái định cư thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng có tổng cộng 126 suất nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 20 nhà được dựng lên.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018

Riêng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ phải di dời 477 hộ/2.084 nhân khẩu tái định cư trên diện tích 43,67 ha. 

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018

Riêng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ phải di dời 477 hộ/2.084 nhân khẩu tái định cư trên diện tích 43,67 ha. 

Bổ sung 100 tỷ đồng di dân tái định cư thủy điện Sơn La
Bổ sung 100 tỷ đồng di dân tái định cư thủy điện Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thành các hạng mục của dự án tái định cư thủy điện Sơn La tại các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

Bổ sung 100 tỷ đồng di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Bổ sung 100 tỷ đồng di dân tái định cư thủy điện Sơn La

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu tiếp tục hoàn thành các hạng mục của dự án tái định cư thủy điện Sơn La tại các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn.

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?
Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

VOV.VN - Các hộ tái định cư đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói do hàng chục ha đất sản xuất của họ bị các hộ dân sở tại thu lại để canh tác.

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

Tranh chấp đất sản xuất tại bản tái định cư Lán Lỷ - vì đâu?

VOV.VN - Các hộ tái định cư đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói do hàng chục ha đất sản xuất của họ bị các hộ dân sở tại thu lại để canh tác.