Diễn tập về tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc Ebola

VOV.VN -Sáng 7/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức diễn tập về công tác tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi mắc Ebola.

Cuộc diễn tập diễn ra tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo kịch bản Diễn tập, nhân viên Khoa Khám bệnh của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận được thông báo Sân bay Nội Bài đang chuyển 1 bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bằng xe cứu thương.

Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola (ảnh: giadinhonline)

Sau khi nhận được điện báo, khu vực cách ly đã được hình thành và toàn bộ nhân viên và người bệnh phải di dời ra ngoài khu vực cách ly.

Sau khi đã chuyển bệnh nhân lên Khoa Cấp cứu, nhân viên bệnh viện tiến hành phun khử khuẩn bề mặt cáng, dụng cụ vận chuyển và xe cứu thương, khử khuẩn cấu thang máy. Đồng thời chuẩn bị sẵn phương tiện liên lạc, phương tiện cấp cứu, thuốc cấp cứu để tại khu vực cách ly, phòng áp lực âm.

Ngay khi người bệnh được chuyển lên Khoa cấp cứu, khẩn trương hỗ trợ chuyển bệnh nhân từ cáng cứu thương sang giường, xử trí cấp cứu ban đầu. Thực hiện y lệnh chăm sóc và điều trị. Theo dõi sát toàn trạng và kịp thời báo cáo diễn biến tình trạng của bệnh viện.

Khi bệnh nhân tiến triển tốt lên và có 2 lần xét nghiệm Ebola âm tính thì bệnh viện có chuyển bệnh nhân sang phòng theo dõi. Khi bệnh nhân tử vong cho bệnh nhân vào 3 lớp túi nilon  đựng tử thi màu trắng, phun khử khuẩn toàn bộ bề mặt túi bằng dung dịch Cloramin 0,5%.

Khử khuẩn và xử lý tử thi ngay trong vòng 24h sau khi tử vong bằng hỏa táng. Lập danh sách nhân viên bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân để giám sát và cách ly tại khu lưu trú tầng 7 của bệnh viện.

Đến nay, công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Ebola đã và đang được Bộ Y tế triển khai quyết liệt. Hiện Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola
Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola

VOV.VN - Những biện pháp này sẽ cho phép cơ quan chức năng Singapore giám sát tốt hơn và kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ hơn.

Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola

Singapore thắt chặt các biện pháp phòng chống lây nhiễm Ebola

VOV.VN - Những biện pháp này sẽ cho phép cơ quan chức năng Singapore giám sát tốt hơn và kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ hơn.

WHO đề nghị Canada, Australia xem lại chính sách ngăn chặn dịch Ebola
WHO đề nghị Canada, Australia xem lại chính sách ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Australia là quốc gia phương Tây đầu tiên đình chỉ các đơn xin cấp thị thực từ những người mang hộ chiếu đến từ Tây Phi.

WHO đề nghị Canada, Australia xem lại chính sách ngăn chặn dịch Ebola

WHO đề nghị Canada, Australia xem lại chính sách ngăn chặn dịch Ebola

VOV.VN - Australia là quốc gia phương Tây đầu tiên đình chỉ các đơn xin cấp thị thực từ những người mang hộ chiếu đến từ Tây Phi.

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola “lọt” qua các sân bay thế nào?
Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola “lọt” qua các sân bay thế nào?

Anh Chu Văn C, người bị nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng cho biết hiện anh hoàn toàn khỏe mạnh, có thể đi lại được. 

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola “lọt” qua các sân bay thế nào?

Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola “lọt” qua các sân bay thế nào?

Anh Chu Văn C, người bị nghi nhiễm Ebola ở Đà Nẵng cho biết hiện anh hoàn toàn khỏe mạnh, có thể đi lại được. 

Ngân hàng Thế giới hối thúc châu Á hỗ trợ chống dịch Ebola
Ngân hàng Thế giới hối thúc châu Á hỗ trợ chống dịch Ebola

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới - ông Jim Yong Kim hối thúc châu Á cử nhân viên y tế đã qua đào tạo tới hỗ trợ chống dịch Ebola ở Tây Phi.

Ngân hàng Thế giới hối thúc châu Á hỗ trợ chống dịch Ebola

Ngân hàng Thế giới hối thúc châu Á hỗ trợ chống dịch Ebola

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới - ông Jim Yong Kim hối thúc châu Á cử nhân viên y tế đã qua đào tạo tới hỗ trợ chống dịch Ebola ở Tây Phi.

Tây Ban Nha: Nữ y tá nhiễm Ebola được xuất viện
Tây Ban Nha: Nữ y tá nhiễm Ebola được xuất viện

VOV.VN - Một y tá người Tây Ban Nha nhiễm virus Ebola hôm nay (5/11) chính thức được xuất viện. 1) chính thức được xuất viện.

Tây Ban Nha: Nữ y tá nhiễm Ebola được xuất viện

Tây Ban Nha: Nữ y tá nhiễm Ebola được xuất viện

VOV.VN - Một y tá người Tây Ban Nha nhiễm virus Ebola hôm nay (5/11) chính thức được xuất viện. 1) chính thức được xuất viện.

Lào tăng cường phòng chống dịch Ebola trong dịp lễ hội
Lào tăng cường phòng chống dịch Ebola trong dịp lễ hội

VOV.VN - Các biện pháp này được ban hành khi tại Lào đang diễn ra lễ hội Thatluang, thu hút các tín đồ Phật giáo trong nước và du khách nước ngoài tham gia.

Lào tăng cường phòng chống dịch Ebola trong dịp lễ hội

Lào tăng cường phòng chống dịch Ebola trong dịp lễ hội

VOV.VN - Các biện pháp này được ban hành khi tại Lào đang diễn ra lễ hội Thatluang, thu hút các tín đồ Phật giáo trong nước và du khách nước ngoài tham gia.

Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người
Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người

VOV.VN - Số các ca tử vong do Ebola không chỉ dừng lại ở con số 4.818 người như số liệu của Liên Hợp Quốc công bố mà thực tế con số này cao hơn thế rất nhiều.

Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người

Chuyên gia WHO: Con số tử vong do Ebola thực tế cao hơn 4.818 người

VOV.VN - Số các ca tử vong do Ebola không chỉ dừng lại ở con số 4.818 người như số liệu của Liên Hợp Quốc công bố mà thực tế con số này cao hơn thế rất nhiều.

Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola
Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola

VOV.VN -  Điều này mang lại hy vọng, công tác phòng chống dịch Ebola sẽ có tiến triển trong thời gian tới.

Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola

Quốc tế nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng chống Ebola

VOV.VN -  Điều này mang lại hy vọng, công tác phòng chống dịch Ebola sẽ có tiến triển trong thời gian tới.

“Sẽ có hướng dẫn cụ thể cho người Việt tại các nước có dịch Ebola”
“Sẽ có hướng dẫn cụ thể cho người Việt tại các nước có dịch Ebola”

VOV.VN - Tuyên bố trên được Phó Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 6/11.

“Sẽ có hướng dẫn cụ thể cho người Việt tại các nước có dịch Ebola”

“Sẽ có hướng dẫn cụ thể cho người Việt tại các nước có dịch Ebola”

VOV.VN - Tuyên bố trên được Phó Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 6/11.

Chính phủ Mỹ đề nghị Quốc hội bổ sung 6,18 tỷ USD để chống Ebola
Chính phủ Mỹ đề nghị Quốc hội bổ sung 6,18 tỷ USD để chống Ebola

VOV.VN -Chính phủ Mỹ ngày 5/11 cho biết đã đề nghị Quốc hội thông qua khoản chi 6,18 tỷ USD cho cuộc chiến chống dịch Ebola.

Chính phủ Mỹ đề nghị Quốc hội bổ sung 6,18 tỷ USD để chống Ebola

Chính phủ Mỹ đề nghị Quốc hội bổ sung 6,18 tỷ USD để chống Ebola

VOV.VN -Chính phủ Mỹ ngày 5/11 cho biết đã đề nghị Quốc hội thông qua khoản chi 6,18 tỷ USD cho cuộc chiến chống dịch Ebola.