Ðiều chỉnh địa giới 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang

Chính phủ vừa ra 2 Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính hai tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang

Theo Nghị quyết số 28, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được mở rộng địa giới hành chính trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 2 huyện Châu Thành và Chợ Gạo. Thành lập xã Phước Thạnh, thuộc thành phố Mỹ Tho trên cơ sở điều chỉnh diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã Long An, Thạch Phú, Phước Thạnh. Xã Phước Thạnh mới có trên 1.000 ha diện tích tự nhiên và trên 12.000 nhân khẩu. Chính phủ cũng quyết định điều chỉnh một số diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Bình Ðức về xã Trung An; xã Lương Hòa Lạc về xã Ðạo Thạnh; xã Song Bình về xã Tân Mỹ Chánh thuộc thành phố Mỹ Tho; diện tích tự nhiên và số nhân khẩu còn lại của xã Phước Thạnh về xã Thạnh Phú thuộc huyện Châu Thành quản lý. Sau khi điều chỉnh, thành phố Mỹ Tho có trên 8.154 ha diện tích tự nhiên và trên 204.000 nhân khẩu với 11 phường và 6 xã.

Nghị quyết số 29, điều chỉnh trên 1.645 ha diện tích tự nhiên và trên 570 nhân khẩu của xã Phú Mỹ thuộc huyện Kiên Lương về phường Ðông Hồ thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang quản lý. Thành lập mới 3 xã, gồm: Xã Tân Hòa, thuộc huyện Tân Hiệp trên cơ sở điều chỉnh xã Tân Hiệp B; xã Thạnh Bình, thuộc huyện Giồng Riềng trên cơ sở điều chỉnh xã Thạnh Hòa; xã Bình Minh, thuộc huyện Vĩnh Thuận điều chỉnh từ xã Vĩnh Bình Nam. Chính phủ cũng quyết định thành lập huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở điều chỉnh 5 xã thuộc huyện Kiên Lương. Sau khi điều chỉnh, tỉnh Kiên Giang có trên 634.833 ha diện tích tự nhiện và trên 1.720.000 nhân khẩu với có 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố trực thuộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên