DN xây dựng thuỷ điện Quang Huy cam kết xây thêm một hồ điều hòa
VOV.VN - Nhân dân bức xúc với việc xây dựng thủy điện Quang Huy, doanh nghiệp cam kết xây thêm một hồ điều hòa.
Công ty cổ phần phát triển năng lượng Việt Cường, trụ sở tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang triển khai các bước đầu tư để xây dựng nhà máy thủy điện Quang Huy tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Nhà máy có quy mô công suất thiết kế 12MW, tổng mức đầu tư gần 460 tỷ đồng.
Sơ đồ thủy điện Quang Huy. |
Với tinh thần cầu thị và sẻ chia những lo lắng chính đáng của bà con, chủ đầu tư đã cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông và lý giải các vấn đề mà dư luận bức xúc. Đồng thời cam kết “xây thêm 1 đập điều hòa nguồn nước, dung tích 160 nghìn m3 để điều hòa nước 24/24h cho hạ lưu”.
Hồ điều hòa (màu tím). |
Ông Nguyễn Huy Công trả lời phỏng vấn VOV. |
Trước những băn khoăn của người dân cho rằng khi xây dựng thủy điện Quang Huy sẽ thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, chủ đầu tư cho rằng, băn khoăn của người dân là có cơ sở, do trước đây việc xây dựng các thủy điện nhỏ tại Việt Nam chưa tính đến việc giữ lại nước khi phát điện để điều tiết về hạ du, nên mùa kiệt, khi nhà máy dừng phát điện thì nguồn nước sau nhà máy sẽ cạn kiệt không còn.
Với nhà máy thủy điện Quang Huy, trong quá trình thiết kế, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế đã tham khảo, xin ý kiến của các Sở, ngành liên quan và các cơ quan chuyên môn của Tỉnh để đưa ra phương án thiết kế tốt nhất, luôn đảm bảo đủ nước cho vùng hạ lưu.
Ông Nguyễn Huy Công trả lời phỏng vấn. |
“Đây là hạng mục thiết kế lần đầu được áp dụng cho các dự án thủy điện nhỏ tại Việt Nam, tránh làm lãng phí tài nguyên nước, mà vẫn đảm bảo luôn đủ nước phục vụ cho vùng hạ lưu. Chủ đầu tư sẽ kết hợp với chính quyền địa phương, công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh vận hành đập điều hòa đảm bảo luôn đủ nước phục vụ hạ lưu”, ông Công cho hay.
“Chủ đầu tư cũng xin cam kết với nhân dân trong vùng dự án là xây dựng dự án đảm bảo an toàn, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, không làm ảnh hưởng tài sản của người dân trong vùng dự án. Nếu hộ dân nào bị ảnh hưởng do xây dựng dự án, Chủ đầu tư cam kết sẽ bồi thường thỏa đáng, phù hợp theo quy định. Đồng thời, cam kết đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt và nước tưới nông nghiệp, thủy sản cho vùng hạ lưu của dự án, nếu không đủ nước cho hạ lưu, Chủ đầu tư cam kết sẽ dừng phát điện của nhà máy để cung cấp đủ nước cho vùng hạ lưu”, ông Công khẳng định.
Cũng theo vị đại diện chủ đầu tư thủy điện Quang Huy, cùng với xây thêm đập điều hòa nguồn nước, quá trình xây dựng thủy điện, đơn vị cũng sẽ đầu tư xây dựng một tuyến đường giao thông với chiều dài 5,5km, kết cấu mặt đường nhựa và xây dựng một cầu bê tông cốt thép rộng 5m bắc qua Suối Kịt để nhân dân trong vùng đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ. Đồng thời, đầu tư một đường điện 35KV phục vụ thi công và cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân chưa có điện trong vùng dự án. Ngoài ra, dự án cũng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 35 đến 40 lao động sở tại. Bổ sung nguồn điện năng đáng kể vào lưới điện Quốc gia đang thiếu hụt, nhất là trong mùa khô…
Việc đại diện chủ đầu tư là Trung tâm quan trắc môi trường (được thuê để thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Quang Huy) không trung thực khi tham vấn ý kiến cộng đồng, khiến người dân bức xúc như VOV phản ánh, ông Nguyễn Huy Công cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, Công ty cổ phần năng lượng Việt Cường đã kiểm tra xác minh và đã đến xin lỗi cá nhân có liên quan và đã được đồng chí chấp thuận.
Các ngày 21 và 22/12/2018, Chủ đầu tư đã chủ động kết hợp với các xã Huy Thượng, Huy Tân, Huy Hạ (huyện Phù Yên) tổ chức lại các nội dung tham vấn cộng đồng dân cư. Tại cuộc họp đã nhận được đa số sự đồng thuận cao của cán bộ lãnh đạo và bà con nhân dân trong xã về dự án.
“Chủ đầu tư xin nhận trách nhiệm về việc thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện và cũng gửi lời xin lỗi đến các cá nhân có liên quan. Chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tuyên truyền, giới thiệu về dự án đến nhân dân trong vùng; sẽ giám sát chặt chẽ các đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện dự án”, ông Công nói./.