Đoàn công tác Y tế khảo sát bệnh lạ tại Quảng Ngãi

(VOV) -Tại đây các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu về tập quán sinh hoạt, ăn  uống của các gia đình có người mắc bệnh

Sáng nay ( 14/3), Đoàn công tác của Cục y tế dự phòng và Viện vệ sinh dịch tể Trung ương, Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Quảng Ngãi đã có chuyến khảo sát thực trạng về diễn biến Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác  do PGS-TS Phan Trọng Lân, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại thôn Làng Rêu, xã Ba Điền- điểm nóng của Hội chứng viêm da dày sừng, bàn tay, bàn chân.

Các bác sĩ Bệnh viện Phong Da Liễu Trung ương Quy Hòa khám sàng lọc bệnh nhân tại Trung tâm y tế xã Ba Điền

Tại đây các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu về tập quán sinh hoạt, ăn  uống của các gia đình có người mắc bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân; lấy mẫu gạo từ các chòi chứa lúa gạo của người dân…

Ngay sau chuyến khảo sát thực tế tại thôn Làng Rêu, đoàn Đoàn công tác của Cục y tế dự phòng và Viện vệ sinh dịch tể Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm y tế huyện và lãnh đạo huyện Ba Tơ; kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp khống chế bệnh trong thời gian qua.

PGS-TS Phan Trọng Lân, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế cho rằng: Đề nghị nên thực hiện tất cả những gì Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi. Ngành Y tế cùng với các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kết luận như thế này mà chúng ta vẫn cho rằng chưa phải, chưa tin. Tôi cho rằng chúng ta trước mắt cứ chấp nhận, cứ tin như thế này để triển khai các biện pháp can thiệp, khoan nghĩ đến các nguyên nhân khác. Nếu chúng ta càng nghĩ nhiều vào các nguyên nhân khác thì so với những trường hợp cụ thể thì rất khó. 

Đến thời điểm này tại 2 xã Ba Điền và Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 11 bệnh nhân mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.  Các bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo phác đồ của Bộ Y tế.

Buổi chiều cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi  đã có  cuộc chẩn đoán trực tuyến với các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội và các chuyên gia y tế về hai ca bệnh mới tại xã Sơn Ba- huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; trao đổi về những biểu hiện của bệnh nhân từ đó bổ sung thêm những liệu pháp điều trị so với phác đồ điều trị hiện tại của Bộ Y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ cho người dân vùng "bệnh lạ" tại Quảng Ngãi
Hỗ trợ cho người dân vùng "bệnh lạ" tại Quảng Ngãi

(VOV) -Người dân sẽ được hỗ trợ xây công trình nước sạch, gạo và chăm sóc y tế.

Hỗ trợ cho người dân vùng "bệnh lạ" tại Quảng Ngãi

Hỗ trợ cho người dân vùng "bệnh lạ" tại Quảng Ngãi

(VOV) -Người dân sẽ được hỗ trợ xây công trình nước sạch, gạo và chăm sóc y tế.

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

(VOV) -Từ giữa tháng 2 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 6 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Nguy cơ tái bùng phát và lan rộng “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

(VOV) -Từ giữa tháng 2 đến nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 6 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Quảng Ngãi: Thêm một trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”
Quảng Ngãi: Thêm một trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”

(VOV) -Thêm một trường hợp nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân thể nặng ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Thêm một trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”

Quảng Ngãi: Thêm một trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”

(VOV) -Thêm một trường hợp nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân thể nặng ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"
Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"

Đã hơn một năm khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.

Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"

Tiếp cận đa ngành để tìm nguyên nhân "bệnh lạ"

Đã hơn một năm khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện, Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.

Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi
Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, huyện Ba Tơ lại xuất hiện bệnh nhi 4 tuổi nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi

(VOV) - Sau một thời gian tạm lắng, huyện Ba Tơ lại xuất hiện bệnh nhi 4 tuổi nghi mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.