Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm Đài TNVN

Chiều nay (10/10), đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do ông Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đài TNVN nhân Kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10) và 999 năm Thăng Long- Hà Nội.  

Ngày 10/10 cách đây 55 năm cũng là ngày Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) từ chiến khu trở về Hà Nội tiếp nhận trụ sở 58 phố Quán Sứ, nay là trụ sở chính của Đài TNVN. Và từ đây hàng ngày Đài đã phát đi lời xướng quen thuộc: “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tới khắp mọi miền đất nước và đến với các thính giả khắp năm châu bốn biển.

GS.TS Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN cảm ơn đoàn đã đến thăm Đài; thông báo những nét phát triển vượt bậc của Đài TNVN trong thời gian gần đây như: Phát sóng Kênh Phát thanh có hình (VOVTV), Kênh hướng dẫn giao thông, đưa vào hoạt động Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ- công trình kỷ niệm 1.000 Thăng Long- Hà Nội, Phát sóng Biển Đông…

Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền cũng nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, Đài TNVN đã được Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội rất quan tâm, tạo điều kiện để trở thành một trong những cơ quan truyền thông hàng đầu, là đại diện tiếng nói của nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của khán thính giả cả nước.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị chúc mừng Đài TNVN

Phát biểu tại đây, ông Phạm Quang Nghị đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Đài TNVN đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, trong đó, góp phần nâng cao tầm vóc Thủ đô ngàn năm văn hiến; đồng thời nhấn mạnh, Đài TNVN là cơ quan truyền thông quan trọng bậc nhất của cả nước và thân thiết với đồng bào cả nước, là cơ quan duy nhất hàng ngày được xướng danh “Đây Tiếng nói Việt Nam”.

Đánh giá về chặng đường phát triển đã qua của Đài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành Uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, trước đây cũng như hiện tại, Đài TNVN luôn chứng tỏ được sức mạnh của mình và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Sức mạnh đó, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đổi mới không ngừng của Đài, còn có tình cảm mà nhân dân cả nước dành cho Đài TNVN.

Trải qua bao thăng trầm, Đài TNVN luôn gắn bó với Đảng, với nhân dân; thông tin có chiều sâu, khách quan, thực tế và mang tính định hướng cao. Những thông tin do Đài TNVN cũng như các phương tiện thông tin khác phản ánh đã góp phần bổ sung thông tin và hỗ trợ các cơ quan chức năng, đặc biệt là đối với thành phố Hà Nội- thủ đô của đất nước.

Đoàn thăm Kênh Phát thanh có hình (VOVTV)

Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng mong muốn, trong thời gian tới, Hà Nội và Đài TNVN có sự hợp tác chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu, để góp phần xây dựng Thủ đô lớn mạnh.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cũng đã thăm Kênh Phát thanh có hình (VOVTV) và Kênh Giao thông. Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao việc tìm tòi, ứng dụng cách làm mới của Đài TNVN, đồng thời khẳng định, Kênh Giao thông đã góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông, giảm ùn tắc trên địa bàn Hà Nội. Qua làn sóng Đài TNVN, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị gửi tới nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân tại thủ đô lời chúc mừng nhân Kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô và 999 năm Thăng Long- Hà Nội, cũng như qua Kênh Giao thông, nhắn gửi tới mọi người nâng cao văn hoá giao thông, góp phần xây dựng thành phố văn minh, làm đẹp thêm thủ đô ngàn năm văn hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên