Đồng bào giáo dân tưng bừng đón Noel

Không khí nhộn nhịp, tưng bừng đón Noel đang ngập tràn trên từng con phố, xóm làng, nhất là ở những nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống.  

Tại tỉnh Đồng Nai, nơi có gần 900.000 giáo dân sinh sống, không khí chào đón Noel đã nhộn nhịp, tưng bừng từ mấy ngày nay. Mọi người, mọi nhà đều vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón mừng đêm Chúa giáng sinh.

Chỉ tay về phía một ngôi nhà thờ, chị Phạm Thị Vy Phương, giáo dân ở giáo xứ Xuân Lộc nói: “Nhà thờ đằng trước và một khu đạo giáo dân ở đằng sau làm rất đẹp. Và năm nay, cha xứ kêu gọi, nên nhà các giáo dân đều chong đèn hoặc tối thiểu là một ngôi sao lớn treo trước cửa”.

Không chỉ với đồng bào theo đạo công giáo mà hàng chục nghìn công nhân đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai cũng chuẩn bị quần áo mới, dọn dẹp, trang trí nhà cửa để hòa cùng không khí tưng bừng đón Noel.

Giáo phận Phú Cường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của hơn 120.000 giáo dân tỉnh này cùng các tỉnh lân cận như Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận và huyện Củ Chi của TP HCM. Năm nay, tỉnh Bình Dương cũng tổ chức nhiều chương trình ca nhạc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trong tỉnh và bà con giáo dân ở những tỉnh lân cận trong đêm Noel này.

Còn tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  ngay buổi chiều nay đã có hàng nghìn người dân thành phố đổ ra đường vui chơi và mua sắm. Nhiều tuyến phố, nhà thờ được trang hoàng rực rỡ và các khu vui chơi giải trí, siêu thị, tiệm bánh đều có nhiều chương trình phục vụ Noel.

Ở các giáo xứ  trong tỉnh, bà con công giáo đang khẩn trương hoàn tất công việc chuẩn bị để đón Noel với hang đá, máng cỏ, cây thông Noel, đèn hoa, cờ xí được trang hoàng khá đẹp mắt. Các giáo họ và ca đoàn của các nhà thờ đang phân công tập dợt, chuẩn bị những tiết mục ca nhạc, các vở hoạt cảnh để đón mừng đại lễ. Ở các gia đình công giáo, bà con cũng dọn dẹp, trang trí nhà cửa gọn gàng, trang trọng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch đón người thân đoàn tụ, vui chơi và đón mừng một Giáng sinh an lành. (PV)

** Tại tỉnh Trà Vinh, Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng với Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức thăm hỏi, chúc mừng Giáng Sinh các linh mục và bà con giáo dân trong tỉnh. Trước đó, lãnh đạo Tỉnh Trà Vinh cũng tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng bà con giáo dân.

Tại buổi gặp, ông Sơn Song Sơn, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ghi nhận những đóng góp của bà con công giáo, đặc biệt là các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Ông Sơn Song Sơn cũng động viên bà con cùng toàn dân tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện đường hướng giáo hội gắn với dân tộc, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên nền tảng truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc, cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, giữ gìn sự trong sáng của Đạo Thánh Chúa.

** Hoà trong không khí phấn khởi của giáo dân Giáo xứ Khoái Đồng (Giáo phận Bùi Chu), tỉnh Nam Định, đêm Giáng sinh, Linh mục Nguyễn Cao Huấn chia sẻ: Năm nay là năm thứ 2 giáo dân nơi đây lại được đón Giáng sinh tại nhà thờ. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, mọi hoạt động chuẩn bị đã được hoàn tất từ 3 hôm trước. Trong dịp này, giáo xứ Khoái tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo các giáo dân cũng như người dân thành phố tham gia. Riêng trong đêm Giáng sinh, tại Nhà thờ diễn ra chương trình hoan ca và diễn nguyện đón Chúa Hài Đồng và Thánh lễ long trọng mừng chúa Giáng sinh. Trước đó, nhà thờ cũng tổ chức thăm, tặng quà cho các giáo dân tiêu biểu, con em các gia đình khó khăn tại địa phương.

Cũng theo Linh mục Huấn, so với trước, đời sống của người Công giáo ở Nam Định đã ổn định hơn rất nhiều. Nhờ chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, khắp các vùng quê ở Nam Định đều có điện-đường-trường-trạm. Ở các vùng quê giáo, việc đạo-đời đều tốt đẹp, lương-giáo đã hòa làm một.

Nam Định là địa bàn đạo Cơ đốc du nhập sớm nhất ở miền Bắc Việt Nam, nơi có địa danh Bùi Chu nổi tiếng. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 427.000 đồng bào Công giáo, chiếm 21,5% dân số.

** Giáo xứ Yên Bái gồm 16 họ đạo với 1.440 hộ với 5.339 giáo dân ở thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Trấn Yên. Đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Yên Bái luôn tích cực tham gia cuộc vận động “Giáo xứ tiên tiến, gia đình người công giáo gương mẫu” gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ vậy, nhiều giáo họ thuộc giáo xứ Yên Bái nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. Các khu dân cư đã tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, làm tốt công tác hoà giải trong nhân dân, đem lại hạnh phúc cho gia đình, bình yên cho thôn xóm; Bà con giáo dân thường xuyên chăm lo việc học hành của con em thông qua việc khuyến học, khuyến tài.

Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện được đông đảo giáo dân ủng hộ… Vì thế số gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa ngày càng tăng. Hàng năm có từ 80 – 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

** Khác với những nơi thành thị, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ngày lễ mừng Giáng sinh không rực rỡ đèn hoa, những cây thông chỉ được làm từ nan tre ghép lại, điểm xuyết thêm bằng những dây kim tuyến lấp lánh, những hang đá giản dị, mỗi ngôi nhà đều treo một ngôi sao trước ngõ... nhưng trong lòng mỗi bà con giáo dân đều tràn ngập niềm vui bởi có một năm làm ăn khấm khá và mong một năm mới bình an, hạnh phúc, sung túc hơn.

Còn ở Toà Giám mục Xã Đoài đã được trang hoàng lộng lẫy - đây vừa là tâm điểm của đêm Giáng sinh, là nơi diễn ra hoạt động văn nghệ trong đêm mừng Chúa Giáng thế. Đức Giám mục Phao-lô Nguyễn Thái Hợp cho biết: “Năm nào Toà Giám mục cũng tổ chức đêm ca hát mừng Chúa giáng thế. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị cho ngôi thánh đường được lộng lẫy thì đây cũng là dịp để các linh mục thực hiện nhiệm vụ gột rửa tâm hồn cho mỗi con chiên để đón mừng ngày Chúa Giáng sinh. Những ai có mâu thuẫn, xung đột, dịp này họ đều tìm đến thánh đường để hoà giải, để tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Sau thánh lễ, chúng tôi kêu gọi người dân với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, mỗi người chuẩn bị một món quà để tặng cho người nghèo và tặng cho nhau. Những món quà có thể là vật chất, cũng có thể chỉ đơn giản là một thông điệp chúc nhau bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống”. Năm nay, niềm vui Giáng sinh của đồng bào có đạo càng nhân đôi khi hơn 100 nhà thờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An được khánh thành mới.

** Khác hẳn với mọi năm, thời tiết mùa Giáng sinh năm nay se lạnh hơn tạo thêm không khí Noel ở Bạc Liêu thêm nhộn nhịp, hấp dẫn, đồng bào Công giáo đang háo hức đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc với phương chăm sống “tốt đời – đẹp đạo”.

Ông Nguyễn Bình Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công Giáo tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Trong năm 2010, các họ đạo đã vận động sửa chữa, xây dựng mới nhà tình nghĩa, tình thương trị giá hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, các họ đạo đã vận động, cấp, hỗ trợ hơn 134.000 tập vở, 135 bộ sách giáo khoa; hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho hàng trăm học sinh nghèo đi thi đại học với số tiền trên 1 tỉ đồng; phối hợp cùng với chính quyền các xã, vận động các bác sĩ ở TP HCM tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 9 nghìn lượt người nghèo tại các huyện Hồng Dân, Vĩnh Lợi… Giáo dân Bạc Liêu đón Noel năm nay với tinh thần lạc quan, phấn khởi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên