Động đất 4,4 độ richter ở Hải Phòng

(VOV) -Lúc 10h18 sáng nay (3/10), xảy ra một trận động đất với cường độ 4,4 độ richter tại địa phận huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Tại khu vực tâm chấn, nhiều người cảm thấy được đồ vật treo bị đung đưa. Những người đang làm việc ở các nhà cao tầng cũng có thể cảm nhận được sự rung lắc này, nhiều người có cảm giác hoa mắt.

Ở các phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, người dân cũng cảm nhận rõ sự rung lắc do động đất. Đây là trận động đất yếu không có khả năng gây thiệt hại. Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi và đưa tin cảnh báo về trận động đất này.

Tiến sĩ Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết: “Trận động đất này được xác định rung động vùng gần chấn tâm, ở cấp độ 5, tức là nhiều người cảm nhận được động đất, nhà cửa rung lắc nhẹ, đồ đạc đung đưa nhẹ và không gây thiệt hại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc tiến đặt trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My
Xúc tiến đặt trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My

(VOV) -Các cơ quan chức đang năng khẩn trương xúc tiến lắp đặt các trạm quan trắc động đất địa phương tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2.

Xúc tiến đặt trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My

Xúc tiến đặt trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My

(VOV) -Các cơ quan chức đang năng khẩn trương xúc tiến lắp đặt các trạm quan trắc động đất địa phương tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2.

3 dư chấn nghi động đất tại Nghệ An
3 dư chấn nghi động đất tại Nghệ An

(VOV) -Chỉ trong vòng 2 ngày, tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã xảy ra 3 dư chấn nghi là động đất.

3 dư chấn nghi động đất tại Nghệ An

3 dư chấn nghi động đất tại Nghệ An

(VOV) -Chỉ trong vòng 2 ngày, tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã xảy ra 3 dư chấn nghi là động đất.

Động đất ở Bắc Trà My - di dân, nên hay không?
Động đất ở Bắc Trà My - di dân, nên hay không?

(VOV) - Nhiều chuyên gia khuyến cáo nên sơ tán dân vùng chấn động cực đại.

Động đất ở Bắc Trà My - di dân, nên hay không?

Động đất ở Bắc Trà My - di dân, nên hay không?

(VOV) - Nhiều chuyên gia khuyến cáo nên sơ tán dân vùng chấn động cực đại.