Đồng Tháp khởi công Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh

VOV.VN -Cầu Cao Lãnh là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây bắc qua sông Tiền, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Sáng nay (19/10), tại bãi công trường số 1, phía bờ Bắc, giáp sông Tiền, thuộc địa phận xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp đã diễn ra lễ khởi công cầu Cao Lãnh, cây cầu bắc qua sông Tiền thuộc khu vực ĐBSCL. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tới dự và phát lệnh khởi công Dự án.

Cầu Cao Lãnh là một hợp phần quan trọng thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong. Đây là cây cầu thứ 2 sau cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò.

Được biết, liên danh nhà thầu xây dựng Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) và Công ty Vinaconex E&C Việt Nam đã được Bộ Giao thông vận tải trao thầu xây dựng cầu Cao Lãnh và đường dẫn đầu cầu, thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mekong. Theo đó, liên danh nhà thầu đã được Bộ Giao thông vận tải tuyên bố trúng thầu với giá trúng thầu trên 3.000 tỷ đồng

Theo hợp đồng, trong thời gian 43 tháng, nhà thầu có nhiệm vụ xây dựng hoàn thành cầu Cao Lãnh dài hơn 2km và đường dẫn hai đầu cầu. Cầu Cao Lãnh là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây bắc qua sông Tiền, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ (giai đoạn hoàn chỉnh bố trí thành 6 làn xe cơ giới), vận tốc thiết kế 80km/h.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã biểu dương nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, các doanh nghiệp Việt Nam và phía đối tác là cùng nhân dân địa phương vùng dự án trong quá trình chuẩn bị đầu tư và xúc tiến khởi công xây dựng cầu Cao Lãnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu có.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu đơn vị thi công và các nhà thầu bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối trong xây dựng; Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, các địa phương thực hiện việc kiểm soát đúng các quy định của pháp luật. Việc thi công thực hiện đúng tiến độ để đưa cầu Cao Lãnh vào sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm nay, khởi công cầu Cao Lãnh và Vàm Cống
Năm nay, khởi công cầu Cao Lãnh và Vàm Cống

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp khẩn trương vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án.  

Năm nay, khởi công cầu Cao Lãnh và Vàm Cống

Năm nay, khởi công cầu Cao Lãnh và Vàm Cống

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp khẩn trương vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án.  

Khởi công xây dựng cột cờ cao 25m trên đảo Lý Sơn
Khởi công xây dựng cột cờ cao 25m trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Theo thiết kế, cột cờ có chiều cao 25m, hướng ra Hoàng Sa, ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Lý Sơn.

Khởi công xây dựng cột cờ cao 25m trên đảo Lý Sơn

Khởi công xây dựng cột cờ cao 25m trên đảo Lý Sơn

VOV.VN - Theo thiết kế, cột cờ có chiều cao 25m, hướng ra Hoàng Sa, ghi rõ chủ quyền, kinh độ, vĩ độ của đảo Lý Sơn.

Hơn 3.000 tỷ xây cầu Cao Lãnh vượt sông Tiền
Hơn 3.000 tỷ xây cầu Cao Lãnh vượt sông Tiền

VOV.VN - Dự án gồm hai công trình cầu dây văng có tổng chiều dài 5.000 mét và 25 km đường kết nối giữa hai cây cầu.

Hơn 3.000 tỷ xây cầu Cao Lãnh vượt sông Tiền

Hơn 3.000 tỷ xây cầu Cao Lãnh vượt sông Tiền

VOV.VN - Dự án gồm hai công trình cầu dây văng có tổng chiều dài 5.000 mét và 25 km đường kết nối giữa hai cây cầu.

Khởi công nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định
Khởi công nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định

VOV.VN -Dự án có chiều dài hơn 10km, được đầu tư nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. 

Khởi công nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định

Khởi công nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định

VOV.VN -Dự án có chiều dài hơn 10km, được đầu tư nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. 

Khởi công xây nút giao thông 3 tầng Huế-Đà Nẵng
Khởi công xây nút giao thông 3 tầng Huế-Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là nút giao thông quan trọng, cửa ngõ vào phía Bắc thành phố Đà Nẵng.

Khởi công xây nút giao thông 3 tầng Huế-Đà Nẵng

Khởi công xây nút giao thông 3 tầng Huế-Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là nút giao thông quan trọng, cửa ngõ vào phía Bắc thành phố Đà Nẵng.

Khởi công mở rộng đoạn Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở
Khởi công mở rộng đoạn Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở

VOV.VN-Đoạn đường này dài 2km, được nâng cấp đạt quy mô đường đô thị chính cấp 2, bề rộng mặt đường từ 54 - 57m.

Khởi công mở rộng đoạn Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở

Khởi công mở rộng đoạn Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở

VOV.VN-Đoạn đường này dài 2km, được nâng cấp đạt quy mô đường đô thị chính cấp 2, bề rộng mặt đường từ 54 - 57m.

Sắp khởi công Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Sắp khởi công Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

VOV.VN - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 23/10 tới

Sắp khởi công Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sắp khởi công Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

VOV.VN - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 23/10 tới