Ghép tế bào gốc chữa bại não thành công cho một bé gái

VOV.VN -Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec vừa đạt được thành công bước đầu trong việc ghép tế bào gốc chữa bại não cho một bé gái bị chứng bệnh lạ, gây bại não.

Bệnh nhân là Nguyễn Lê Nhật Lam, 8 tuổi, ở huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, từng bị mắc chứng bệnh lạ, tự nhiên tay chân co rút không cử động được, gần như phải sống thực vật và chỉ còn da bọc xương.

Anh Nguyễn Công Thu, bố của cháu Lam cho biết, sau khi đưa con đến nhiều bệnh viện chữa trị không khỏi, anh đã đăng thông tin nhờ sự trợ giúp của báo chí và mạng xã hội.

Bé Nhật Lam sau khi ghép tế bào gốc, đã đứng được và đang tập đi 

Sau đó, được nhiều giới thiệu, anh Thu đã đưa con đến gặp Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec (Hà Nội) đang chủ trì đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân điều trị bại não ở trẻ em”.

Qua thăm khám và xác định cháu Lam mắc căn bệnh bại não, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm và đồng nghiệp đã điều trị cho cháu bằng liệu pháp ghép tế bào gốc. Sau hơn 1 năm được truyền 4 lần tế bào gốc tại Bệnh viện Vinmec, đến nay cháu Nguyễn Lê Nhật Lam đã có thể ngồi được, tự ăn sữa, không còn nằm để mẹ đút từng thìa trên giường như trước. Cháu cũng không còn chảy nước dãi liên tục và không bị các cơn gồng cứng chân tay.

Anh Nguyễn Công Thu cho biết, cháu Nhật Lam đang tập nói và tập đi: “Hiện tại, sau 4 lần ghép tế bào gốc, sức khỏe của cháu phục hồi 100%; cháu ngủ được, ăn được nên sức khỏe tiến triển tốt. Trước khi điều trị, cháu đi đứng không được, ngồi không được. Bây giờ cháu ngồi được rồi và đang tập đi và đã tự đứng một mình”.  

Từ thành công này, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đang tiếp tục khám cho các bệnh nhi có nguyện vọng ghép tế bào gốc chữa bại não, xơ gan, teo đường mật bẩm sinh, thoái hóa khớp, chấn thương cột sống, phổi tắc nghẽn mãn tính và đa u tủy tại các phòng khám của Bệnh viện Vinmec trên khắp cả nước.

Trước đó, nhiều bệnh nhi được Bệnh viện Vinmec ghép tế bào gốc thành công chữa một số bệnh hiểm nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Việt Nam ghép tế bào gốc chữa xơ gan
Lần đầu tiên Việt Nam ghép tế bào gốc chữa xơ gan

VOV.VN -Sau gần 1 tuần thực hiện ca ghép tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, bệnh nhân đã có nhiều tiến triển khả quan, sức khỏe ổn định.

Lần đầu tiên Việt Nam ghép tế bào gốc chữa xơ gan

Lần đầu tiên Việt Nam ghép tế bào gốc chữa xơ gan

VOV.VN -Sau gần 1 tuần thực hiện ca ghép tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, bệnh nhân đã có nhiều tiến triển khả quan, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam
Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện sau hơn 1 năm điều trị.

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam

Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện sau hơn 1 năm điều trị.

Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc
Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc

Các nhà khoa học Anh đang tiên phong thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc.

Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc

Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc

Các nhà khoa học Anh đang tiên phong thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc.

Ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên
Ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên

VOV.VN - Chiều 2/4, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương thông báo thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Viện.

Ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên

Ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên

VOV.VN - Chiều 2/4, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương thông báo thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Viện.