Gia Lai: Mua phải xăng dầu pha nước lã, dân phẫn nộ

(VOV) - Sau khi sự việc xảy ra, chủ cây xăng Mạnh Tiến đã hoàn trả tiền mua xăng và khắc phục xe cho 13 khách hàng.

Chiều tối hôm 5/10, rất nhiều xe máy, ô tô đã bị chết máy trên quốc lộ 14 đoạn qua phường Yên Thế, thành phố Pleiku đến xã Nghĩa Hưng của huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai do mua phải xăng có lẫn nước lã trạm bơm của Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Tiến gần đó.

Đây là vụ việc thứ 2 trong vòng 1 tháng trở đây liên quan đến việc khách hàng bơm xăng xong thì xe không nổ được máy. Trước đó ngày 26/9, cửa hàng xăng dầu Lan Anh 220 quốc lộ 13 (Phường 26, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) đã bán cho khách hàng loại xăng pha nhiều tạp chất khiến xe không thể hoạt động được.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã phối hợp với công an kinh tế, Chi cục Đo lường chất lượng tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản. Đoàn cũng yêu cầu doanh nghiệp rút hết số xăng đang có trong hầm vào một nơi riêng để tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường và lực lượng công an kinh tế tỉnh Gia Lai cho thấy, số xăng còn lại trong bồn của cây xăng Mạnh Tiến là hơn 4.000 lít. Lượng nước lã trong bồn khoảng 15 lít.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu rút hết xăng trong bồn và trả tiền lại, sau đó gọi thợ đến sửa máy cho khách hàng".

Sau khi sự việc xảy ra, chủ cây xăng Mạnh Tiến, ông Võ Tá Linh đã hoàn trả tiền mua xăng và khắc phục xe cho 13 khách hàng, với tổng số 1.570.000 đồng, trong đó có một khách hàng sử dụng ô tô với số tiền 400.000 đồng.

Ông Võ Tá Linh, chủ cửa hàng xăng dầu Mạnh Tiến cho biết, đây là sự cố ngoài ý muốn, khi các thợ sửa bồn chứa quên không đậy nắp bồn, để nước mưa chảy vào.

Ông Linh nói: “Doanh nghiệp chúng tôi phục vụ kinh doanh cũng lâu năm rồi. Cũng chưa có hiện tượng này xảy ra. Đây là lần đâu tiên, chúng tôi cũng mong khách hàng thông cảm. Chúng tôi cũng xin hứa từ nay trở đi không có hiện tượng như vậy xảy ra nữa. Về phía cơ quan chức năng họ đã lấy mẫu và yêu cầu doanh nghiệp chúng tôi xử lý sự cố ngay để khắc phục. Chúng tôi cũng chấp hành đầy đủ các quy định và điều kiện khắc phục của cơ quan chức năng.”

Theo quan sát của phóng viên, khu vực kinh doanh của cửa hàng xăng dầu Mạnh Tiến đang ngổn ngang gạch, cát, sỏi và 3 chiếc bồn đã được đào lên để sửa chữa. Chiều 6/10, cây xăng Mạnh Tiến đã trở lại hoạt động bình thường.

Về sự cố xảy ra này, Chi cục quản lý thị trường Gia Lai cũng thống nhất đây là sự cố ngoài ý muốn, không có yếu tố gian lận.

Tuy sự việc đã được giải thích, song dư luận vẫn rất bức xúc khi việc gian lận xăng dầu, hay pha dung dịch, tạp chất vào xăng để bán cho người tiêu dùng liên tiếp xảy ra gây thiệt hại cho người dân.

Đáng quan tâm hơn nữa là công tác đảm bảo an toàn của các chủ cửa hàng, đại lý bán xăng rất đáng báo động. Nói như thế bởi vụ việc vừa phản ánh cho thấy, chủ cửa hàng dễ dàng giải thích theo kiểu “quên” đóng cả nắp bồn xăng, ở trường hợp này, mưa là còn may, nếu chẳng may gặp lửa thì hậu quả còn lớn hơn rất nhiều. Đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác quản lý và xử lý thật nghiêm nếu như phát hiện của hàng xăng dầu vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên