23 học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế 2011

Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: 23 học sinh xuất sắc thuộc 5 đội tuyển của Việt Nam đã sẵn sàng tham dự các kỳ Olympic quốc tế các môn: vật lý, toán học, hoá học, sinh học, tin học trong tháng 7/2011.

2 đội tuyển học sinh Việt Nam đầu tiên đã lên đường tham dự thi Olympic quốc tế từ 8/7. Đó là 2 đội tuyển: Sinh học sẽ tham dự Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 22 tại Đài Loan; đội tuyển Hóa học lên đường tham dự Olympic Hóa học lần thứ 43 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đội tuyển Vật lý, Toán học, Tin học sẽ lần lượt lên đường dự thi trong tháng 7 để dự các kỳ thi Olympic Vật lý lần thứ 42 tại Thái Lan, Olympic Toán lần thứ 52 tại Hà Lan và Olympic Tin học lần thứ 23 tại Thái Lan.

Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2011 và cuộc thi chọn học sinh vào 5 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học và Sinh học vào các ngày 7/4 và 8/4/2011.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2011 có hơn 4.000  thí sinh đăng ký dự thi ở 12 môn. So với năm 2010, tỉ lệ thí sinh đoạt giải tăng 2,29% (năm 2010 có 2177/3913 thí sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 55,63%).

5 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Việt Nam dự thi Olympic quốc tế năm 2011 sẽ nỗ lực đạt kết quả cao nhất, nối tiếp truyền thống của học sinh giỏi Việt Nam trên đấu trường trí tuệ của học sinh phổ thông thế giới, tiếp tục góp phần quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên