520 học sinh nhận học bổng Quỹ Doraemon

Năm học 2012 – 2013, Quỹ Doraemon trao 520 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng.

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012), sáng 23/8/2012, tại Trường Tiểu học Ban Mai (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) Nhà xuất bản Kim Đồng, Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon (Quỹ Doraemon) tổ chức Lễ trao học bổng lần thứ 17 với chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong số học sinh được nhận học bổng có 81 em học sinh mồ côi cha mẹ, 124 em học sinh dân tộc thiểu số, 55 em học sinh là con em các gia đình thương binh- liệt sĩ, bộ đội, gia đình có công với nước.

Có mặt tại lễ trao học bổng là các em học sinh đến từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Nội, đại diện cho 520 em học sinh cả nước được nhận học bổng lần này.

Họa sĩ Phạm Quang Vinh- Giám đốc NXB Kim Đồng, Chủ tịch thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ, nói: “Tuy giá trị học bổng không lớn nhưng đó là nguồn động viên khích lệ, là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho hàng nghìn tấm gương vượt khó- học giỏi trong cả nước. Quỹ Doraemon và hình ảnh chú mèo máy thông minh đến từ đất nước “hoa anh đào” càng trở nên thân thiết đối với thiếu nhi Việt Nam”.

“Hơn 8.000 học sinh từng được nhận học bổng đều là những con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, trở thành các nhân tố tích cực tại mỗi gia đình, tập thể trường lớp, cộng đồng, góp phần nâng cao ý nghĩa xã hội của Quỹ Doraemon”, nhà văn Lê Phương Liên, Giám đốc Quỹ Doraemon chia sẻ.

Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em Việt Nam mang tên Doraemon (Quỹ Doraemon)

* Được thành lập năm 1996. Số vốn ban đầu của Quỹ là 3 tỉ đồng, 1 tỉ đồng phí bản quyền cuốn sách Doraemon do tác giả Fujiko.F.Fujio ủng hộ và NXB Kim Đồng đóng góp 2 tỉ đồng. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là học sinh vượt hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và công tác xã hội, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là con em các gia đình Thương binh liệt sĩ, bộ đội, gia đình có công với cách mạng và kháng chiến.

* Trong 17 lần trao tặng học bổng, Quỹ Doraemon đã trao 8.169 suất học bổng trị giá 4.845.000.000 đồng.  Hiện nay số vốn của Quỹ là 5 tỉ đồng.

* Năm 2010, số vốn của Quỹ Doraemon tăng lên 5 tỉ đồng nhờ nguồn đóng góp 1 tỉ đồng của cố Giám đốc Nguyễn Thắng Vu và 1 tỉ đồng của NXB Kim Đồng. Nhờ đó thêm nhiều đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng lợi ích từ Quỹ học bổng này hơn và giá trị của học bổng cũng được nâng từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng mỗi suất.

* Năm 2010, từ nguồn kinh phí xuất bản bộ sách Doraemon, NXB Kim Đồng kết hợp với Trường tiểu học Ban Mai xây dựng một thư viện mang tên tác giả Fujiko.F.Fujio. Thư viện được xây dựng trong khuôn viên Trường tiểu học Ban Mai - Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông. Thư viện có diện tích hơn 300m2, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và hệ thống tủ sách với hàng vạn bản sách phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của các em với nhiều thể loại như: Văn học - Toán học - Thế giới động vật - Lịch sử, địa lý - Khoa học - Giáo dục - Truyện tranh thiếu nhi…


Nhà thơ Trần Đăng Khoa tại lễ trao học bổng


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên