Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

VOV.VN-Bí quyết mà tân thủ khoa đang tạm dẫn đầu cả nước là luôn tìm tòi, học hỏi qua mạng Internet để cập nhật những đề bài mới cho môn học.

Tân Thủ khoa Học viện Quân y Nguyễn Văn Hinh, học sinh lớp 12C1 Trường THPT Yên Định II (Yên Định - Thanh Hóa) vài ngày nay luôn dồn dập những lời chúc mừng của bạn bè và người thân khi biết em giành điểm cao.

Nguyễn Văn Hinh là con thứ 2 trong gia đình có hai chị em. Người chị Nguyễn Thị Hoa cũng đang là sinh viên năm thứ tư trường Học viện Ngân hàng.

Thủ khoa Nguyễn Văn Hinh (thứ 3 ảnh từ trái qua phải) cùng bố mẹ và chị gái

Ngôi nhà của tân Thủ khoa lọt tõm trong ngõ ở thôn Mĩ Bi, xã Yên Thái, huyện Yên Định. Vừa tìm đến nhà thì mẹ em, chị Lê Thị Hường cũng vừa đi bán cá ngoài chợ về. Chị bảo, nghề buốn bán của chị nhiều năm nay tuy không lấy làm khá giả nhưng vợ chồng mỗi người một việc cũng đủ lo cho hai đứa đi học.

Trong ngôi nhà có ba thế hệ đang tràn ngập niềm vui đó, cậu Thủ khoa Nguyễn Văn Hinh kể cho chúng tôi nghe về quá trình học tập cũng như thành tích dày đặc của câu.

Cả 12 năm học em luôn là học sinh giỏi của trường. Quá trình học tập em luôn cố gắng để không phụ công bố mẹ lo cho ăn học. Khi biết được kết quả thi của mình, em nghĩ tất cả chỉ mới bắt đầu.

Nói về cách học, Hinh cho biết, trong quá trình học minh phải không ngừng học hỏi. Học hỏi có nhiều cách, với em là thường xuyên lên mạng Internet để cập nhật những đề bài mới cho môn học. Giao lưu, học hỏi với các bạn ở trường khác, tỉnh khác và tham gia giải các bài toán, bài tập trên mạng. Trong thời gian ôn thi đại học, em chỉ tự ôn ở nhà chứ không đến các “lò” luyện thi”.

Ngoài học trên trường, việc lên mạng Internet để học hỏi và giải các bài toán được cho là cách học hữu ích của Hinh

Để nuôi dạy hai con ăn học, vợ chồng anh Nguyễn Văn Huệ, chị Lê Thị Hương ngoài trông vào 3 sào ruộng, thầu thêm 3 sào nữa thì vợ chồng anh còn vay mượn 200 triệu đồng của ngân hàng nuôi thêm trâu, bò. Đồng tiền kiếm được mỗi buổi chợ của chị Hương may ra thì đủ chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, còn bao việc phải lo nhưng anh chị quyết tâm nhật là việc lo cho con cái ăn học.

Cậu Thủ khoa Học viện Quân y Nguyễn Văn Hinh với số điểm: Toán 9, lý 9,75, hóa 10 điểm, tổng điểm làm tròn là 29 cộng thêm một điểm ưu tiên là 30 đã làm rạng danh gia tộc và vùng quê. Ngoài thi Học viện Quân y, Hinh còn thì trường Đại học Y Hà Nội nhưng chưa có kết quả.

Những lúc rảnh rỗi Hinh giúp đỡ bố mẹ

Khi được hỏi về việc chọn trường, Hinh cho biết, em chưa quyết định chọn trường nếu đậu cả hai. Em sẽ hỏi ý kiến bố mẹ, người thân và bạn bè rồi sẽ quyết định. Nhưng dù trường nào đi nữa thì ước mơ của Hinh là làm bác sỹ cứu chữa những người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A
Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A

VOV.VN -   Khối A có 2 thí sinh đạt 27,75 điểm. Thủ khoa khối D của trường đạt 26,75 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A

Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A

VOV.VN -   Khối A có 2 thí sinh đạt 27,75 điểm. Thủ khoa khối D của trường đạt 26,75 điểm.

Mái trường có 7 thủ khoa đại học
Mái trường có 7 thủ khoa đại học

VOV.VN -Đó là trường THPT chuyên Nguyễn Du - tỉnh Đắk Lắk.

Mái trường có 7 thủ khoa đại học

Mái trường có 7 thủ khoa đại học

VOV.VN -Đó là trường THPT chuyên Nguyễn Du - tỉnh Đắk Lắk.

Hai thủ khoa được Bộ trưởng hỗ trợ toàn bộ học phí
Hai thủ khoa được Bộ trưởng hỗ trợ toàn bộ học phí

Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn được hỗ trợ toàn bộ học phí cho hai thủ khoa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Hai thủ khoa được Bộ trưởng hỗ trợ toàn bộ học phí

Hai thủ khoa được Bộ trưởng hỗ trợ toàn bộ học phí

Bộ Trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn được hỗ trợ toàn bộ học phí cho hai thủ khoa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Mỗi thủ khoa được nhận học bổng đều là những điển hình cho các bạn trẻ về niềm đam mê công nghệ thông tin.

Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Mỗi thủ khoa được nhận học bổng đều là những điển hình cho các bạn trẻ về niềm đam mê công nghệ thông tin.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội được nhận học bổng toàn phần
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội được nhận học bổng toàn phần

VOV.VN -Theo đó, Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến được nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng trong vòng 6 năm học ĐH.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội được nhận học bổng toàn phần

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội được nhận học bổng toàn phần

VOV.VN -Theo đó, Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến được nhận mức hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng trong vòng 6 năm học ĐH.

Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm
Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

VOV.VN -Đó là thí sinh Ngô Văn Tùng (huyện Ý Yên, Nam Định), dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm thi của Tùng là 26,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực thành 27,5 điểm (làm tròn)...

Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

VOV.VN -Đó là thí sinh Ngô Văn Tùng (huyện Ý Yên, Nam Định), dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm thi của Tùng là 26,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực thành 27,5 điểm (làm tròn)...

Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương
Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương

Dự kiến, chiều 22/7, ĐH Ngoại thương sẽ rà soát lại dữ liệu lần cuối trước khi công bố chính thức cho thí sinh

Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương

Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương

Dự kiến, chiều 22/7, ĐH Ngoại thương sẽ rà soát lại dữ liệu lần cuối trước khi công bố chính thức cho thí sinh

Vì sao thủ khoa quay lưng với “thảm đỏ”?
Vì sao thủ khoa quay lưng với “thảm đỏ”?

VOV.VN -Trong 10 năm “trải thảm đỏ” kêu gọi nhân tài, Hà Nội chỉ thu hút được 103 thủ khoa trong tổng số 1.203 em.

Vì sao thủ khoa quay lưng với “thảm đỏ”?

Vì sao thủ khoa quay lưng với “thảm đỏ”?

VOV.VN -Trong 10 năm “trải thảm đỏ” kêu gọi nhân tài, Hà Nội chỉ thu hút được 103 thủ khoa trong tổng số 1.203 em.

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y
Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y

Thủ khoa (hệ quân sự phía bắc) của Học viện Quân y là Nguyễn Văn Hinh (Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn với điểm các môn là 9; 9,75 và 10).

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y

Thủ khoa (hệ quân sự phía bắc) của Học viện Quân y là Nguyễn Văn Hinh (Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn với điểm các môn là 9; 9,75 và 10).