Chưa xuất hiện tiêu cực tương tự trường hợp “Đồi Ngô”

(VOV) -Bộ GD-ĐT thừa nhận vẫn còn trường hợp thí sinh mang “phao” vào phòng thi, cán bộ coi thi còn lơ là.

Chiều nay (4/6), thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2013 kết thúc kỳ thi với môn ngoại ngữ và Vật lý (đối với hệ GDTX). Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), trong 3 ngày thi (2, 3 và 4/6), kỳ thi đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

49 trường hợp bị đình chỉ thi

Bộ GD-ĐT cho biết: Toàn quốc có 64 đơn vị tổ chức thi (gồm 63 Sở GD-ĐT và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng), 2.296 hội đồng coi thi với tổng số 40.361 phòng thi; huy động 142.361 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 946.064 (trong đó 854.355 thí sinh THPT và 91.709 thí sinh GDTX). Số thí sinh đến dự thi ngày cuối của kỳ thi là 942.549, đạt 99,63%; trong đó THPT là 852.007, đạt 99,73%; GDTX là 90.542, đạt 98,72%.

 
Họp báo thông báo kết thúc kỳ thi

Thông tin ban đầu cho biết, số thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 49 trường hợp, do mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi (chỉ có 1 trường hợp nhờ người thi hộ); số cán bộ bị đình chỉ công tác phục vụ thi là 2 người, do mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Đề Ngữ văn và Địa lý được dư luận đánh giá cao

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, đề thi các môn được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Đề thi có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; phù hợp với thời gian làm bài; kiểm tra được kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức; có khả năng phân hóa được trình độ học sinh.

Đề thi môn Ngữ văn và Địa lý được ra theo hướng mở, gắn với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội và yêu cầu kiến thức bộ môn. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, việc ra đề môn Ngữ văn theo hướng “mở” sẽ được tiếp tục vận dụng trong những năm tới và thường là đề những năm sau sẽ hay hơn những năm trước, để thí sinh quen với việc lập luận, giải quyết vấn đề.

Theo ông Hiển, đối với môn Ngữ văn, những thí sinh nào thể hiện được quan điểm hay, lập luận chặt chẽ sẽ được điểm cao vì việc chấm không áp đặt vào gợi ý đáp án cũng như quan điểm của người chấm.

Chưa xuất hiện tiêu cực như “Đồi Ngô”

Đối với việc cho phép thí sinh mang thiết bị theo quy định vào phòng thi, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, hiệu quả của việc này là nhằm ngăn chặn những những vi phạm trong quá trình thi, và đến nay, Bộ chưa nhận được phản ánh nào tương tự trường hợp trường Dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) năm ngoái.

Trả lời báo chí về thông tin phao xuất hiện trong ngăn bàn, ngoài hành lang, nhà vệ sinh… tại hội đồng thi Trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa), đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa làm rõ. Theo đó, tại hội đồng thi này, một số thí sinh sau khi kết thúc buổi thi sáng đã ở lại nghỉ trưa tại phòng thi và có đem tài liệu ra trao đổi, sau đó để trong ngăn bàn. Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã nhắc nhở hội đồng thi này nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Về thông tin “clip nghi vấn tiêu cực” trong kỳ thi xuất hiện trên Facebook, đại diện Bộ cũng cho biết sẽ kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh, Bộ đã cung cấp các địa chỉ các cơ quan chức năng để phản ánh tiêu cực, cho nên những ai có thông tin đề nghị không phát tán trên mạng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Đối với “điểm nóng” là trường Dân lập Đồi Ngô, Bộ GD-ĐT khẳng định, năm nay, trường này phân học sinh thi tại nhiều hội đồng khác nhau, không độc lập như năm ngoái. Đến nay, theo báo cáo, không có thí sinh nào của trường này vi phạm quy chế thi.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng thừa nhận vẫn còn trường hợp thí sinh mang “phao” vào phòng thi, do cán bộ coi thi còn lơ là thí sinh. Song theo đánh giá chung, công tác coi thi về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc; các vi phạm quy chế thi được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh cười tươi sau môn thi cuối
Thí sinh cười tươi sau môn thi cuối

(VOV) - Bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái, các thí sinh chiều nay (4/6) đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 với môn Ngoại ngữ.

Thí sinh cười tươi sau môn thi cuối

Thí sinh cười tươi sau môn thi cuối

(VOV) - Bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái, các thí sinh chiều nay (4/6) đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 với môn Ngoại ngữ.

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý
Gợi ý giải đề thi môn Địa lý

Sáng nay (3/6), thí sinh cả nước đã kết thúc môn thi Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. 

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý

Sáng nay (3/6), thí sinh cả nước đã kết thúc môn thi Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. 

Môn Sinh: Đề không khó nhưng phải nắm vững kiến thức cơ bản
Môn Sinh: Đề không khó nhưng phải nắm vững kiến thức cơ bản

(VOV) - Nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi môn Sinh với tâm trạng khá thoải mái bởi đề thi bám sát chương trình học.

Môn Sinh: Đề không khó nhưng phải nắm vững kiến thức cơ bản

Môn Sinh: Đề không khó nhưng phải nắm vững kiến thức cơ bản

(VOV) - Nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi môn Sinh với tâm trạng khá thoải mái bởi đề thi bám sát chương trình học.

15 thí sinh bị kỷ luật, 2 cán bộ bị đình chỉ phục vụ thi
15 thí sinh bị kỷ luật, 2 cán bộ bị đình chỉ phục vụ thi

(VOV) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi thứ 2, diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

15 thí sinh bị kỷ luật, 2 cán bộ bị đình chỉ phục vụ thi

15 thí sinh bị kỷ luật, 2 cán bộ bị đình chỉ phục vụ thi

(VOV) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi thứ 2, diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đề Toán dễ đạt điểm cao, thí sinh phấn khởi
Đề Toán dễ đạt điểm cao, thí sinh phấn khởi

(VOV) - Đa số thí sinh đều không cần đến 150 phút để hoàn thành bài thi của mình, mà ra khỏi phòng thi từ rất sớm.

Đề Toán dễ đạt điểm cao, thí sinh phấn khởi

Đề Toán dễ đạt điểm cao, thí sinh phấn khởi

(VOV) - Đa số thí sinh đều không cần đến 150 phút để hoàn thành bài thi của mình, mà ra khỏi phòng thi từ rất sớm.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận
Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận

(VOV) -Hôm nay (4/6), hơn 942.000 học sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận

Sáng nay, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức tự luận

(VOV) -Hôm nay (4/6), hơn 942.000 học sinh trên cả nước bước vào ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.