Chuyển đổi cơ quan chủ quản của ĐH Việt-Đức và ĐH KH&CN Hà Nội

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chuyển đổi cơ quan chủ quản của 2 Trường ĐH Việt - Đức và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ  Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Trường ĐH Việt - Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; chuyển Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trường ĐH Việt - Đức là cơ sở giáo dục ĐH công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Bình Dương.

ĐH Việt - Đức (Ảnh: website ĐH Việt - Đức) 

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý về lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Việt - Đức và ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện; Quy chế tổ chức và hoạt động và cơ chế tài chính đặc thù được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp các thỏa thuận với đối tác Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Việt - Đức thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường ĐH Việt - Đức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng (kể cả dự án đầu tư xây dựng) Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ Đại học Hùng Vương TP HCM, ngành Giáo dục phải lưu ý gì?
Sau vụ Đại học Hùng Vương TP HCM, ngành Giáo dục phải lưu ý gì?

VOV.VN -Để không lặp lại nguy cơ giải thể như ĐH Hùng Vương TP HCM, việc chuyển đổi trường đại học dân lập sang tư thục cần được quy định rõ ràng.

Sau vụ Đại học Hùng Vương TP HCM, ngành Giáo dục phải lưu ý gì?

Sau vụ Đại học Hùng Vương TP HCM, ngành Giáo dục phải lưu ý gì?

VOV.VN -Để không lặp lại nguy cơ giải thể như ĐH Hùng Vương TP HCM, việc chuyển đổi trường đại học dân lập sang tư thục cần được quy định rõ ràng.

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển theo nhóm có giảm thí sinh ảo?
Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển theo nhóm có giảm thí sinh ảo?

VOV.VN - Việc xét tuyển đại học theo nhóm trường chỉ giảm được thí sinh "ảo" trong từng nhóm trường chứ không thể giảm tình trạng xét tuyển "ảo".

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển theo nhóm có giảm thí sinh ảo?

Tuyển sinh đại học 2016: Xét tuyển theo nhóm có giảm thí sinh ảo?

VOV.VN - Việc xét tuyển đại học theo nhóm trường chỉ giảm được thí sinh "ảo" trong từng nhóm trường chứ không thể giảm tình trạng xét tuyển "ảo".

Vụ lùm xùm tại trường Đại học Hùng Vương: Đâu là lối thoát?
Vụ lùm xùm tại trường Đại học Hùng Vương: Đâu là lối thoát?

VOV.VN - Trong khi đại diện Đại học Hùng Vương khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì không ít cán bộ, giảng viên cho rằng họ đang bị xử ép.

Vụ lùm xùm tại trường Đại học Hùng Vương: Đâu là lối thoát?

Vụ lùm xùm tại trường Đại học Hùng Vương: Đâu là lối thoát?

VOV.VN - Trong khi đại diện Đại học Hùng Vương khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho người lao động thì không ít cán bộ, giảng viên cho rằng họ đang bị xử ép.

Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý
Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN -Nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin Trường Đại học Hùng Vương sẽ thanh lý hợp đồng lao động với 105 cán bộ, giảng viên vào tháng 4 tới.

Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý

Vụ lùm xùm ở Trường Đại học Hùng Vương nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN -Nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin Trường Đại học Hùng Vương sẽ thanh lý hợp đồng lao động với 105 cán bộ, giảng viên vào tháng 4 tới.