Cơ hội nghề nghiệp trong tầm tay

Trường Trung cấp thông tin và truyền thông Hà Nội (HiMC) hướng tới mô hình một trường dạy nghề thiết thực, tạo ra nhân lực chất lượng cao

Trước xu hướng toàn cầu hóa thông tin, báo chí Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh và khẳng định vị thế của mình. Điều này được mình chứng bằng sự  gia tăng nhanh chóng về số lượng các đầu báo, tạp chí, các kênh phát thanh –truyền hình, đặc biệt là việc xuất hiện ngày càng nhiều các công ty truyền thông chuyên về quảng cáo, tổ chức sự kiện…chính vì vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao hoạt động trong lĩnh vực báo chí - truyền thông ngày càng lớn.

Nắm bắt được xu thế phát triển, trường Trung cấp thông tin và truyền thông Hà Nội (viết tắt là HiMC) trực thuộc Truyền hình HiTV đã và đang trở thành cái nôi đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim, dựng phim… chất lượng cao cho xã hội.

Chất lượng đào tạo – mục tiêu hàng đầu trong sự nghiệp phát triển

Vấn đề nâng cao chất lượng sinh viên một cách toàn diện và hài hòa luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường đã thay đổi mô hình đào tạo theo kiểu truyền thống của chuyên ngành báo chí, sản xuất chương trình sang một mô hình hiện đại,  chuyên nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc tổ chức lớp học theo mô hình nhóm học tập, giúp học sinh tăng cường sự trao đổi chuyên môn và phát huy được tính sáng tạo khi tham gia sản xuất chương trình.

Điểm mấu chốt của mô hình này chính là sinh viên  được tiếp cận với  quy trình tổ chức sản xuất, phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác là những ưu thế đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp có những cơ hội việc làm tốt nhất tại các cơ quan báo chí, các Đài PT-TH ở mọi miền đất nươc.  Cùng với đó nhà trường cũng tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng trong nước và nước ngoài tạo cơ hội cho những sinh viên có đủ điều kiện được học tiếp ở bậc học cao hơn.

Học tập dựa trên thực tế nghề nghiệp

Không quá chú trọng vào những chương trình lý thuyết dàn trải, tại ngôi trường HiMC, sinh viên sẽ được đào tạo theo phương pháp “Học tập dựa trên thực tế nghề nghiệp”, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu theo sự tư vấn, hướng dẫn của giáo viên; chú trọng việc đưa sinh viên đi thực tế ngay trong quá trình học. Những công việc thực tế của một nhà báo, quay phim… được đưa vào bài giảng. Thời gian học tập cũng chính là thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc giúp các em vững vàng trong sự nghiệp sau này. Song hành việc  đó là viêc chú trọng phát triển tốt các kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp sẽ giúp các em sinh viên thích ứng nhanh với nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Đây cũng là cách để hình thành năng lực tự học cho sinh viên, khơi dây niềm đam mê yêu nghề và nảy nở tài năng ở mỗi sinh viên.

Với phương pháp giảng dạy “Cầm tay chỉ việc”, cùng với hệ thống giảng viên là những nhà báo, chuyên gia kỹ thuật đã và đang tham gia tại các cơ quan báo chí, sinh viên trường HiMC được tham gia sản xuất các chương trình ngay khi sang năm thứ 2 và được thực hành với các công việc cụ thể sau mỗi giờ học tại truyền hình HiTV, kênh phát thanh Joy FM…Tại đây các sinh được thực hành với máy móc hiện đại, cớ cơ hội cọ sát và truyền đạt kinh nghiệm từ các biên tập viên, quay phim, kỹ thuật, đồ họa…giàu kinh nghiệm. Đối với những sinh viên có năng lực có thể tham gia sản xuất chương trình và hưởng nhuận bút như nhân viên. Với phương pháp giảng dạy này khiến các giờ học trở thành thời gian làm việc thực tế cho sinh viên, giúp sinh viên không chỉ phát huy được năng lực, sự chủ động và hứng thú với môn học mà còn tích lũy được kinh nghiệm làm việc thực tế ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Rộng mở cơ hội việc làm đối với sinh viên

Sinh viên trường HiMC trước khi tốt nghiệp không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, mà còn có từ 8 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế khi tham gia chương trình thực tập tại các cơ quan báo chí, hệ thống các đài PT-TH trong cả nước. Chất lượng đào tạo của trường HiMC đã được khẳng định bằng những con số cụ thể khi hàng năm trong tổng sổ các sinh viên ra trường có hơn 90% sinh viên tìm được việc làm  phù hợp và được các công ty tuyển dụng đánh giá cao./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên