Đại học Thủy lợi công bố điểm sàn xét tuyển

VOV.VN -Điểm sàn xét tuyển vào ĐH Thủy lợi ở các ngành nghề từ khoảng 14 đến 16 điểm.

Trường ĐH Thủy lợi chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2018 đợt 1.

Mức điểm công bố đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp, điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng.

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

Điểm sàn từng ngành đào tạo của ĐH Thủy lợi như sau:

 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường
Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường

VOV.VN- Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường của địa phương và sẵn sàng rà soát, thẩm tra lại quy trình coi thi, chấm thi của tỉnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường

VOV.VN- Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường của địa phương và sẵn sàng rà soát, thẩm tra lại quy trình coi thi, chấm thi của tỉnh.

 2 cán bộ thanh tra thi ở Hà Giang bỏ vị trí bị xử lý như thế nào?
2 cán bộ thanh tra thi ở Hà Giang bỏ vị trí bị xử lý như thế nào?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yều cầu trường Đại học Tân Trào làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm 2 cán bộ thanh tra ở Hà Giang vắng mặt trong buổi quét bài thi.

 2 cán bộ thanh tra thi ở Hà Giang bỏ vị trí bị xử lý như thế nào?

2 cán bộ thanh tra thi ở Hà Giang bỏ vị trí bị xử lý như thế nào?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yều cầu trường Đại học Tân Trào làm rõ vi phạm, xử lý nghiêm 2 cán bộ thanh tra ở Hà Giang vắng mặt trong buổi quét bài thi.

Những điều thí sinh cần lưu ý khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH
Những điều thí sinh cần lưu ý khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH

VOV.VN -Thí sinh được thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH duy nhất 1 lần nên các em cần cân nhắc thứ tự ưu tiên, số điểm đã đạt được.

Những điều thí sinh cần lưu ý khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH

Những điều thí sinh cần lưu ý khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH

VOV.VN -Thí sinh được thực hành điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH duy nhất 1 lần nên các em cần cân nhắc thứ tự ưu tiên, số điểm đã đạt được.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi

VOV.VN - Sau sai phạm và nghi vấn trong chấm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang và một số địa phương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh chấm thẩm định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi

VOV.VN - Sau sai phạm và nghi vấn trong chấm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang và một số địa phương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh chấm thẩm định.

Bộ GD-ĐT lập tổ công tác xác minh nghi vấn điểm thi ở Sơn La, Lạng Sơn
Bộ GD-ĐT lập tổ công tác xác minh nghi vấn điểm thi ở Sơn La, Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 18/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ quyết định thành lập tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của hai tỉnh trên.

Bộ GD-ĐT lập tổ công tác xác minh nghi vấn điểm thi ở Sơn La, Lạng Sơn

Bộ GD-ĐT lập tổ công tác xác minh nghi vấn điểm thi ở Sơn La, Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 18/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ quyết định thành lập tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của hai tỉnh trên.