Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2021 được dự báo biến động thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, một số ngành dự báo sẽ có mức điểm chuẩn cao của trường năm nay gồm các ngành như Sư phạm Toán dạy Toán bằng Tiếng Anh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Văn...

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9, thí sinh tham gia xét tuyển đại học sẽ được thay đổi nguyện vọng theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thời điểm này, nhiều thí sinh đang quan tâm tới dự báo điểm chuẩn của các trường có nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Với trường ĐH Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, phổ điểm thi tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển các khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) cao hơn năm trước. Phổ điểm khối D01 phổ biến rơi vào ngưỡng từ 18-21 điểm, điểm trung bình của khối này là 19,16, cao hơn so với năm 2020 là 18,19, nên có khả năng sẽ kéo theo điểm chuẩn đại học các khối ngành này tăng nhẹ. Song thí sinh không cần quá lo lắng, vì sẽ tăng đều trên cả nước với các trường.

Dựa vào phổ điểm thi và số lượng nguyện vọng đăng ký, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn dự báo, điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay sẽ không có nhiều biến động so với năm 2020, do đó thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm trước để điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian này.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cũng dự báo thêm rằng, dựa vào điểm chuẩn những năm gần đây, một số ngành dự đoán sẽ có điểm trúng tuyển cao nhất các khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) như Sư phạm Toán dạy bằng Tiếng Anh, Sư phạm Toán học.

Các ngành như Sư phạm Vật lý dạy Lý bằng tiếng Anh, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học dạy Hóa bằng tiếng Anh, Sư phạm Hóa học dự đoán có mức điểm cao thứ 2.

Nhóm thứ 3 năm là Sư phạm Sinh học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Công nghệ, Công nghệ thông tin.

Đối với nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn, dự kiến điểm chuẩn cao nhất vẫn là các ngành như Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Giáo dục Công dân.

Các ngành ở “top” giữa như Cử nhân Văn học, Tâm lý học Giáo dục, Tâm lý học trường học, cử nhân Quản trị Dich vụ Du lịch và Lữ hành, Việt Nam học.

Một số ngành dự kiến có điểm chuẩn thấp hơn như Công tác xã hội, Triết học…

“Điểm chuẩn các trường sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào đợt điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh trong thời gian tới cũng như số lượng thí sinh đăng ký vào mỗi ngành. Do đó, các em có thể tham khảo điểm chuẩn của năm 2020, dựa trên sở thích và năng lực của bản thân để điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lý. Với những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển ngành Sư phạm tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, thì môn tiếng Anh sẽ nhân đôi theo công thức  (Toán + Văn + Anh x 2) x ¾ + điểm ưu tiên, do vậy việc điểm thi môn tiếng Anh năm nay tăng cũng sẽ là một ưu thế cho thí sinh”, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2021: Ngành Công nghệ thông tin có thể tới 29 điểm
ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2021: Ngành Công nghệ thông tin có thể tới 29 điểm

VOV.VN - Ngày 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra dự báo khoảng điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành năm 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 23 điểm. Khoa học máy tính IT1 vẫn được dự báo mức điểm có thể lên tới 27,5 – 29 điểm.

ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2021: Ngành Công nghệ thông tin có thể tới 29 điểm

ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2021: Ngành Công nghệ thông tin có thể tới 29 điểm

VOV.VN - Ngày 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa ra dự báo khoảng điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành năm 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 23 điểm. Khoa học máy tính IT1 vẫn được dự báo mức điểm có thể lên tới 27,5 – 29 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2021 sẽ biến động thế nào?
Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2021 sẽ biến động thế nào?

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay có thể tăng từ 1-2 điểm so với năm ngoái, tùy từng chuyên ngành.

Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2021 sẽ biến động thế nào?

Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2021 sẽ biến động thế nào?

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, điểm chuẩn các ngành của trường năm nay có thể tăng từ 1-2 điểm so với năm ngoái, tùy từng chuyên ngành.

Dự báo chi tiết điểm chuẩn các ngành thuộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2021
Dự báo chi tiết điểm chuẩn các ngành thuộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2021

VOV.VN -Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, dự báo một số ngành “hot” của trường năm trước có mức điểm từ 26 trở lên, năm nay sẽ không có nhiều biến động. Một số ngành năm 2020 có điểm chuẩn khoảng 25 điểm, năm nay sẽ tăng thêm khoảng 0,5 điểm.

Dự báo chi tiết điểm chuẩn các ngành thuộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2021

Dự báo chi tiết điểm chuẩn các ngành thuộc ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2021

VOV.VN -Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, dự báo một số ngành “hot” của trường năm trước có mức điểm từ 26 trở lên, năm nay sẽ không có nhiều biến động. Một số ngành năm 2020 có điểm chuẩn khoảng 25 điểm, năm nay sẽ tăng thêm khoảng 0,5 điểm.

Dự báo điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội năm 2021 có thể giảm nhẹ
Dự báo điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội năm 2021 có thể giảm nhẹ

VOV.VN - PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo ĐH Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay có thể giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước, khoảng cách điểm chuẩn giữa các ngành không cao.

Dự báo điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội năm 2021 có thể giảm nhẹ

Dự báo điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội năm 2021 có thể giảm nhẹ

VOV.VN - PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo ĐH Y Hà Nội cho biết, dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay có thể giảm khoảng 0,5 điểm so với năm trước, khoảng cách điểm chuẩn giữa các ngành không cao.