Hà Nội yêu cầu chỉ dạy thêm, học thêm sau 1/8

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chỉ được triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm sau 1/8/2016.

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu nghiêm cấm tựu trường trái quy định và tổ chức thi, khảo sát để xếp lớp chọn.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vừa ký ban hành hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017. Theo đó, Sở này nghiêm cấm các trường tựu trường trái với quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2016 - 2017 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào lớp chọn đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Hiệu trưởng các trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho các đối tượng học sinh yếu, kém có nhu cầu được phụ đạo; quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã được ban hành.

Công văn này cũng ấn định thời gian bắt đầu triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức sau ngày 1/8/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Việt Nam học thêm vẫn chưa là gì so với các nước?
Học sinh Việt Nam học thêm vẫn chưa là gì so với các nước?

Trước những tranh luận về cấm dạy thêm, học thêm, nhiều phụ huynh đã có những ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng, học sinh Việt Nam học thêm vẫn còn ít.

Học sinh Việt Nam học thêm vẫn chưa là gì so với các nước?

Học sinh Việt Nam học thêm vẫn chưa là gì so với các nước?

Trước những tranh luận về cấm dạy thêm, học thêm, nhiều phụ huynh đã có những ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng, học sinh Việt Nam học thêm vẫn còn ít.

Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm
Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm

Hà Nội rà soát hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép
Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép

VOV.VN - Ngoài tiếp thu kiến thức trên lớp, thủ khoa kép Kỳ thi THPT Quốc gia Ngô Vương tự học ở nhà và học qua mạng.

Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép

Không đi học thêm vẫn trở thành thủ khoa kép

VOV.VN - Ngoài tiếp thu kiến thức trên lớp, thủ khoa kép Kỳ thi THPT Quốc gia Ngô Vương tự học ở nhà và học qua mạng.

Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?
Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã bảy tỏ ý kiến cho rằng, việc bỏ học thêm, dạy thêm là rất khó thực hiện triệt để bởi nhiều lý do.

Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?

Bỏ dạy thêm, học thêm: Khó thực hiện được?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã bảy tỏ ý kiến cho rằng, việc bỏ học thêm, dạy thêm là rất khó thực hiện triệt để bởi nhiều lý do.

Hà Nội: Các trường không được ép học sinh học thêm trong dịp hè
Hà Nội: Các trường không được ép học sinh học thêm trong dịp hè

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai sau ngày 20/7/2015.

Hà Nội: Các trường không được ép học sinh học thêm trong dịp hè

Hà Nội: Các trường không được ép học sinh học thêm trong dịp hè

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai sau ngày 20/7/2015.

Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm
Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm

VOV.VN -Đánh giá ban đầu của nhiều trường tiểu học ở Hà Nội, một số môn học có chất lượng học tập tốt hơn năm ngoái, giảm dạy thêm, học thêm.

Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm

Bỏ chấm điểm bậc tiểu học, giảm tình trạng dạy thêm học thêm

VOV.VN -Đánh giá ban đầu của nhiều trường tiểu học ở Hà Nội, một số môn học có chất lượng học tập tốt hơn năm ngoái, giảm dạy thêm, học thêm.

Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm
Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm

VOV.VN -Đối với học sinh Tiểu học không được dạy thêm-học thêm với bất cứ lý do nào.

Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm

Thừa Thiên-Huế: Lập đường dây nóng quản lý dạy thêm, học thêm

VOV.VN -Đối với học sinh Tiểu học không được dạy thêm-học thêm với bất cứ lý do nào.