Hiệu trưởng nói gì về suất ăn học sinh được "định giá 10.000 đồng"?

VOV.VN -Hình ảnh về bữa cơm của học sinh trường Tiểu học Điện Biên 2 (TP.Thanh Hóa) chỉ vài cọng rau muống và miếng cá con khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook được cho là của một giáo viên trường Tiểu học Điện Biên 2 (TP.Thanh Hóa) đã đăng tải hình ảnh về suất ăn của học sinh tại trường này.

Theo như những gì thầy giáo này phản ánh, suất cơm của học sinh chỉ có cơm, nước rau, rau muống xào và một miếng cá thu nhỏ.

Hình ảnh suất ăn của học sinh được đăng tải trên mạng (nguồn FB)

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh đã tỏ ra bức xúc cho rằng nhà trường đang cho học sinh ăn uống qua loa, chất lượng bữa ăn không tương xứng với số tiền phụ huynh phải đóng. 

Một số bình luận cho rằng nhà trường đã “bớt xén’ bữa ăn của học sinh. Một bữa ăn như vậy không thể chấp nhận vì không đảm bảo dinh dưỡng. 

“Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và khó hiểu sau khi thấy hình ảnh suất cơm trưa của các cháu lại ít như vậy. Tôi không nghĩ thức ăn bây giờ lại đắt đến thế. Với mức 23.000/ bữa ăn (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ), cộng với 150.000 đồng  tiền phục vụ/tháng mà con tôi lại chỉ được ăn như vậy”, một phụ huynh nêu ý kiến.

Theo tìm hiểu, người đăng tải bức ảnh là giáo viên đang giảng dạy tại trường Tiểu học Điện Biên 2.

Nói về bức ảnh, thầy giáo này tỏ ra xót xa cho nhiều học sinh khi đóng số tiền không nhỏ, nhưng lại phải ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, nhưng khi giáo viên có ý kiến thì Ban giám hiệu nhà trường vẫn không có biện pháp cải thiện.

Nhiều phụ huynh cho rằng, với chừng đó thức ăn, mỗi suất ăn không quá 10.000 đồng, trong khi số tiền các em phải đóng là 23.000 đồng. 

Trần tình về bữa ăn “đạm bạc” của học sinh được đăng tải trên mạng, bà Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường Tiểu học Điện Biên 2 xác nhận, hình ảnh được chia sẻ đúng là bữa ăn trưa ngày 4/10 của học sinh tại trường.

Tuy nhiên, nếu nói rằng bữa ăn đó chỉ đáng giá 10.000 đồng, hay nhà trường bớt xén khẩu phần ăn của học sinh là không đúng. 

Cô Vân cho hay, ngày 4/10, nhà trường mua tổng cộng 91 kg cá thu tươi với giá 210.000 đồng/kg. Nếu tính của rau, gia vị, mắm muối thì hiện trường vẫn bị âm so với số tiền học sinh phải đóng là 23.000 đồng trong đó có 1 bữa ăn chính khoảng 18.000- 19.000đồng/suất và một bữa ăn phụ từ 3.000-5.000 đồng/suất.

“Căn cứ vào hồ sơ liên quan tới bữa ăn ngày hôm qua, số tiền mà các em đóng là chưa đủ, tức ngày mai các em phải ăn những thứ khác như thịt lợn mới bù trừ đủ tiền. Cá thu là loại cá khá đắt, hơn nữa các em vừa ăn Tết Trung thu, có cả bánh kẹo, thạch… rất nhiều”, bà Vân nói.

Theo bà Vân, từ rất lâu rồi, học sinh mới được ăn một bữa cá thu, vì để tìm được nguồn mua cá không phải đơn giản, mua tại các chợ thì sợ không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước những phản ứng dữ dội của phụ huynh về bức ảnh được đăng tải, Hiệu trưởng trường Tiểu học Điện Biên 2 cho biết, bức ảnh này đã khiến dư luận hiểu không đúng về bản chất vấn đề, có những “tưởng tượng” quá mức về nhà trường.

Bà Vân quả quyết: “Nhà trường đã báo cáo với Phòng GD-ĐT thành phố. Nếu cần thiết, nhà trường sẵn sàng mời cả Thanh tra tài chính của thành phố vào làm việc để cho rõ ngọn ngành sự việc một cách minh bạch, chúng tôi không hề nghi ngại điều gì cả. Mọi thứ đều rất rành mạch, rõ ràng".

Trường Tiểu học Điện Biên 2 có gần 1.300 học sinh ở 31 lớp. Toàn trường có khoảng 50 cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên phục vụ tại trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng lạm thu 9 triệu đầu năm bị “cảnh cáo”, xin nghỉ hưu sớm
Hiệu trưởng lạm thu 9 triệu đầu năm bị “cảnh cáo”, xin nghỉ hưu sớm

VOV.VN - Sau khi xác minh các khoản thu đầu năm của trường THCS Minh Tân, UBND huyện Thủy Nguyên quyết định cảnh cáo hiệu trưởng do liên quan đến lạm thu. 

Hiệu trưởng lạm thu 9 triệu đầu năm bị “cảnh cáo”, xin nghỉ hưu sớm

Hiệu trưởng lạm thu 9 triệu đầu năm bị “cảnh cáo”, xin nghỉ hưu sớm

VOV.VN - Sau khi xác minh các khoản thu đầu năm của trường THCS Minh Tân, UBND huyện Thủy Nguyên quyết định cảnh cáo hiệu trưởng do liên quan đến lạm thu. 

Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?
Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

VOV.VN - Phụ huynh học sinh phát hiện không chỉ thực phẩm trong tủ lạnh thối rữa mà thực phẩm trên xe chở cung cấp cho trường học cũng thối rữa, có giòi.

Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

Sự thật gây sốc: Thực phẩm bẩn đổ vào trường cho học sinh ăn?

VOV.VN - Phụ huynh học sinh phát hiện không chỉ thực phẩm trong tủ lạnh thối rữa mà thực phẩm trên xe chở cung cấp cho trường học cũng thối rữa, có giòi.

Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền
Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền

VOV.VN -Phát hiện trường lạm thu, chi sai số tiền lớn, hàng trăm phụ huynh kéo nhau đến trường mầm non Thụ Lộc (Hà Tĩnh) yêu cầu trả lại tiền cho học sinh.

Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền

Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền

VOV.VN -Phát hiện trường lạm thu, chi sai số tiền lớn, hàng trăm phụ huynh kéo nhau đến trường mầm non Thụ Lộc (Hà Tĩnh) yêu cầu trả lại tiền cho học sinh.