Học sinh bị đuổi học vì “tiểu bậy”: Bộ Giáo dục sẽ thay đổi Thông tư

VOV.VN -Quyết định đình chỉ học tập 6 tháng đối với 3 học sinh “tiểu bậy” đã bị thu hồi và Bộ GD-ĐT sẽ thay đổi Thông tư kỷ luật, khen thưởng học sinh.

Việc ba học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bất ngờ bị đình chỉ học tập 6 tháng do đi “tiểu bậy” ở trong trường khi chỉ còn ít tuần nữa là thi tốt nghiệp đã khiến phụ huynh của các em rất bức xúc về hình thức kỷ luật này.

Phụ huynh của cả ba học sinh đã có đơn kêu cứu gửi tới Bộ GD-ĐT và các cơ quan đơn vị, mong muốn làm sáng tỏ nguyên nhân 3 em bị đình chỉ học để có thể tiếp tục được đến trường vì chỉ còn vài tuần nữa là các em có thể tốt nghiệp.

Quyết định đình chỉ học tập 6 tháng đối với một trong ba em học sinh lớp 9 của trường THCS Vũ Tiến 

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, nội quy nếp sống văn minh của trường học là cần thiết nhằm răn đe các em không tái phạm nữa. Tuy nhiên, việc xử lý theo mức độ, hình thức ra sao để mang tính giáo dục thì đó là vấn đề chúng ta cần quan tâm.

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 08 năm 1998 về kỷ luật, khen thưởng học sinh nhưng hiện nay có một số nội dung không còn phù hợp. Vì thế, Bộ GD-ĐT đang xây dựng một Thông tư mới để thay thế Thông tư 08.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đề nghị trường THCS Vũ Tiến thu hồi quyết định đình chỉ học tập 6 tháng đối với 3 học sinh và tiếp tục kiểm tra tình hình thực tế để có hình thức xử lý vụ việc một cách phù hợp nhưng vẫn mang tính chất giáo dục học sinh.

Trước đó, cả xã Vũ Tiến xôn xao về việc 3 học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Tiến bất ngờ bị đình chỉ học tập 6 tháng khi chỉ còn ít tuần nữa là các em thi tốt nghiệp.

Ba học sinh lớp 9 trường THCS Vũ Tiến nhận quyết định đình chỉ học tập 6 tháng do hiệu trưởng Phạm Xuân ký ngày 20/4/2016. Thời gian hết hiệu lực đình chỉ đến ngày 19/10/2016 và cả ba em sẽ bị xếp hạnh kiểm yếu năm học 2015-2016, có ghi vào học bạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh
Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh

Vụ việc học trò bị đuổi học vì "tiểu bậy" có tình tiết mới là xuất hiện bức thư tuyệt mệnh đang được các học sinh trường THCS Vũ Tiến truyền tay nhau.

Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh

Trò bị đuổi học vì “tiểu bậy“: Xuất hiện thư trăng trối của học sinh

Vụ việc học trò bị đuổi học vì "tiểu bậy" có tình tiết mới là xuất hiện bức thư tuyệt mệnh đang được các học sinh trường THCS Vũ Tiến truyền tay nhau.

Biểu dương 2 cô giáo dũng cảm cứu học sinh khi bị ong rừng tấn công
Biểu dương 2 cô giáo dũng cảm cứu học sinh khi bị ong rừng tấn công

VOV.VN - Khi đàn ong rừng bất ngờ ập vào trường tấn công, 2 cô giáo đã dũng cảm bảo vệ hàng chục học sinh dù mình cũng bị ong chích rất nhiều.

Biểu dương 2 cô giáo dũng cảm cứu học sinh khi bị ong rừng tấn công

Biểu dương 2 cô giáo dũng cảm cứu học sinh khi bị ong rừng tấn công

VOV.VN - Khi đàn ong rừng bất ngờ ập vào trường tấn công, 2 cô giáo đã dũng cảm bảo vệ hàng chục học sinh dù mình cũng bị ong chích rất nhiều.

Một thầy giáo ở Quảng Nam bị tố cáo xâm hại nhiều học sinh nữ
Một thầy giáo ở Quảng Nam bị tố cáo xâm hại nhiều học sinh nữ

Thầy giáo bị tố cáo nhiều lần tạo cớ gọi học sinh vào phòng riêng, phòng máy tính rồi thực hiện nhiều hành vi dâm ô, xâm hại các em. 

Một thầy giáo ở Quảng Nam bị tố cáo xâm hại nhiều học sinh nữ

Một thầy giáo ở Quảng Nam bị tố cáo xâm hại nhiều học sinh nữ

Thầy giáo bị tố cáo nhiều lần tạo cớ gọi học sinh vào phòng riêng, phòng máy tính rồi thực hiện nhiều hành vi dâm ô, xâm hại các em. 

Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh
Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh

Tuyển sinh vào 10: Học sinh không thi phải có đơn của phụ huynh

VOV.VN -Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, trường hợp không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, phải có đơn tự nguyện của cha mẹ học sinh.

Hòa Bình: 70% học sinh không mặn mà với đại học, cao đẳng
Hòa Bình: 70% học sinh không mặn mà với đại học, cao đẳng

VOV.VN -Xu hướng học sinh thi THPT Quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp phản ánh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh đã bước đầu có hiệu quả.

Hòa Bình: 70% học sinh không mặn mà với đại học, cao đẳng

Hòa Bình: 70% học sinh không mặn mà với đại học, cao đẳng

VOV.VN -Xu hướng học sinh thi THPT Quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp phản ánh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh đã bước đầu có hiệu quả.

Phụ huynh bức xúc vì đuổi học 3 học sinh tiểu bậy trong trường
Phụ huynh bức xúc vì đuổi học 3 học sinh tiểu bậy trong trường

Trường THCS Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã đình chỉ 6 tháng đối với 3 em học sinh vì tiểu bậy trong trường.

Phụ huynh bức xúc vì đuổi học 3 học sinh tiểu bậy trong trường

Phụ huynh bức xúc vì đuổi học 3 học sinh tiểu bậy trong trường

Trường THCS Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã đình chỉ 6 tháng đối với 3 em học sinh vì tiểu bậy trong trường.