Học sinh lớp 1, lớp 2 tại Hà Nội sẽ được miễn thi trực tuyến cuối năm

VOV.VN - Các trường có thể giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc kết thúc năm học 2020- 2021 đối với giáo dục bậc tiểu học, trong đó nhấn mạnh việc linh hoạt trong đánh giá năm học với khối lớp 1 và lớp 2.

Trong công văn gửi các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã; trường chuyên biệt trực thuộc Sở, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thực hiện Công văn số 3319/BGDĐT-GDTH ngày 6/8/2021 của Bộ GD-ĐT về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học tại TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn quản lý chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2, không đủ điều kiện để kiểm tra trực tuyến theo quy định của Bộ GD-ĐT được vận dụng Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh.

Theo đó, các trường giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Sở GD-ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, trường chuyên biệt trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện về Sở GD-ĐT trước ngày 15/8/2021 để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Như vậy, các trường thể xét lên lớp và kết quả cuối năm cho học sinh lớp 1, lớp 2 thay vì thi trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề thi môn Giáo dục công dân vừa sức
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề thi môn Giáo dục công dân vừa sức

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều giáo viên, với đề thi môn Giáo dục công dân đợt 2, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức SGK đã có thể dễ dàng đạt 8-9 điểm, thậm chí 10 điểm.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề thi môn Giáo dục công dân vừa sức

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề thi môn Giáo dục công dân vừa sức

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều giáo viên, với đề thi môn Giáo dục công dân đợt 2, thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức SGK đã có thể dễ dàng đạt 8-9 điểm, thậm chí 10 điểm.

Đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2
Đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

VOV.VN - Sáng nay (7/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Trong đó đề thi môn Sinh gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

VOV.VN - Sáng nay (7/8), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên. Trong đó đề thi môn Sinh gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Dự đoán sẽ có nhiều điểm 10 ở môn Toán
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Dự đoán sẽ có nhiều điểm 10 ở môn Toán

VOV.VN - Đề thi Toán tốt nghiệp THPT đợt 2 được nhiều giáo viên nhận xét tương tự đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, tiệm cận đề thi đợt 1. Với đề thi này, dự đoán sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 10 ở bài thi môn Toán.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Dự đoán sẽ có nhiều điểm 10 ở môn Toán

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Dự đoán sẽ có nhiều điểm 10 ở môn Toán

VOV.VN - Đề thi Toán tốt nghiệp THPT đợt 2 được nhiều giáo viên nhận xét tương tự đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, tiệm cận đề thi đợt 1. Với đề thi này, dự đoán sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 10 ở bài thi môn Toán.

Học sinh lớp 1, lớp 2 thi trực tuyến liệu có thực sự cần thiết?
Học sinh lớp 1, lớp 2 thi trực tuyến liệu có thực sự cần thiết?

VOV.VN - Con thi trực tuyến bố mẹ cũng phải thi cùng. Học sinh lớp 4, 5 có thể tự giác làm bài và thành thạo các thao tác trên máy tính, nhưng với học sinh lớp 1, lớp 2, việc kiểm tra trực tuyến khiến không ít bố mẹ lẫn các con đều loay hoay.

Học sinh lớp 1, lớp 2 thi trực tuyến liệu có thực sự cần thiết?

Học sinh lớp 1, lớp 2 thi trực tuyến liệu có thực sự cần thiết?

VOV.VN - Con thi trực tuyến bố mẹ cũng phải thi cùng. Học sinh lớp 4, 5 có thể tự giác làm bài và thành thạo các thao tác trên máy tính, nhưng với học sinh lớp 1, lớp 2, việc kiểm tra trực tuyến khiến không ít bố mẹ lẫn các con đều loay hoay.