Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA lần thứ 48

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO đã bàn giao chức Chủ tịch SEAMEO nhiệm kỳ tới cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan.

Sáng nay (7/5), Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48 (SEAMEO 48) khai mạc tại tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Đây là diễn đàn quan trọng về giáo dục của các nước Đông Nam Á, nhằm đánh giá, rà soát những chính sách, nhưng thách thức, trở ngại trong giáo dục, từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách để đạt được mục tiêu phát triển giáo dục ở các nước thành viên.

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48 được tổ chức đúng vào dịp Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) đã đạt mốc kỷ niệm vàng 50 năm thành lập.

Với tư cách là một tổ chức liên chính phủ khu vực tại Đông Nam Á, SEAMEO đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa, từ đó đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trong khu vực.

Hiện nay, SEAMEO đã không ngừng mở rộng và phát triển với 11 quốc gia thành viên chính thức, 8 quốc gia thành viên liên kết, 3 tổ chức thành viên liên kết và 20 trung tâm khu vực. Bên cạnh đó, SEAMEO đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với trên 20 tổ chức về giáo dục khác trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á khẳng định, sự phát triển của Hội đồng SEAMEO trong nửa thế kỷ qua đã xác lập vị thế vững chắc để hoàn thành sứ mệnh của mình với vai trò là một tổ chức thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa hoc và văn hóa trong khu vực.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, các quốc gia thành viên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các chương trình, dự án về giáo dục, để đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: “Tình hình sau năm 2015 đang biến chuyển với nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên liên quan của SEAMEO. Các thành viên SEAMEO sẽ cùng chung tay duy trì một cơ chế hiệu quả giúp giải quyết các vấn đề liên ngành về phát triển nguồn nhân lực tại khu vực Đông Nam Á, quảng bá văn hóa và truyền thống khu vực, đồng thời phát huy tinh thần ASEAN trong cộng đồng khu vực. Với tư cách là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của SEAMEO, Việt Nam rất vui mừng khi một lần nữa khẳng định lại cam kết của chúng tôi với SEAMEO đồng thời cam kết hợp tác toàn diện và hỗ trợ các sáng kiến của SEAMEO”.

Ngay sau lễ khai mạc, Giáo sư Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO đã bàn giao trọng trách Chủ tịch SEAMEO nhiệm kỳ tới cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan.

Với mục tiêu hợp tác để phát triển, tại hội nghị lần thứ 48, Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á cùng thảo luận những hoạt động tiếp theo trong nhiệm kỳ tới thông qua các đề án phát triển giáo dục của khu vực và chương trình hợp tác giáo dục với các quốc gia, tổ chức liên kết.

Hội nghị cũng đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, đề án hợp tác về giáo dục giữa các nước thành viên và hoạt động của các Trung tâm khu vực của SEAMEO.

Trong khuôn khổ hội nghị còn có diễn đàn chính sách với chủ đề “Học tập kỹ thuật số để tạo nên các công dân toàn cầu tương lai”.

Trước đó, tại Diễn đàn đối thoại chiến lược của các Bộ trưởng giáo dục SEAMEO được tổ chức tại thủ đô Vientiane (Lào) vào tháng 9/2014 đã xác định 7 lĩnh vực SEAMEO ưu tiên thực hiện trong vòng 20 năm tới, gồm: Chăm sóc và giáo dục mầm non; Xóa bỏ rào cản hòa nhập cộng đồng; Khả năng chống chịu trong tình huống khẩn cấp; Xúc tiến giáo dục dạy nghề; Đào tạo giáo viên; Hài hòa trong hoạt động nghiên cứu và giáo dục đại học; Áp dụng chương trình giảng dạy của thế kỷ 21./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển
Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển

(VOV) -SEAMEO sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ liên minh chiến lược, hợp tác khu vực

Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển

Tuyên bố SEAMEO: Hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển

(VOV) -SEAMEO sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ liên minh chiến lược, hợp tác khu vực

Khai mạc Hội nghị SEAMEO VOCTECH lần thứ 24
Khai mạc Hội nghị SEAMEO VOCTECH lần thứ 24

VOV.VN-Đây là hội nghị Hội đồng quản trị về giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á.

Khai mạc Hội nghị SEAMEO VOCTECH lần thứ 24

Khai mạc Hội nghị SEAMEO VOCTECH lần thứ 24

VOV.VN-Đây là hội nghị Hội đồng quản trị về giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á.