Khi công nghệ “vào cuộc”, việc học tiếng Anh sẽ hiệu quả hơn

VOV.VN -VNPT MyEnglish sẽ giúp cho người học tiếng Anh hiệu quả, giúp học viên nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe- nói.

Tốn thời gian, tốn công sức và tiền bạc để học tiếng Anh nhưng không thể giao tiếp tốt với người nước ngoài; Giỏi ngữ pháp, biết nhiều từ, nghe hiểu nhưng phát âm không chuẩn,… là “căn bệnh nan y” của người học tiếng Anh. Tin vui là sự phát triển của công nghệ đã mang đến “trợ thủ” đắc lực cho các bạn trẻ đang nỗ lực học tiếng Anh.

Vấn đề của người Việt

Theo bảng xếp hạng về Chỉ số thông thạo Anh ngữ EPI (English Proficiency Index) được nghiên cứu bởi tổ chức EE (Education First), Việt Nam được xếp hạng ở mức độ thấp với chỉ số ranking 33 so với các nước khác trên thế giới và xếp hạng 9 trong số 14 quốc gia được nghiên cứu ở châu Á (PV).

Nhiều nguyên nhân chỉ ra, nhưng thiếu tự tin, không nhận ra âm tiếng Anh hay phản xạ kém là những hạn chế thường gặp, khiến việc học tiếng Anh của học viên người Việt gặp nhiều khó khăn và kém hiệu quả.

 

Bất cứ ai thường xuyên theo dõi mạng xã hội sẽ biết đến video có tên "Khi người Mỹ nghe tiếng Anh của người Việt" (tác giả là thầy giáo dạy tiếng Anh, Dan Hauer) mục đích chỉ ra những lỗi sai trong cách phát âm của các giáo viên tiếng Anh người Việt.

Ông Hauer đã lấy các đoạn hội thoại của người Việt cho bố mẹ mình - những người Mỹ bản xứ - nghe. Kết quả là bố mẹ ông không hiểu được phần lớn những câu tiếng Anh mà giáo viên Việt nói, vì họ mắc những lỗi phát âm cơ bản như nhấn sai trọng âm, quên âm cuối, phát âm sai, nuốt âm...

Đồng quan điểm, chuyên gia Alan Schwart- CEO của EnglishCentral (Mỹ) cho biết: “Nhược điểm chính của các ứng dụng, dịch vụ học tiếng Anh hiện nay là phần tương tác với giáo viên bản địa khá ít, gần như không có. Điều này làm hạn chế khả năng nghe nói của học viên và lâu dần khiến người học thấy nản”.

Khi công nghệ vào cuộc

Một trong những “tân binh” đào tạo trực tuyến chuẩn Anh-Mỹ “gây sốt” thời gian qua là VNPT MyEnglish (sản phẩm của Tập đoàn VNPT). Với điểm mạnh là ứng dụng công nghệ nhận diện giọng nói, có nhiều video clip, âm thanh vô cùng lôi cuốn và đặc biệt là tính năng tương tác 1-1 với giáo viên bản địa... giúp học viên nhanh chóng cải thiện kỹ năng nghe- nói, vốn vẫn được đánh giá là yếu. 

 

Điểm khác biệt của VNPT MyEnglish là tính tương tác cực cao nhờ công nghệ lõi từ đối tác EnglishCentral và nền tảng công nghệ hiện đại của VNPT, phục vụ được mọi đối tượng người học từ doanh nhân, người đi làm, sinh viên, học sinh, và phục vụ được cho cả các công ty, doanh nghiệp có mục đích đào tạo nhân viên tiếng Anh hiệu quả, cũng như các trường học.

Công nghệ nhận diện giọng nói thông minh

Một trong những tính năng độc đáo và ưu việt của VNPT MyEnglish là có thể ghi lại giọng nói và nhận phản hồi của hệ thống về cách phát âm. Công nghệ Intelli Speech (nói và ghi âm giọng của mình) sẽ cho biết khả năng phát âm chính xác của học viên theo thang điểm từ 0% đến 100% khi so sánh với giọng bản ngữ, hệ thống sẽ phân tích ngữ âm từng từ, chỉ ra lỗi phát âm sai giúp học viên sửa lỗi, và luyện tập đạt chuẩn quốc tế.

Điều đáng nói, công nghệ nhận diện giọng nói giúp học viên có cảm giác như đang được học trực tiếp với giáo viên bản ngữ nhưng với chi phí thấp hơn đã thỏa mãn được các mục tiêu: hiệu quả và chi phí thấp.

GoLive! Học với giáo viên nước ngoài

Điểm cộng đáng chú ý của VNPT MyEnglish là tính năng học với giáo viên nước ngoài. Học viên có thể đặt lịch GoLive với giáo viên nước ngoài với chất lượng đạt chuẩn phát âm bản địa. Các giáo viên được lựa chọn theo quy chuẩn, sẽ thảo luận trực tiếp về các chủ đề mà người học lựa chọn.

 

Với hai hình thức GoLive là Video Lessons và Open Talk vừa giúp người học dễ dàng thực hành giao tiếp với các chủ đề khác nhau, ưu tiên các chủ đề phù hợp với từng mục đích học tập, vừa giúp kiểm tra được chính kết quả học tập của mình, sự tự tin trong giao tiếp của mình. 

Khánh Vy- Sinh viên Học viện Ngoại giao, hiện là MC Chương trình bản tin quốc tế của VTC, MC của hai chương trình về tiếng Anh trên VTV là Crack’em up và Pre show của 8 IELTS chia sẻ: “Nghe nói nhiều thành quen, cảm giác thích học và giúp học viên tự tin, phấn khích học nhiều hơn nữa”.

Đăng ký sử dụng VNPT MyEnglish như thế nào?

Có 3 gói cước cho khách hàng lựa chọn từ Standard, Premium và Platinum, với giá cước chỉ từ 83.000 đồng/tháng được thiết kế linh hoạt. Chỉ cần truy cập website myenglish.com.vn trên trình duyệt, nhấp vào “Đăng ký” hoặc “Đăng ký ngay Học thử Miễn phí”, người học có thể trải nghiệm ngay cùng VNPT MyEnglish. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ 19001809 và truy cập tại: www.myenglish.com.vn. Hãy đăng ký tài khoản ngay để dùng thử dịch vụ miễn phí./.

“Bí kíp” giao tiếp bằng tiếng Anh

VOV.VN - Dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến VNPT MyEnglish mới ra mắt được biết đến với mục tiêu đặc biệt chú trọng khả năng nghe-nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh đánh giá đề thi thử môn tiếng Anh vừa sức
Thí sinh đánh giá đề thi thử môn tiếng Anh vừa sức

VOV.VN - Thí sinh cho rằng đề thi môn tiếng Anh vừa sức, có thể đạt điểm cao.

Thí sinh đánh giá đề thi thử môn tiếng Anh vừa sức

Thí sinh đánh giá đề thi thử môn tiếng Anh vừa sức

VOV.VN - Thí sinh cho rằng đề thi môn tiếng Anh vừa sức, có thể đạt điểm cao.

Thầy giáo điển trai dạy tiếng Anh qua bài hát “Duyên phận” gây “sốt“
Thầy giáo điển trai dạy tiếng Anh qua bài hát “Duyên phận” gây “sốt“

VOV.VN - Kiến thức ngữ pháp "12 thì" trong tiếng Anh được thầy giáo Đặng Bá Đạo lồng ghép qua giai điệu bài hát "Duyên phận".

Thầy giáo điển trai dạy tiếng Anh qua bài hát “Duyên phận” gây “sốt“

Thầy giáo điển trai dạy tiếng Anh qua bài hát “Duyên phận” gây “sốt“

VOV.VN - Kiến thức ngữ pháp "12 thì" trong tiếng Anh được thầy giáo Đặng Bá Đạo lồng ghép qua giai điệu bài hát "Duyên phận".

Thầy Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ về dạy - học tiếng Anh
Thầy Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ về dạy - học tiếng Anh

VOV.VN -Tiếng Anh được sử dụng ở Việt Nam như một ngoại ngữ quen thuộc, làm cho mọi thế hệ quên mất nhu cầu của mọi thứ tiếng khác...

Thầy Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ về dạy - học tiếng Anh

Thầy Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ về dạy - học tiếng Anh

VOV.VN -Tiếng Anh được sử dụng ở Việt Nam như một ngoại ngữ quen thuộc, làm cho mọi thế hệ quên mất nhu cầu của mọi thứ tiếng khác...

Thí sinh “kêu” đề thi tiếng Anh dài, thời gian thi quá ngắn
Thí sinh “kêu” đề thi tiếng Anh dài, thời gian thi quá ngắn

VOV.VN - Chiều 23/7 các thí sinh bước vào thi môn tiếng Anh trong thời gian 60 phút, với 50 câu được nhiều học sinh đánh giá có tính phân loại cao.

Thí sinh “kêu” đề thi tiếng Anh dài, thời gian thi quá ngắn

Thí sinh “kêu” đề thi tiếng Anh dài, thời gian thi quá ngắn

VOV.VN - Chiều 23/7 các thí sinh bước vào thi môn tiếng Anh trong thời gian 60 phút, với 50 câu được nhiều học sinh đánh giá có tính phân loại cao.

Ngoài tiếng Anh, ngoại ngữ nào cần được ưu tiên giảng dạy ở Việt Nam?
Ngoài tiếng Anh, ngoại ngữ nào cần được ưu tiên giảng dạy ở Việt Nam?

VOV.VN - Đó là vấn đề được nêu ra tại hội thảo “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN”.

Ngoài tiếng Anh, ngoại ngữ nào cần được ưu tiên giảng dạy ở Việt Nam?

Ngoài tiếng Anh, ngoại ngữ nào cần được ưu tiên giảng dạy ở Việt Nam?

VOV.VN - Đó là vấn đề được nêu ra tại hội thảo “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN”.

“Bí kíp” giao tiếp bằng tiếng Anh
“Bí kíp” giao tiếp bằng tiếng Anh

VOV.VN - Dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến VNPT MyEnglish mới ra mắt được biết đến với mục tiêu đặc biệt chú trọng khả năng nghe-nói.

“Bí kíp” giao tiếp bằng tiếng Anh

“Bí kíp” giao tiếp bằng tiếng Anh

VOV.VN - Dịch vụ đào tạo Tiếng Anh trực tuyến VNPT MyEnglish mới ra mắt được biết đến với mục tiêu đặc biệt chú trọng khả năng nghe-nói.

Dạy tiếng Anh hay Trung Quốc phải xuất phát từ quyền lợi dân tộc
Dạy tiếng Anh hay Trung Quốc phải xuất phát từ quyền lợi dân tộc

VOV.VN-Chọn ngoại ngữ nào trước hết phải xuất phát từ chính quyền lợi chính đáng và thiêng liêng của dân tộc ta.

Dạy tiếng Anh hay Trung Quốc phải xuất phát từ quyền lợi dân tộc

Dạy tiếng Anh hay Trung Quốc phải xuất phát từ quyền lợi dân tộc

VOV.VN-Chọn ngoại ngữ nào trước hết phải xuất phát từ chính quyền lợi chính đáng và thiêng liêng của dân tộc ta.

Ở “Tây” người ta cũng dạy chữ và ngoại ngữ từ bậc mầm non
Ở “Tây” người ta cũng dạy chữ và ngoại ngữ từ bậc mầm non

VOV.VN - Việc làm quen với chữ và học song ngữ ngay từ bậc mầm non ở New Zealand không phải là một “cuộc đua” đầy áp lực như cha mẹ Việt tưởng tượng.

Ở “Tây” người ta cũng dạy chữ và ngoại ngữ từ bậc mầm non

Ở “Tây” người ta cũng dạy chữ và ngoại ngữ từ bậc mầm non

VOV.VN - Việc làm quen với chữ và học song ngữ ngay từ bậc mầm non ở New Zealand không phải là một “cuộc đua” đầy áp lực như cha mẹ Việt tưởng tượng.

Bí quyết đạt điểm cao môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017
Bí quyết đạt điểm cao môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

VOV.VN - Để đạt điểm cao môn tiếng Anh, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản, không quá tập trung vào những phần khó, mở rộng vốn từ…

Bí quyết đạt điểm cao môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bí quyết đạt điểm cao môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

VOV.VN - Để đạt điểm cao môn tiếng Anh, học sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản, không quá tập trung vào những phần khó, mở rộng vốn từ…