"Không để học sinh thất học vì không có hộ khẩu Hà Nội"

VOV.VN- "Quan điểm của Sở GD-ĐT là không được để học sinh thất học vì không có Hộ khẩu Hà Nội, nếu không học trường này thì sẽ học trường khác"

Ngày 18/2, các báo mạng đăng tin về học sinh Đỗ Hồng Sơn, Lớp 11A5, trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân, Hà Nội đã viết 1 bức thư về nguyện vọng được tiếp tục học tập tại Hà Nội vì không có hộ khẩu thường trú. 

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc, người phát ngôn của Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin này, Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo và sáng ngày 20/2/2014, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức làm việc với Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 và phụ huynh học sinh về sự việc.

Bức thư về nguyện vọng được tiếp tục học tập tại Hà Nội của học sinh Đỗ Hồng Sơn


Sở đã nhận được báo cáo của trường trong đó nêu rõ: Năm học 2012 – 2013, học sinh Đỗ Hồng Sơn, đã làm thủ tục nhập học vào lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân. Thành phố Hà Nội có quy định học sinh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội mới được nhập học. Gia đình em Sơn đã làm cam kết xin nợ hộ khẩu chính do gia đình đang chờ thủ tục nhập hộ khẩu. Để tạo điều kiện cho học sinh học tập, nhà trường đã cho phép bảo lưu và sau đó đã nhiều lần đôn đốc gia đình hoàn thiện hộ khẩu theo đúng quy định. Gia đình đã làm cam kết đến lần thứ 3 là đến ngày 15/11/2013 sẽ nộp hộ khẩu, tuy nhiên gia đình vẫn không hoàn thiện thủ tục cho học sinh và nhà trường. Gần đây, nhà trường đã tiếp tục có thông báo mời gia đình đến làm việc để hoàn thiện hồ sơ cho học sinh theo đúng quy định, tuy nhiên phụ huynh đã không đến và cũng không thực hiện đúng thủ tục như đã cam kết với nhà trường.

Theo ông Thống, sáng 20/2, tại buổi làm việc giữa Sở GD-ĐT, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 và PHHS, bà Trịnh Thị Hải Hà là mẹ học sinh đã nhận sai sót khi đã cam kết nộp hộ khẩu nhưng không nộp và cũng không đến làm việc với nhà trường theo thông báo từ phía nhà trường. Do gia đình không có hộ khẩu như cam kết nên gia đình nhờ Sở tạo điều kiện cho học sinh chọn học một trường ngoài công lập và gia đình đã xin chọn trường THPT dân lập Phan Bội Châu gần nhà cho học sinh theo học.

"Quan điểm của Sở GD-ĐT là không được để học sinh thất học vì không có Hộ khẩu Hà Nội, nếu không học trường này thì sẽ học trường khác. Vì vậy, Sở đã trao đổi với trường THPT dân lập Phan Bội Châu về việc tiếp nhận HS Sơn theo đúng nguyện vọng của mẹ HS và giao nhiệm vụ cho trường THPT Trần Hưng Đạo phải thực hiện ngay việc chuyển hồ sơ cho HS Đỗ Hồng Sơn sang học trường THPT dân lập Phan Bội Châu. Đến chiều hôm nay (20/02/2014), đại diện nhà trường và PHHS đã hoàn thành thủ tục nhập học cho HS Sơn vào trường THPT dân lập Phan Bội Châu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng thường xuyên cướp tiền của học sinh
Bắt đối tượng thường xuyên cướp tiền của học sinh

Do ham chơi và không được sự giáo dục sát sao từ phía gia đình nên Vũ Văn Sơn (17 tuổi) đã nhanh chóng bỏ học và lao vào con đường trộm cắp.

Bắt đối tượng thường xuyên cướp tiền của học sinh

Bắt đối tượng thường xuyên cướp tiền của học sinh

Do ham chơi và không được sự giáo dục sát sao từ phía gia đình nên Vũ Văn Sơn (17 tuổi) đã nhanh chóng bỏ học và lao vào con đường trộm cắp.

Tắm kênh, 2 học sinh lớp 4 chết đuối thương tâm
Tắm kênh, 2 học sinh lớp 4 chết đuối thương tâm

Sau khi ăn tất niên về một nhóm 5 học sinh lớp 4 đã đến khu vực kênh Đôi tắm và vớt cá rồi bị tai nạn.

Tắm kênh, 2 học sinh lớp 4 chết đuối thương tâm

Tắm kênh, 2 học sinh lớp 4 chết đuối thương tâm

Sau khi ăn tất niên về một nhóm 5 học sinh lớp 4 đã đến khu vực kênh Đôi tắm và vớt cá rồi bị tai nạn.

Thêm 400 học sinh ở Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm
Thêm 400 học sinh ở Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các em bắt đầu cảm thấy khó chịu sau khi dùng suất ăn trưa của một cơ sở chế biến đồ ăn nhanh. Đài NHK cho rằng có virus noro.

Thêm 400 học sinh ở Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm

Thêm 400 học sinh ở Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Các em bắt đầu cảm thấy khó chịu sau khi dùng suất ăn trưa của một cơ sở chế biến đồ ăn nhanh. Đài NHK cho rằng có virus noro.

Yêu cầu làm rõ việc học sinh nhập viện vì "quả nổ"
Yêu cầu làm rõ việc học sinh nhập viện vì "quả nổ"

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắc Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Yêu cầu làm rõ việc học sinh nhập viện vì "quả nổ"

Yêu cầu làm rõ việc học sinh nhập viện vì "quả nổ"

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắc Nông chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Học sinh nhiều trường ở miền núi Sơn La phải nghỉ học do rét
Học sinh nhiều trường ở miền núi Sơn La phải nghỉ học do rét

VOV.VN -Phòng GD-ĐT huyện Mộc Châu đã chỉ đạo toàn bộ trường học khi nhiệt độ giảm dưới 10 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ

Học sinh nhiều trường ở miền núi Sơn La phải nghỉ học do rét

Học sinh nhiều trường ở miền núi Sơn La phải nghỉ học do rét

VOV.VN -Phòng GD-ĐT huyện Mộc Châu đã chỉ đạo toàn bộ trường học khi nhiệt độ giảm dưới 10 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ

Kiểm điểm vụ để học sinh không biết chữ vẫn lên lớp 4
Kiểm điểm vụ để học sinh không biết chữ vẫn lên lớp 4

Kiểm điểm hai giáo viên dạy lớp 1 và lớp 2 do thiếu trách nhiệm, cho học sinh lên lớp không đúng chuẩn.

Kiểm điểm vụ để học sinh không biết chữ vẫn lên lớp 4

Kiểm điểm vụ để học sinh không biết chữ vẫn lên lớp 4

Kiểm điểm hai giáo viên dạy lớp 1 và lớp 2 do thiếu trách nhiệm, cho học sinh lên lớp không đúng chuẩn.

Học sinh Hà Nội được nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C
Học sinh Hà Nội được nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C

VOV.VN - Quy định vừa được Sở Giáo dục Hà Nội ban hành chiều 18/2. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C

Học sinh Hà Nội được nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C

Học sinh Hà Nội được nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C

VOV.VN - Quy định vừa được Sở Giáo dục Hà Nội ban hành chiều 18/2. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C

Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm
Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm

Trong số 3 nạn nhân, có 2 người là chị em ruột

Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm

Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm

Trong số 3 nạn nhân, có 2 người là chị em ruột

Học sinh cứ đứng để thầy tát cũng không được
Học sinh cứ đứng để thầy tát cũng không được

VOV.VN-Các trường sư phạm cần rút kinh nghiệm trong đào tạo đạo đức nhà giáo, kỹ năng xử lý tình huống ở học đường cho sinh viên.

Học sinh cứ đứng để thầy tát cũng không được

Học sinh cứ đứng để thầy tát cũng không được

VOV.VN-Các trường sư phạm cần rút kinh nghiệm trong đào tạo đạo đức nhà giáo, kỹ năng xử lý tình huống ở học đường cho sinh viên.