Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ vừa sức với học sinh

VOV.VN -Nội dung kiến thức đều thuộc chương trình THPT hiện hành, đảm bảo vừa sức với học sinh, không gây quá tải cho các em.

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, đến thời điểm này các trường THPT trên cả nước đã khảo sát môn thi của học sinh lớp 12 và tổ chức các lớp ôn tập phù hợp.

Theo ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học- Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có Quy chế tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2015, Bộ sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể để các trường tổ chức ôn tập cho học sinh.

Về cơ bản, nội dung kiến thức đều thuộc chương trình THPT hiện hành, đảm bảo vừa sức với học sinh, không gây quá tải cho các em.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ chỉ đạo các trường rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các kỳ thi để triển khai ôn tập cho học sinh hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu, tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10

Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015:Phải xác định môn thi trước 15/10

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu, tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học
Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

VOV.VN -Nhiều độc giả viết thư bày tỏ quan điểm, Bộ GD-ĐT nên xét tốt nghiệp THPT cho học sinh, còn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT: Độc giả đề nghị giữ kỳ thi Đại học

VOV.VN -Nhiều độc giả viết thư bày tỏ quan điểm, Bộ GD-ĐT nên xét tốt nghiệp THPT cho học sinh, còn giữ lại kỳ thi ĐH, CĐ.

Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT
Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc Bộ GD-ĐT công bố phương án môn thi vào đầu tháng 9 là lộ trình phù hợp để các trường và học sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi này.

Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Còn băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc Bộ GD-ĐT công bố phương án môn thi vào đầu tháng 9 là lộ trình phù hợp để các trường và học sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới

VOV.VN - Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến của giáo viên và học sinh băn khoăn, lo lắng về vấn đề thi chung giữa hệ THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Băn khoăn với nhiều điểm mới

VOV.VN - Đến thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến của giáo viên và học sinh băn khoăn, lo lắng về vấn đề thi chung giữa hệ THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên