Một trường nghề giành tới 7 HC tại kỳ thi tay nghề ASEAN

VOV.VN -Trường CĐ Nghề công nghệ cao Hà Nội đóng góp lớn vào thành tích nhất toàn đoàn của đoàn Việt Nam.
 

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 diễn ra từ ngày 19-29/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Mỹ Đình), Hà Nội thu hút 293 thí sinh từ 10 nước thành viên dự thi ở 25 nội dung nghề. Đoàn Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 15 HCV, 5 HC Bạc, 6 HCĐ, trong đó Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đóng góp tới 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Thành tích đáng nể

Với 9 thí sinh tham gia dự thi, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã xuất sắc mang về 7 tấm huy chương. Trong đó bộ môn nghề tự động hóa công nghiệp giành tới 2 HCV, 1HCV ở bộ môn cơ điện tử, 1 HCB và 1 HCĐ nghề điện tử, 2 HCĐ còn lại thuộc phần thi nghề quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin và chăm sóc sắc đẹp. Thành tích này cũng giúp đoàn Hà Nội đóng góp 38% tổng số HC của đoàn thi nghề Việt Nam, cao nhất của cả nước.

TS Phạm Xuân Khánh cùng các sinh viên đạt thành tích cao kỳ thi tay nghề ASEAN

Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội hiện là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo nghề có chất lượng cao, liên tục nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB-XH, có nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi chuyên môn, thi Robocon, thi nghề quốc gia, quốc tế. Tại kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2014, trường cũng giành được 11/54 giải Nhất, 4/19 giải Nhì, 5 giải Ba.

Sinh viên Hoàng Quốc Chung (HCV nghề tự động hóa công nghiệp) chia sẻ, để đạt thành tích cao tại kỳ thi tay nghề ASEAN vừa qua, các thí sinh đã được chuẩn bị và ôn luyện kỹ, được làm quen với máy móc, thiết bị kỹ thuật cùng sự quan tâm của nhà trường, các chuyên gia nên đoàn đi thi với tâm lý thoải mái và tự tin.

“Em rất vui khi đạt được HCV. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để có thể mang về huy chương trong kỳ thi tay nghề quốc tế tổ chức tại Brazil vào năm 2015”, Hoàng Quốc Chung tự tin.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao Hà Nội, TS. Phạm Xuân Khánh cho biết, trình độ chuyên môn, khả năng tính toán, kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian là ưu điểm của sinh viên Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, các thí sinh Việt Nam ở các kỳ thi thường bị đuối sức dần, có vấn đề tâm lý, sức khỏe và hạn chế về mặt ngoại ngữ nên dẫn đến việc mất điểm, từ đó dẫn đến kết quả thi chưa được như mong muốn.

“Phải có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có phương pháp ôn luyện và học hỏi được kinh nghiệm thi đấu cùng với sự nỗ lực của các thí sinh thì chúng ta mới có thể chinh phục được những đỉnh cao kỹ năng nghề”, TS. Phạm Xuân Khánh  nhấn mạnh.

Đào tạo nghề gắn liền với nhu cầu xã hội

Lần thứ 3 Đoàn Việt Nam xếp thứ nhất (sau năm 2004 và 2006) tại kỳ thi tay nghề ASEAN. Điều này phần nào khẳng định được trình độ và năng lực của các thí sinh không thua kém các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, để số lượng tay nghề cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng đòi hỏi việc định hướng nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo nghề phải được ưu tiên.

Với phương châm “ Cơ hội học tập – cơ hội việc làm”, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tạo điều kiện cho sinh viên “học” đi đôi với “hành”, tiếp xúc thực tế với trang thiết bị máy móc hiện đại, thực hành tại phân xưởng sau những giờ học lý thuyết. Theo số liệu thống kê của nhà trường, 97% sinh viên khóa I và trên 75% sinh viên khóa II ra trường đã có việc làm ổn định, thu nhập khá.

Sinh viên thực hành nghề chăm sóc sắc đẹp tại trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội

Cho đến nay nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ thường xuyên với hơn 300 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, tổ chức này giúp sử dụng lao động, tham gia xây dựng chương trình, giáo trình và giảng dạy, hỗ trợ cung cấp vật tư và thiết bị phục vụ công tác đào tạo của nhà trường. Điều này lý giải vì sao trường thu hút được người học. Năm học 2014-2015 , Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã tuyển sinh lên đến 220% so với dự định, nâng quy mô đào tạo hơn 4000 sinh viên.

Sinh viên Trần Thị Ngọc (HCĐ nghề Chăm sóc sắc đẹp) chia sẻ, sau khi tốt nghiệp bạn được giữ lại trường làm việc. Việc dạy và học gắn liền với thực tế giúp cho mỗi sinh viên trong trường có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để giải quyết những khó khăn trong công việc.

“Em chọn nghề chăm sóc sắc đẹp vì sở thích và đam mê. Việc được lựa chọn ngành học yêu thích sẽ mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thành công hơn”, Ngọc tâm sự.

Tại lễ tuyên dương các thí sinh, chuyên gia đạt thành tích tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, Thành phố và cả nước đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn, chất lượng. Do vậy, công tác đào tạo nghề càng đóng vai trò quan trọng.

Nhu cầu lớn, thu nhập ổn định, thậm chí lương rất cao với thợ có tay nghề nhưng tâm lý không chuộng học nghề và chất lượng đầu ra còn thấp khiến cho lực lượng lao động của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu. Một trong những nguyên nhân là do các trường chưa thực sự đầu tư và kết nối với các doanh nghiệp để đảm bảo cung- cầu. Thành công ban đầu của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phần nào cho thấy một hướng đi tích cực trong công tác đào tạo nghề hướng tới nhu cầu xã hội./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành Nhất toàn đoàn Kỳ thi tay nghề ASEAN 10
Việt Nam giành Nhất toàn đoàn Kỳ thi tay nghề ASEAN 10

VOV.VN -Theo đó, Việt Nam đoạt được 15 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

Việt Nam giành Nhất toàn đoàn Kỳ thi tay nghề ASEAN 10

Việt Nam giành Nhất toàn đoàn Kỳ thi tay nghề ASEAN 10

VOV.VN -Theo đó, Việt Nam đoạt được 15 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 diễn ra nghiêm túc và hiệu quả
Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 diễn ra nghiêm túc và hiệu quả

VOV.VN - Chiều 26/10, tất cả 293 thí sinh của 10 nước tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN đã kết thúc các phần thi, với 25 nghề.

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 diễn ra nghiêm túc và hiệu quả

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 diễn ra nghiêm túc và hiệu quả

VOV.VN - Chiều 26/10, tất cả 293 thí sinh của 10 nước tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN đã kết thúc các phần thi, với 25 nghề.

Kỳ thi tay nghề ASEAN: Chấm điểm theo công nghệ
Kỳ thi tay nghề ASEAN: Chấm điểm theo công nghệ

VOV.VN -Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: Công nghệ không loại trừ một ai nếu như không có năng lực.

Kỳ thi tay nghề ASEAN: Chấm điểm theo công nghệ

Kỳ thi tay nghề ASEAN: Chấm điểm theo công nghệ

VOV.VN -Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: Công nghệ không loại trừ một ai nếu như không có năng lực.

Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất tại kỳ thi tay nghề ASEAN
Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất tại kỳ thi tay nghề ASEAN

VOV.VN -Trong khi đó, Tổ chức Lao động thế giới đánh giá chất lượng lao động của nước ta thuộc nhóm thấp nhất châu Á.

Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất tại kỳ thi tay nghề ASEAN

Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất tại kỳ thi tay nghề ASEAN

VOV.VN -Trong khi đó, Tổ chức Lao động thế giới đánh giá chất lượng lao động của nước ta thuộc nhóm thấp nhất châu Á.

Hà Nội tuyên dương thí sinh đạt thành tích tay nghề ASEAN 2014
Hà Nội tuyên dương thí sinh đạt thành tích tay nghề ASEAN 2014

VOV.VN- 6 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích cao được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Hà Nội tuyên dương thí sinh đạt thành tích tay nghề ASEAN 2014

Hà Nội tuyên dương thí sinh đạt thành tích tay nghề ASEAN 2014

VOV.VN- 6 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích cao được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.