Năm học mới: Đổi mới giáo dục phải đảm bảo quyền lợi của người học

VOV.VN_ Đổi mới giáo dục là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất.

Chưa có năm nào mà công việc của ngành giáo dục lại được xã hội quan tâm nhiều như năm nay. Sự quan tâm ấy càng thể hiện rõ khi không chỉ các chuyên gia, nhà quản lý mà đến cả học sinh cũng có em gửi thư cho Bộ trưởng trình bày suy nghĩ của mình. Điều đó cho thấy, đổi mới giáo dục là công việc hệ trọng, liên quan đến mọi nhà, mọi người trong xã hội. Tuy nhiên, điều ai cũng mong muốn là cho dù đổi mới cách nào, thì vẫn phải ưu tiên đảm bảo quyền lợi của người học – đối tượng chính của ngành giáo dục.

Năm học mới 2014 – 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi ngành giáo dục xác định là năm học đầu tiên hiện thực hóa Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, ngành Giáo dục đã đưa ra một số đề án để tham khảo ý kiến các chuyên gia và dư luận xã hội về chủ trương Đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó có xây dựng chương trình sách giáo khoa mới; Đổi mới công tác thi cử và kiểm tra đánh giá học sinh, sinh viên.

Học sinh và thầy cô vui mừng chào đón Năm học mới

Nghị quyết 29 đã đề ra một quyết tâm mang tính chiến lược cho công cuộc đổi mới giáo dục khi xác định “chuyển nền giáo dục từ truyền thụ kiến thức một chiều sang nền giáo dục chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất từng cá nhân học sinh”. Nếu như trước đây, việc truyền thụ kiến thức, tri thức được coi là nhiệm vụ số một của nhà trường thì nay, công việc này chỉ là khâu trung gian, là công cụ giúp học sinh từng bước phát triển, bộc lộ, nâng cao năng lực trong quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện kỹ năng, phẩm chất con người mới. Chiến lược truyền thụ thay đổi, tất yếu phương tiện truyền thụ cũng phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu trình độ, tâm lý tiếp nhận của học sinh, sự phát triển của khoa học công nghệ…

Thực hiện đổi mới giáo dục – đào tạo là để tinh thần dân chủ trong giáo dục được phát huy, người học có quyền lựa chọn môi trường giáo dục, phương pháp học tập tốt nhất cho mình mà không quá phụ thuộc vào những ràng buộc vô hình do tình trạng độc quyền, dẫn đến tồn tại một bộ sách giáo khoa nặng tính hàn lâm, khó hiểu, khó tự học và khó vận dụng vào đời sống thực tế. Học sinh phải từ bỏ niềm hứng thú được khám phá kho tàng tri thức của nhân loại, phải học lệch để tối ưu hóa cơ hội đỗ đại học, thỏa mãn những quy định cứng nhắc về các khối thi của kỳ thi “3 chung” tồn tại hàng chục năm nay. Vì thế việc xây dựng chương trình, biên soạn, cung ứng sách giáo khoa, thiết bị dạy học trong thời gian tới, tất yếu sẽ không còn là chuyện độc quyền của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Có học thì phải có thi cử. Nhưng một khi thi cử thuộc mang lại ý nghĩa tích cực như nó vốn có, không còn phù hợp với thực tiễn đất nước cũng như nhu cầu hội nhập quốc tế thì phải cải tiến cho phù hợp. Phương án đổi mới thi cử, bao gồm cả đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình học, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học đã được Bộ Giáo dục -Đào tạo nghiên cứu, công bố lấy ý kiến các chuyên gia và toàn xã hội, theo hướng “phần khó khăn sẽ chỉ thuộc về ngành giáo dục và các nhà quản lý, nhằm tạo thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh” – như lời Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định khi trả lời báo chí mới đây. Chứ không phải là chuyện dễ dãi đem học sinh ra làm thí nghiệm như một số chuyên gia giáo dục đã cảnh báo.

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo là để có một nền giáo dục không lạc hậu, không gây cản trở cho sự phát triển. Tuy nhiên, đổi mới không có nghĩa là là làm đột ngột, gây khó khăn cho học sinh, gây căng thẳng cho xã hội, mà phải được thay đổi căn bản, từng bước, có lộ trình và luôn đảm bảo quyền lợi của người học.

Dẫu còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng nếu ai đã thấy sự hào hứng của học sinh và giáo viên khi đón nhận những thay đổi bước đầu ở kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, đều có quyền hy vọng vào quyết tâm của ngành Giáo dục – đào tạo trong việc đảm đương sứ mệnh đào tạo ra những con người có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi thư cho ngành giáo dục nhân năm học mới
Chủ tịch nước gửi thư cho ngành giáo dục nhân năm học mới

VOV.VN -Chủ tịch nước gửi thư tới các thế hệ nhà giáo, ngành giáo dục, các phụ huynh, học sinh, sinh viên trong cả nước.

Chủ tịch nước gửi thư cho ngành giáo dục nhân năm học mới

Chủ tịch nước gửi thư cho ngành giáo dục nhân năm học mới

VOV.VN -Chủ tịch nước gửi thư tới các thế hệ nhà giáo, ngành giáo dục, các phụ huynh, học sinh, sinh viên trong cả nước.

Hơn 19 triệu học sinh bước vào năm học mới
Hơn 19 triệu học sinh bước vào năm học mới

VOV.VN-Ngày 5/9, hơn 19 triệu học sinh (HS) thuộc các cấp học trên phạm vi cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2013-2014.

Hơn 19 triệu học sinh bước vào năm học mới

Hơn 19 triệu học sinh bước vào năm học mới

VOV.VN-Ngày 5/9, hơn 19 triệu học sinh (HS) thuộc các cấp học trên phạm vi cả nước dự lễ khai giảng năm học mới 2013-2014.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới
Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

Hà Nội thành lập 5 đoàn đi kiểm tra thu chi đầu năm học mới

VOV.VN - Các khoản thu ngoài học phí thực hiện theo Quyết định số 51 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học
Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

VOV.VN -Thay vì chấm điểm, giáo viên sẽ đánh giá năng lực học tập của học sinh bằng cách nhận xét theo mức độ hoàn thành hay không hoàn thành.

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

Năm học mới, sẽ không chấm điểm học sinh cấp Tiểu học

VOV.VN -Thay vì chấm điểm, giáo viên sẽ đánh giá năng lực học tập của học sinh bằng cách nhận xét theo mức độ hoàn thành hay không hoàn thành.

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới
Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

VOV.VN -Năm học mới, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học mới

VOV.VN -Năm học mới, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày
Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày

VOV.VN -Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GD-ĐT sẽ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ gia đình khó khăn cho trẻ đi học.

Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày

Năm học mới, phấn đấu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày

VOV.VN -Để thực hiện mục tiêu này, Bộ GD-ĐT sẽ chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ gia đình khó khăn cho trẻ đi học.

Hà Nội sẵn sàng đón 1,6 triệu học sinh vào năm học mới
Hà Nội sẵn sàng đón 1,6 triệu học sinh vào năm học mới

VOV.VN- Thành phố  tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, ngân sách chi cho các cấp học tăng từ 2,5-3 lần so với định mức cũ.

Hà Nội sẵn sàng đón 1,6 triệu học sinh vào năm học mới

Hà Nội sẵn sàng đón 1,6 triệu học sinh vào năm học mới

VOV.VN- Thành phố  tiếp tục ưu tiên đầu tư cho giáo dục, ngân sách chi cho các cấp học tăng từ 2,5-3 lần so với định mức cũ.

Đối thoại cùng chính quyền TP HCM về năm học mới
Đối thoại cùng chính quyền TP HCM về năm học mới

VOV.VN-Nhiều vấn đề trước thềm năm học mới được đặt ra với các khách mời như thiếu giáo viên, thiếu chỗ học, tăng học phí...

Đối thoại cùng chính quyền TP HCM về năm học mới

Đối thoại cùng chính quyền TP HCM về năm học mới

VOV.VN-Nhiều vấn đề trước thềm năm học mới được đặt ra với các khách mời như thiếu giáo viên, thiếu chỗ học, tăng học phí...

Học sinh Hà Nội đội mưa khai giảng năm học mới
Học sinh Hà Nội đội mưa khai giảng năm học mới

VOV.VN -Ngày 5/9, cùng với các trường học khắp cả nước, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới.

Học sinh Hà Nội đội mưa khai giảng năm học mới

Học sinh Hà Nội đội mưa khai giảng năm học mới

VOV.VN -Ngày 5/9, cùng với các trường học khắp cả nước, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao
Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.