Nhiều trường khai giảng sớm

Năm học 2011– 2012 có ý nghĩa quan trọng vì đây là năm học đầu tiên ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Ngày 3/9, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của năm học mới, thầy và trò nhiều trường từ cấp học mầm non tới PTTH trong cả nước hân hoan dự lễ khai giảng sớm năm học 2011-2012.

** Tại tỉnh Hà Nam, sáng 3/9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ khai giảng năm học mới 2011 – 2012 cùng thầy và trò trường Mầm non Chân Lý, huyện Lý Nhân.

** Ngày 3/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đánh trống khai giảng năm học 2011-2012 tại trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp nối truyền thống lịch sử của Trường Collège de Thanh Hoa (thành lập năm 1931), trải qua 80 năm hình thành và phát triển, trường PTTH chuyên Lam Sơn là một trong những trường có thành tích học tập tốt nhất trong cả nước.

Những năm gần đây, học sinh trường đã giành được hơn 1.200 giải quốc gia, 27 giải quốc tế. Đặc biệt trong 4 năm lại đây, nhà trường luôn có học sinh đoạt giải quốc tế với 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Năm học 2010 - 2011, có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, 95% học sinh đỗ đại học thuộc tốp 10 trường đứng đầu trong tổng số 2.700 trường Trung học phổ thông trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, ông Uông Chu Lưu đánh giá cao thành tích đạt được của nhà trường và yêu cầu thầy và trò Lam Sơn giữ vững, phát huy danh hiệu đơn vị dẫn đầu về thành tích học sinh thi đỗ đại học, học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng căn dặn các em học sinh tiếp tục noi gương các thế hệ anh chị đàn anh đi trước, phấn đầu rèn luyện, vượt qua khó khăn để học thật giỏi, thường xuyên trau dồi đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống.

** Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến đến dự lễ khai giảng năm học mới 2011-2012 của trường PTTH Thanh Oai A (huyện Thanh Oai-Hà Nội).

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Vũ Luận chúc mừng thầy và trò nhà trường đạt nhiều thành tích trong năm học 2010-2011và nhấn mạnh, nhà trường cần chủ động trong công tác dạy và học, gắn việc dạy chữ với rèn người, đồng thời tích cực kết hợp học tập chính khóa với các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tặng trường phòng máy vi tính gồm 30 chiếc giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Năm học 2010-2011 vừa qua, học sinh của nhà trường xếp loại văn hóa khá giỏi chiếm tỷ lệ 62,1%; tỷ lệ lên lớp đạt hơn 99%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông là 98,9%, đỗ đại học hơn 30%.

** Cũng trong sáng nay, trường PTTH Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu - trường đầu tiên của tỉnh tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, nhà trường sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì số lượng học sinh; tăng cường kỷ cương nền nếp, kỷ luật cơ quan, nội quy trường học, đảm bảo "Dạy thật - Học thật - Thi thật - Chất lượng thật"...

** Cùng ngày, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều trường mầm non, THCS và PTTH tổ chức khai giảng năm học mới và tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường.

Thầy Nguyễn Hối - Hiệu trưởng trường PTTH Đặng Huy Trứ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm học này, nhà trường sẽ chú trọng rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống, giáo dục giá trị đạo đức trong nhà trường để các em sau khi rời khỏi trường có đủ kiến thức để bước vào đời. Bên cạnh đó nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy học:

** Ông Vũ Văn Sử - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang cho biết, ngay mấy ngày nay, do điều kiện địa lý mà nhiều trường mầm non, tiểu học và THCS trong tỉnh đã tổ chức khai giảng sớm cho học sinh các cấp học. Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo Hà Giang đã chỉ đạo ngành giáo dục từ tỉnh đến huyện chuẩn bị tốt cho buổi lễ khai giảng.

Thực hiện tốt chủ đề của năm học này là đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng; chuẩn bị đầy đủ về sách giáo khoa, đồ dùng học tập, chế độ chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số…

Năm học 2011 – 2012 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Với nỗ lực của thầy và trò, cùng với việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tin rằng trong năm học này, ngành giáo dục và đào tạo các địa phương sẽ giành được nhiều thành tích, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên