Những gương mặt học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2015

VOV.VN-Tất cả các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế đều có  những bí quyết học tập rất độc đáo và sự đam mê đối với từng môn học.

Bắt đầu từ ngày 28/11 sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình tuyên dương học sinh tiêu biểu đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, như Lễ dâng hương tại khu di tích Đền Hùng -Phú Thọ, Dâng hương báo công dâng Bác... 

Dự kiến, Lễ tuyên dương 45 học sinh tiêu biểu đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, sẽ được tổ chức vào ngày 30/11, tại Trung tâm Nghệ Thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Sinh ra trong gia đình có mẹ làm giáo viên nên chàng trai Hà Thành Ngô Vương Minh đã tiếp cận được phương pháp học tập khoa học và sớm bộc lộ sự yêu thích và đam mê môn Toán. 12 năm học phổ thông, năm nào Minh cũng đạt điểm trung bình hơn 9,0 trở lên, trong đó điểm tổng kết môn Toán, môn Sinh lớp 12 đạt 10,0.

Ngô Vương Minh -Thủ khoa kép kỳ thi THPT quốc gia 2015

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, với 6 môn thi, Ngô Vương Minh, cựu học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã xuất sắc đạt 53,57 điểm và là thủ khoa kép của hai khối B và A. Vương Minh cho biết, để đạt nhiều điểm 10 trong cả những lần thi thử và thi thật, bí quyết là tự tin, tự luyện đề ở nhà và trình bày tốt.

Ngô Vương Minh tâm sự: Để đạt được kết quả cao như vậy, trong kỳ thi THPT quốc gia em phải phân bố thời gian học cho hợp lý. Môn học chính cần nhiều thời gian hơn những môn phụ chỉ xét tốt nghiệp cần phân bố ít thời gian hơn nhưng vẫn đảm bảo lượng kiến thức để qua. Với những môn như: Toán, Lý, Hóa, Sinh phải tích cực luyện tập các dạng bài tập khó, tránh học tủ. Mình luyện đề để tạo thành thói quen, rồi chấm điểm, qua mỗi đề thi để tự đánh giá năng lực của mình”.

Với dáng người nhỏ nhắn, cặp mắt bị cận phải đeo kính dày, các thầy cô giáo và các bạn ở trường THPT Lê Hồng Phong (Nam Định) thường gọi Đinh Thị Hương Thảo bằng cái tên thân mật là “Còi”. Tuy người “Còi” nhưng kiến thức về Vật lý của Hương Thảo thì không “Còi” chút nào.

Trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2015 tại Ấn Độ vừa qua, Hương Thảo là thành viên nữ duy nhất trong đội tuyển Việt Nam giành được Huy chương Vàng. Không những vậy, Hương Thảo còn nhận được giải thưởng đặc biệt dành cho thí sinh nữ có thành tích cao trong cuộc thi.

Trước khi tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế, Hương Thảo cũng đã giành Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á được tổ chức tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Với tấm huy chương Vàng này, Hương Thảo một lần nữa bổ sung vào bảng thành tích học tập đáng nể của mình: 11 năm liền là học sinh giỏi các cấp. Năm học 2013 - 2014, Hương Thảo thi đỗ vào lớp 10 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (môn chuyên đạt 9,25 điểm), trở thành thủ khoa đầu vào của trường. Cùng năm, Hương Thảo cũng giành được Huy chương Vàng trong kỳ thi học sinh giỏi Vật lý khu vực đồng bằng Bắc bộ.

Là một trong những học sinh sẽ được tham dự Lễ tuyên dương lần này, Đinh Thị Hương Thảo xúc động nói: “Em rất vui. Em cảm ơn các thầy cô giáo ở trường Sư phạm và trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã dìu dắt em, để em đạt được kết quả như ngày hôm nay. Em nghĩ là trong môn Vật lý chẳng có bí quyết nào lớn hơn là việc tự học và tự tìm tòi. Em sẽ cố gắng để xin học bổng vào một trường đại học nước ngoài nào đó và tiếp tục theo môn Vật Lý này. Em nghĩ là khó khăn nhất trong bài thi là phần thực nghiệm. Việc học thực nghiệm của học sinh Việt Nam vẫn còn kém so với học sinh quốc tế”.

Nguyễn Tiến Trung Kiên đi dự thi môn Tin học

Đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, Nguyễn Tiến Trung Kiên, cựu học sinh trường chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành Huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 5/2015 với số điểm tuyệt đối 300/300 và Huy chương bạc quốc tế năm 2015. Niềm đam mê tin học của Kiên bắt đầu từ hồi còn là học sinh tiểu học, đi học trường làng tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Lên cấp 3, Trung Kiên thi đỗ vào lớp chuyên tin trường chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong quá trình học, năm lớp 11, Kiên đã tự sáng tạo ra chương trình chấm điểm tự động qua Dropbox. Cùng với đó, Kiên còn viết thêm một module, giúp tạo kỳ thi cho hệ thống CMS của cuộc thi Tin học quốc tế. Thi đỗ vào ngành Khoa học máy tính của Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ hội để Nguyễn Tiến Trung Kiên tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với máy tính.

Chia sẻ bí quyết làm bài thi môn Tin học đạt điểm cao trong các kỳ thi quốc tế, Nguyễn Tiến Trung Kiên cho biết: “Mở đề ra đầu tiên mình phải đọc để hiểu đúng đề bài. Mình đọc bình tĩnh và chậm, như vậy sẽ hiểu được hết nội dung của đề bài. Về thứ tự làm bài thì làm từ dễ tới khó. Em nhận ra có những bài khó phải nghĩ rất là căng thẳng. Sau khi mình làm việc căng thẳng xong thì nên mở một bài nào đấy tương đối dễ ra để làm giúp đầu óc thư giãn. Tất cả các bài tập ở môn Tin đều áp dụng vào thực tế trong cuộc sống, có nhiều vấn đề mình có thể biến nó thành bài tập để giải. Trong thời gian tới, trước mắt em sẽ học tiếng Anh và cố gắng đăng ký để đi du học Singapore”.

Ngô Vương Minh, Hương Thảo, Trung Kiên là ba trong số 45 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 sẽ được tuyên dương vào tối 30/11. Thành công ở những học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi “đấu trường” quốc tế, cũng như trong nước là có niềm đam mê chinh phục tri thức, chịu khó tìm tòi và tự học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á
Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN -Cả 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á đều đoạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN -Cả 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á đều đoạt giải, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen.

Trao thưởng học sinh đạt giải Olympic Hóa học quốc tế 2015
Trao thưởng học sinh đạt giải Olympic Hóa học quốc tế 2015

VOV.VN - Sáng nay (31/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón và trao thưởng cho các học sinh đạt giải Olympic Hóa học quốc tế 2015.

Trao thưởng học sinh đạt giải Olympic Hóa học quốc tế 2015

Trao thưởng học sinh đạt giải Olympic Hóa học quốc tế 2015

VOV.VN - Sáng nay (31/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón và trao thưởng cho các học sinh đạt giải Olympic Hóa học quốc tế 2015.

Olympic Tin học quốc tế: Đoàn Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á
Olympic Tin học quốc tế: Đoàn Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Đoàn Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á.

Olympic Tin học quốc tế: Đoàn Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

Olympic Tin học quốc tế: Đoàn Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á

VOV.VN - Đoàn Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á.

Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015
Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015

VOV.VN -“Tin học là môn học rất hay, nên được áp dụng từ các lớp học cấp dưới”, Dũng chia sẻ tại buổi nhận bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.

Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015

Chia sẻ của học sinh đoạt giải tại Olympic Tin học quốc tế 2015

VOV.VN -“Tin học là môn học rất hay, nên được áp dụng từ các lớp học cấp dưới”, Dũng chia sẻ tại buổi nhận bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT.

2015: Học sinh Việt Nam đoạt thành tích Olimpic quốc tế cao nhất
2015: Học sinh Việt Nam đoạt thành tích Olimpic quốc tế cao nhất

VOV.VN- Với thành tích cao trong các kỳ thi Olympic, Việt Nam lần lượt được cộng đồng Olympic tin cậy mời đăng cai tổ chức các Olympic quốc tế.

2015: Học sinh Việt Nam đoạt thành tích Olimpic quốc tế cao nhất

2015: Học sinh Việt Nam đoạt thành tích Olimpic quốc tế cao nhất

VOV.VN- Với thành tích cao trong các kỳ thi Olympic, Việt Nam lần lượt được cộng đồng Olympic tin cậy mời đăng cai tổ chức các Olympic quốc tế.

Khen thưởng học sinh đạt giải Olympic Vật lý quốc tế ngay tại sân bay Nội Bài
Khen thưởng học sinh đạt giải Olympic Vật lý quốc tế ngay tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Tối 13/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón và khen thưởng cho các học sinh đạt giải thưởng Vật lý tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Khen thưởng học sinh đạt giải Olympic Vật lý quốc tế ngay tại sân bay Nội Bài

Khen thưởng học sinh đạt giải Olympic Vật lý quốc tế ngay tại sân bay Nội Bài

VOV.VN - Tối 13/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đón và khen thưởng cho các học sinh đạt giải thưởng Vật lý tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Việt Nam đại thắng tại Olympic Toán học quốc tế 2015
Việt Nam đại thắng tại Olympic Toán học quốc tế 2015

VOV.VN - Hai học sinh đạt huy chương Vàng là Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11 và Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 12

Việt Nam đại thắng tại Olympic Toán học quốc tế 2015

Việt Nam đại thắng tại Olympic Toán học quốc tế 2015

VOV.VN - Hai học sinh đạt huy chương Vàng là Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11 và Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 12

Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế
Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN -Những học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đều có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế

Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN -Những học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đều có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Ngày về ngập niềm vui của chàng trai giành HCV Olympic Vật lý châu Á
Ngày về ngập niềm vui của chàng trai giành HCV Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Khánh – học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc đoạt HCV và là lần thứ 2 tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á.

Ngày về ngập niềm vui của chàng trai giành HCV Olympic Vật lý châu Á

Ngày về ngập niềm vui của chàng trai giành HCV Olympic Vật lý châu Á

VOV.VN - Nguyễn Ngọc Khánh – học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã xuất sắc đoạt HCV và là lần thứ 2 tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á.

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế đạt 3 Huy chương Vàng
Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế đạt 3 Huy chương Vàng

VOV.VN - Đội tuyển quốc gia Viêt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 tại Ấn Độ tiếp tục đạt được thành công khi cả 5 thí sinh dự thi đều đạt giải

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế đạt 3 Huy chương Vàng

Đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế đạt 3 Huy chương Vàng

VOV.VN - Đội tuyển quốc gia Viêt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015 tại Ấn Độ tiếp tục đạt được thành công khi cả 5 thí sinh dự thi đều đạt giải

Olympic Hóa học quốc tế: Đoàn Việt Nam đồng hạng với Mỹ, Singapore
Olympic Hóa học quốc tế: Đoàn Việt Nam đồng hạng với Mỹ, Singapore

VOV.VN -Cả 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2015 đều đoạt giải, xếp thứ 8 toàn đoàn cùng với Mỹ, Singapore.

Olympic Hóa học quốc tế: Đoàn Việt Nam đồng hạng với Mỹ, Singapore

Olympic Hóa học quốc tế: Đoàn Việt Nam đồng hạng với Mỹ, Singapore

VOV.VN -Cả 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2015 đều đoạt giải, xếp thứ 8 toàn đoàn cùng với Mỹ, Singapore.