Phó Thủ tướng khảo sát mô hình giáo dục mầm non ở Hòa Bình

Hòa Bình là địa phương tiêu biểu về tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường với tỷ lệ đạt trên 99%.

Ngày 13/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, kiểm tra các mô hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi tại trường mầm non Sơn Ca, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và trường mầm non Tân Thịnh B, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ “3 đồng bộ” mà tỉnh Hòa Bình đang thực hiện là: đồng bộ trong kế hoạch và có hướng dẫn, đồng bộ chính sách, đồng bộ thống nhất trong chỉ đạo, kiểm tra từ tỉnh xuống tới các huyện trong giám sát thực hiện Quyết định 239.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm trường mầm non Sơn Ca, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn.  Ảnh: Chinhphu.vn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao cách làm của tỉnh Hòa Bình, luôn có chính sách đủ mạnh cho những vùng khó khăn đặc biệt đối với công tác giáo dục mầm non. Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp dinh dưỡng trong các bữa ăn của trẻ mầm non 5 tuổi, bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện tốt 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở).

Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho ý kiến về một số kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình như quy hoạch và di dời các trường đại học ra nội đô Hà Nội đến xây dựng tại Hòa Bình; nghiên cứu cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời; kết nối internet tại 36 xóm tại các huyện nghèo tại Hòa Bình; xây dựng khoa ung bướu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Là một trong những địa phương đầu tiên đăng ký phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Hòa Bình cũng là địa phương tiêu biểu về tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đến trường với tỷ lệ đạt trên 99% và đặt quyết tâm hoàn tất phổ cập mầm non 5 tuổi trong năm 2012.

Tuy nhiên, qua khảo sát tại Hòa Bình, các xã, phường đều thiếu kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục mầm non, kinh phí huy động từ các tổ chức xã hội còn hạn chế và không thống nhất.

Ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm cho ý kiến điều chỉnh quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, nhất là đối với các địa phương miền núi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên