Sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Bộ Giáo dục lên tiếng

VOV.VN -Đại học Thái Nguyên phải rà soát, xử lý các khoản thu không đúng và phải có báo cáo chi tiết gửi Bộ GD-ĐT thẩm định.

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa công bố hàng loạt sai phạm tại Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên. Trong đó, có các khoản thu chưa đúng quy định của một số đơn vị được thanh tra đã lên tới hơn 104 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng đã phát hiện một số trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, liên kết đào tạo sai quy định.

Để hiểu rõ hơn những sai phạm ở Đại học Thái Nguyên, bên lề Hội thảo đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ngày 17/12, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã lý giải cụ thể hơn về vấn đề này với phóng viên VOV.VN.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT trả lời phỏng vấn báo chí

Theo đó, Đại học Thái Nguyên là một đại học vùng phía Bắc, được phân cấp rất rõ ràng nên việc thanh tra của Bộ GD-ĐT đối với trường là công tác hành chính theo kế hoạch. Công tác thanh tra được thực hiện ở Đại học Thái Nguyên từ cuối năm 2014 cho đến tháng 5/2015 mới xong.

Kết thúc công tác thanh tra, Bộ GD-ĐT nhận thấy, bên cạnh những thành quả đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đúng vai trò của một trường đại học vùng thì trong thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã mắc nhiều thiếu sót, sai phạm trong liên kết đào tạo, công tác tổ chức…

Bộ GD-ĐT kiểm tra thấy có nhiều nguyên nhân khiến Đại học Thái Nguyên mắc sai phạm. Trong đó, có những nguyên nhân khách quan như nhà trường đã được giao quyền tự chủ nhưng cơ chế để thực hiện, giám sát việc giao quyền tự chủ chưa thực sự đầy đủ. Nguyên nhân chủ quan là Đại học Thái Nguyên nhận thức được giao quyền tự chủ còn hạn chế nên đã mắc những sai sót.

Với những sai phạm về liên kết đào tạo, công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Đại học Thái Nguyên khắc phục hậu quả theo các hướng: Việc bổ nhiệm Thạc sĩ làm trưởng khoa là sai quy tắc thì phải xem xét, rà soát lại các công đoạn, văn bản để điều chỉnh, quản lý lại cho tốt hơn. Bên cạnh đó, nhà trường phải thực hiện kiểm điểm, xý lý việc bổ nhiệm sai. 

Ông Nguyễn Huy Bằng cho biết, Luật Giáo dục Đại học có quy định: Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh thì nhà trường không được thu thêm các khoản khác. Nếu theo quy định này thì các trường đại học không thể hoạt động được.

Trong kết luận thanh tra trường Đại học Thái Nguyên, Bộ GD-ĐT ghi rõ, nhà trường thực hiện một số khoản thu chưa đúng quy định như các khoản thu để cải thiện điểm cho sinh viên. Thực tế, việc cải thiện điểm được cho phép nhưng học cải thiện điểm phải thu bao nhiêu tiền thì chưa có quy định.

Khi thanh tra, Bộ GD-ĐT đã xem xét các khoản thu của Đại học Thái Nguyên và nhận thấy có nhiều khoản thu không có trong quy định của Nhà nước nên Bộ yêu cầu trường phải rà soát, xử lý các khoản thu nhưng sử dụng không đúng mục đích.

Bộ yêu cầu Đại học Thái Nguyên rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ để thực hiện tốt quyền tự chủ của một đại học vùng.

Sau khi Đại học Thái Nguyên rà soát, xử lý các khoản thu không đúng cũng như một số vấn đề khác thì phải có báo cáo chi tiết gửi Bộ GD-ĐT để thẩm định lại các khoản thu-chi của nhà trường. Nếu Đại học Thái Nguyên báo cáo những khoản thu sai mục đích thì họ phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Huy Bằng, hiện nay, một số trường đại học đã thu một số khoản chưa có trong mục thu, quy định cụ thể song lại cần cho hoạt động trong thực tế như: ôn tập, bổ sung kiến thức, cải thiện điểm của sinh viên. Vì vậy, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát, xử lý theo hướng khoản nào đã thu mà không sử dụng đúng mục đích thì phải thu hồi.

Thực tế hiện nay, không có quy định về mức thu cho việc cải thiện điểm nhưng Đại học Thái Nguyên tự đặt ra các mức thu để thực hiện đã đặt ra bài toán đối với Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan phải nghiên cứu lại các quy định về mức thu học phí và các khoản thu khác cho các trường sao cho phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm về sai phạm ở ĐH KTQD
Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm về sai phạm ở ĐH KTQD

(VOV) - Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu đánh giá kết quả việc thực hiện liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với trường Đại học Tây Bắc.

Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm về sai phạm ở ĐH KTQD

Hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm về sai phạm ở ĐH KTQD

(VOV) - Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu đánh giá kết quả việc thực hiện liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với trường Đại học Tây Bắc.

Sẽ xử lý nghiêm sai phạm tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội và Hưng Yên
Sẽ xử lý nghiêm sai phạm tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội và Hưng Yên

VOV.VN -Các Hội đồng thi và những cá nhân có liên quan mắc sai phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sẽ xử lý nghiêm sai phạm tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội và Hưng Yên

Sẽ xử lý nghiêm sai phạm tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội và Hưng Yên

VOV.VN -Các Hội đồng thi và những cá nhân có liên quan mắc sai phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đại học Y Dược Hải Phòng mắc hàng loạt sai phạm về đào tạo
Đại học Y Dược Hải Phòng mắc hàng loạt sai phạm về đào tạo

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị một số biện pháp xử lý về quy trình đào tạo, mở ngành của ĐH Y Dược Hải Phòng. 

Đại học Y Dược Hải Phòng mắc hàng loạt sai phạm về đào tạo

Đại học Y Dược Hải Phòng mắc hàng loạt sai phạm về đào tạo

Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị một số biện pháp xử lý về quy trình đào tạo, mở ngành của ĐH Y Dược Hải Phòng. 

ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm
ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm

(VOV) -Theo kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm về đào tạo, quản lý tài chính.

ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm

ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm

(VOV) -Theo kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, trường ĐH Ngoại thương mắc nhiều sai phạm về đào tạo, quản lý tài chính.

Đẩy mạnh thanh tra giáo dục để kịp thời chấn chỉnh sai phạm
Đẩy mạnh thanh tra giáo dục để kịp thời chấn chỉnh sai phạm

VOV.VN -Năm học 2013-2014, ngành thanh tra giáo dục sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra ở tất cả các cấp học.

Đẩy mạnh thanh tra giáo dục để kịp thời chấn chỉnh sai phạm

Đẩy mạnh thanh tra giáo dục để kịp thời chấn chỉnh sai phạm

VOV.VN -Năm học 2013-2014, ngành thanh tra giáo dục sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra ở tất cả các cấp học.

Sẽ công khai sai phạm trong thu, chi của trường học
Sẽ công khai sai phạm trong thu, chi của trường học

VOV.VN-Kết quả thanh tra những sai phạm trong thu, chi ở cơ sở giáo dục sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sẽ công khai sai phạm trong thu, chi của trường học

Sẽ công khai sai phạm trong thu, chi của trường học

VOV.VN-Kết quả thanh tra những sai phạm trong thu, chi ở cơ sở giáo dục sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hình ảnh nghi sai phạm do thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp chưa nói lên điều gì
Hình ảnh nghi sai phạm do thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp chưa nói lên điều gì

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hòa Bình: Dù có hiện tượng quay camera từ bên ngoài phòng thi nhưng không ai phạm quy chế đến mức lập biên bản phải kỷ luật.

Hình ảnh nghi sai phạm do thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp chưa nói lên điều gì

Hình ảnh nghi sai phạm do thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp chưa nói lên điều gì

VOV.VN-Sở GD-ĐT Hòa Bình: Dù có hiện tượng quay camera từ bên ngoài phòng thi nhưng không ai phạm quy chế đến mức lập biên bản phải kỷ luật.