Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009

Từ ngày 2-4/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT sẽ diễn ra.

Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn tất cơ bản công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đặc biệt, việc tổ chức thi theo cụm là chủ trương mới nên các tỉnh đã rất chú trọng chuẩn bị để đáp ứng việc ăn, nghỉ, đảm bảo vệ sinh, an toàn cho các thí sinh ở xa đến.

Ông Nguyễn Thành Kỳ, Trưởng Phòng Giáo dục THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Về quy mô, có thể nói đây là kỳ thi tốt nghiệp lớn nhất từ trước tới nay. Chúng tôi dự tính có khoảng trên 90.000 học sinh dự thi, với khoảng 182 hội đồng coi thi và số lượng cán bộ coi thi dự kiến sẽ tăng lên khoảng 1.000 người. “Chúng tôi đã cử khoảng 30 đoàn vừa làm công tác kiểm tra, vừa làm công tác đưa đề thi. Khi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thì mối lo cũng được giảm nhiều và tôi tin rằng những điểm nóng hay nhưng tình huống mà báo chí nêu ra trước đây sẽ không xảy ra” - ông Nguyễn Thành Kỳ nhấn mạnh.

Với hơn 58.000 thí sinh, Thanh Hóa là địa phương có số thí sinh dự thi lớn thứ 2 ở phía Bắc (sau Hà Nội). Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Lê Xuân Đồng cho hay: “Là tỉnh rộng, địa bàn miền núi đông nên khi ghép cụm việc đi lại, sinh hoạt của học sinh sẽ gặp khó khăn. Có thí sinh sẽ phải đi hơn 30km để tới được điểm thi nên Sở phải huy động ký túc xá của các trường dân tộc nội trú để học sinh ở xa tới nghỉ trong những ngày thi”.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ngai, toàn thành phố có hơn 62.000 thí sinh dự thi, chia thành 28 cụm.

Trước băn khoăn của thí sinh trong việc lựa chọn phần đề riêng, ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) khẳng định: Nếu thí sinh làm cả 2 phần riêng là vi phạm quy chế thi và chắc chắn sẽ không được chấm. Còn việc TS đó có làm đúng phần đề riêng theo chương trình mình được học hay không thì Bộ sẽ có biện pháp để hậu kiểm và sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên