Sẽ cấp nhà công vụ cho GS Ngô Bảo Châu

Theo Văn bản số 282/TB-VPCP ngày 20/10/2010 của Văn phòng Chính phủ, Nhà nước sẽ thu xếp nhà ở và điều kiện thuận lợi về sinh hoạt, làm việc cho GS Ngô Bảo Châu và gia đình tại Việt Nam.

>> Phát triển ngành Toán học và bài toán về nguồn nhân lực >>Chuẩn bị thành lập Viện nghiên cứu cấp cao về Toán >>Thành lập Quỹ Vì tinh thần hiếu học >>GS Ngô Bảo Châu giành "Giải Nobel Toán học” >>Chính phủ mời Giáo sư Ngô Bảo Châu về nước làm việc

Cũng theo Văn bản số 282/TB-VPCP, các Bộ liên quan khẩn trương xúc tiến thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. Dự kiến GS Ngô Bảo Châu làm Viện trưởng.

Thủ tướng đồng ý sử dụng ngân sách Nhà nước để mua 1 căn hộ chung cư chất lượng cao làm nhà công vụ để giao cho GS Ngô Bảo Châu và gia đình sử dụng lâu dài. Các chi phí trong quá trình sử dụng nhà (điện, nước, dịch vụ,...) sẽ do gia đình Giáo sư tự trang trải.

Ngày 19/8 vừa qua, GS Ngô Bảo Châu đã chính thức giành giải Fields -Giải thưởng Toán học danh giá nhất thế giới, được giới khoa học đánh giá như giải Nobel và  trở thành nhà Toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng cao quý này.

Trước đó, ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1483/QĐ-TTg phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020. Trong đó, có việc xây dựng "Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán".

Theo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ GD&ĐT, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán sẽ là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ, là đơn vị sự nghiệp có thu của Nhà nước, có trụ sở tại Hà Nội, được Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của Viện sẽ có 1 Viện trưởng, 3 Phó Viện trưởng và 20-30 người thường xuyên hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên