Đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học:

Tăng trần học phí đại học lên 230.000 đồng/tháng

Ngày 30/5, Chính phủ trình Quốc hội đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009 - 2014, trong đó có vấn đề được toàn xã hội đặc biệt quan tâm là đổi mới chính sách học phí và hỗ trợ người học.  

Đề án  đã được Uỷ ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (gọi tắt là UB Giáo dục) thẩm tra và đánh giá được xây dựng công phu, có căn cứ khoa học và thực tiễn... Tuy nhiên, khi mức sống của nhân dân còn thấp, thì việc tăng học phí của các cấp học có thể chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội.

Theo đề án, đối với giáo dục mầm non và phổ thông, mức học phí cụ thể do HĐND cấp tỉnh quyết định, trên nguyên tắc học phí và các khoản chi cần thiết khác cho con em đi học không vượt quá 6% thu nhập bình quân của hộ gia đình. Học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo được miễn học phí. Học sinh thuộc các hộ cận nghèo và một số ngành nghề đặc thù được giảm học phí từ 50% -70%. 

Ở những địa phương khó khăn, con em các gia đình có thu nhập thấp không những không phải đóng học phí, mà còn được hỗ trợ khi đi học. UB Giáo dục cho rằng, áp dụng mức 6% là mức chi trả khá cao, không phù hợp với thực tế thu nhập của các hộ dân hiện nay; đa số học sinh, sinh viên là con em các hộ nông dân còn rất nghèo và khó khăn. Vì vậy, UB Giáo dục đề nghị mức thu là không vượt quá 5% thu nhập bình quân của hộ gia đình.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, nên có lộ trình tăng học phí dần từng năm và mức học phí trần dự kiến chỉ nên áp dụng vào năm cuối của đề án. Riêng đối với bậc giáo dục trung học cơ sở, nhiều thành viên UB Giáo dục đồng tình với đề án là thực hiện phổ cập không miễn học phí.  

Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng, cần có lộ trình tiến tới miễn phí cho bậc học này, vì theo chiến lược giáo dục đến năm 2010, nước ta về cơ bản hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở mà về nguyên tắc, giáo dục phổ cập có nghĩa là giáo dục bắt buộc và miễn phí. Cũng có ý kiến đề nghị, trong khi chưa thực hiện miễn phí cho toàn bộ học sinh trung học cơ sở thì có thể ưu tiên miễn phí cho học sinh ở các vùng nông thôn, miền núi..
Về thời điểm bắt đầu thực hiện đề án, ý kiến chung  trong UB Giáo dục đề nghị: Đối với năm học 2009-2010, chấp nhận tăng mức trần học phí của khối đào tạo nghề nghiệp (trừ trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp sau tốt nghiệp trung học cơ sở) ở mức không quá 1/3 mức tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2000-2009. Cụ thể là tăng mức trần học phí đại học từ 180.000 đồng/tháng lên 230.000 đồng/tháng (bậc cao đẳng có hệ số bằng 0,8 lần đại học) và đối với cao đẳng nghề từ 120.000 đồng/tháng lên 155.000 đồng/tháng.

Bắt đầu từ năm học 2010-2011 sẽ thực hiện theo lộ trình của đề án, sau khi điều chỉnh và được phê duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên