Tháng 9 sẽ tổ chức tập huấn cho các giáo viên sử cả nước

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Trong tháng 9 sẽ tổ chức tập huấn cho các giáo viên sử cả nước để triển khai Thông tư 13 về một số nội dung chương trình môn lịch sử phổ thông.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều tối nay (3/8), báo chí đặt câu hỏi: Nghị quyết 63 của Quốc hội có yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nghiên cứu thiết kế môn Lịch sử bậc THPT gồm phần bắt buộc và lựa chọn sao cho hợp lý, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Bộ GD&ĐT đã thực hiện đến đâu và liệu có đưa vào áp dụng trong năm học 2022-2023 hay không?

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Ngay sau khi Nghị quyết 63 ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng chương trình môn Lịch sử theo đúng tinh thần Nghị quyết. Trong đó, có các phần  bắt buộc và tự chọn. Nhằm bảo đảm hợp lý phù hợp, Ban Phát triển chương trình tiến hành nghiên cứu xây dựng cẩn thận cụ thể, xin ý kiến các nhà khoa học giáo viên ở 63 tỉnh, thành phố, có ý kiến góp ý chương trình.

Trước đó, vào tháng 5/2022, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Ban Phát triển chương trình phổ thông nghiên cứu xây dựng, báo cáo các phương án triển khai thực hiện, Bộ tiến hành làm chặt chẽ nghiêm túc, hội đồng thẩm định có văn bản đề xuất trình Bộ trưởng ký ban hành.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký Thông tư 13 về một số nội dung chương trình môn lịch sử phổ thông, ban hành hôm nay.

Ngay sau khi có Nghị quyết 63, Bộ đã báo cáo Chính phủ cho phép Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư theo quy trình thủ tục rút gọn, Bộ Tư pháp đồng ý. Thông tư này có hiệu lực ngay sau khi ký (3/8) và trong tháng 9 sẽ tổ chức tập huấn cho các giáo viên sử cả nước để triển khai, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin./.

Bộ GD-ĐT thông tin chi tiết về việc điều chỉnh Lịch sử thành môn học bắt buộc

VOV.VN - Việc điều chỉnh môn Lịch sử ở cấp THPT phải đảm bảo các chủ đề, nội dung lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, học sinh, coi trọng kiến thức Lịch sử dân tộc nhằm nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT thông tin chi tiết về việc điều chỉnh Lịch sử thành môn học bắt buộc
Bộ GD-ĐT thông tin chi tiết về việc điều chỉnh Lịch sử thành môn học bắt buộc

VOV.VN - Việc điều chỉnh môn Lịch sử ở cấp THPT phải đảm bảo các chủ đề, nội dung lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, học sinh, coi trọng kiến thức Lịch sử dân tộc nhằm nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá.

Bộ GD-ĐT thông tin chi tiết về việc điều chỉnh Lịch sử thành môn học bắt buộc

Bộ GD-ĐT thông tin chi tiết về việc điều chỉnh Lịch sử thành môn học bắt buộc

VOV.VN - Việc điều chỉnh môn Lịch sử ở cấp THPT phải đảm bảo các chủ đề, nội dung lựa chọn phải phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi, học sinh, coi trọng kiến thức Lịch sử dân tộc nhằm nâng cao giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá.

Thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử cao gấp 8 lần so với năm ngoái
Thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử cao gấp 8 lần so với năm ngoái

VOV.VN - Phổ điểm môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có nhiều tín hiệu đáng mừng khi số thí sinh đạt điểm 10 môn Sử tăng gấp 8 lần so với năm ngoái và số thí sinh điểm dưới trung bình giảm mạnh.

Thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử cao gấp 8 lần so với năm ngoái

Thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử cao gấp 8 lần so với năm ngoái

VOV.VN - Phổ điểm môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có nhiều tín hiệu đáng mừng khi số thí sinh đạt điểm 10 môn Sử tăng gấp 8 lần so với năm ngoái và số thí sinh điểm dưới trung bình giảm mạnh.

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử trong 1 tháng liệu có đảm bảo chất lượng?
Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử trong 1 tháng liệu có đảm bảo chất lượng?

VOV.VN - Nhiều ý kiến lo ngại khi sửa môn Lịch sử từ “lựa chọn” thành “bắt buộc” sẽ làm xáo trộn, ảnh hưởng đến chương trình tổng thể, các môn học khác... Hơn nữa, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến năm học mới, việc điều chỉnh này liệu có có kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng như yêu cầu đặt ra.

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử trong 1 tháng liệu có đảm bảo chất lượng?

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử trong 1 tháng liệu có đảm bảo chất lượng?

VOV.VN - Nhiều ý kiến lo ngại khi sửa môn Lịch sử từ “lựa chọn” thành “bắt buộc” sẽ làm xáo trộn, ảnh hưởng đến chương trình tổng thể, các môn học khác... Hơn nữa, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến năm học mới, việc điều chỉnh này liệu có có kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng như yêu cầu đặt ra.

Lịch sử thành môn bắt buộc có ảnh hưởng tới các phân môn khác?
Lịch sử thành môn bắt buộc có ảnh hưởng tới các phân môn khác?

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành nội dung giảng dạy cho 52 tiết lịch sử bắt buộc ở cấp THPT.

Lịch sử thành môn bắt buộc có ảnh hưởng tới các phân môn khác?

Lịch sử thành môn bắt buộc có ảnh hưởng tới các phân môn khác?

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành nội dung giảng dạy cho 52 tiết lịch sử bắt buộc ở cấp THPT.

Giáo viên góp ý 52 tiết bắt buộc môn Lịch sử cấp THPT không nên nặng kiến thức
Giáo viên góp ý 52 tiết bắt buộc môn Lịch sử cấp THPT không nên nặng kiến thức

VOV.VN - Đối với lịch sử trong chương trình bắt buộc 52 tiết không nên nặng nề về kiến thức mà chỉ cần cho các em hiểu những kiến thức căn bản về lịch sử hào hùng của dân tộc. Còn với 35 tiết chuyên đề nâng cao, cũng không thể dạy như cách cung cấp kiến thức thụ động theo kiểu truyền thống đọc chép.

Giáo viên góp ý 52 tiết bắt buộc môn Lịch sử cấp THPT không nên nặng kiến thức

Giáo viên góp ý 52 tiết bắt buộc môn Lịch sử cấp THPT không nên nặng kiến thức

VOV.VN - Đối với lịch sử trong chương trình bắt buộc 52 tiết không nên nặng nề về kiến thức mà chỉ cần cho các em hiểu những kiến thức căn bản về lịch sử hào hùng của dân tộc. Còn với 35 tiết chuyên đề nâng cao, cũng không thể dạy như cách cung cấp kiến thức thụ động theo kiểu truyền thống đọc chép.