Thủ khoa của hai trường Đại học

VOV.VN -Lê Xuân Hoàng vừa đỗ thủ khoa Đại học Thủy lợi với 28,5 và Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5.

Niềm vui nhân đôi khi biết mình là thủ khoa của hai trường Đại học có tiếng, chàng trai vùng quê nghèo Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã biến ước mơ thành hiện thực như lời hứa của mình.

Đang trong niềm vui là thủ khoa của trường Đại học Thủy lợi với 28,5 (cộng 1 điểm vùng), Lê Xuân Hoàng tiếp tục nhận tin vui khi biết mình là một trong 8 thủ khoa của trường Đại học Y Hà Nội với tổng điểm 29,5.

Là học sinh của trường chuyên Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa), Lê Xuân Hoàng (tại thôn 4 xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa) sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học. Chị gái đầu của Hoàng đã tốt nghiệp Đại học và là giáo viên của một trường cấp II, chị thứ hai chuẩn bị bảo vệ luận án Thạc sĩ với chuyên ngành nghiên cứu Sinh và anh trai đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Y Hà Nội.

Suốt 12 năm học, Lê Xuân Hoàng luôn nỗ lực không ngừng và đã đỗ thủ khoa hai trường Đại học

Tuy bố mẹ Hoàng chỉ làm nông nghiệp nhưng nghị lực học tập của các con đã khiến gia đình tạo mọi điều kiện để các con ăn học. Những lúc gặp khó khăn, vợ chồng chị Bàn (mẹ Hoàng) đều cố gắng vượt qua khi thiếu tiền đóng học thì vay anh em, họ hàng. Và món quà lớn của cuộc đời vợ chồng chị Bàn là cả 4 đứa con của mình đều đỗ đạt cao. Đó là niềm vinh hạnh của gia đình, dòng họ.

Cậu học trò dáng dấp thư sinh đang bận bịu với việc vót nan, trẻ lạt để đan rổ bán.

Cuộc trò chuyện với tân thủ khoa kép hai trường Đạ học cho chúng tôi hiểu hơn về nỗ lực học tập và phương pháp học của em.

Hoàng chia sẻ: “Gia đình em làm nông nghiệp, kinh tế tuy khó khăn nhưng bố mẹ luôn động viên em, cố gắng lo cho chúng em đủ ăn, học. Chính vì thế bản thân em cũng như các anh chị hiểu rằng chỉ có đạt kết quả tốt trong học tập mới thỏa lòng mong mỏi của bố mẹ.

Trong suốt 12 năm học em luôn cố gắng và là học sinh giỏi toàn diện. Bên cạnh em luôn có thầy cô và bạn bè, điều quí giá nhất là mọi người luôn quan tâm đến em, em cũng chia sẻ những hiểu biết và quan tâm tới mọi người.

"Ngoài giờ học trên lớp, về nhà em học từ 20-23h giờ đêm là đi ngủ. Sáng đậy sớm một chút, xem qua những kiến thức ngày học hôm trước rồi đến trường. Sách vở của em ngoài các loại sách giáo khoa ra còn có các loại sách tham khảo của anh chị để lại. Theo em, để làm tốt bài tập và hiểu sâu, nhớ lâu về kiến thức thì nên nhớ kỹ kiến thức trên lớp, tìm nhiều phương pháp giải bài tập khác, nếu thấy khó hiểu thì hỏi thầy cô, bạn bè ngay chứ không nên giấu dốt"- Hoàng chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình.

Ngoài việc học, Hoàng còn giúp bố mẹ công việc gia đình

 

Nói về con mình, chị Nguyễn Thị Bàn, mẹ của Hoàng tâm sự: "Các con của tôi biết bố mẹ vất vả nên đứa nào cũng cố gắng học tập, riêng Hoàng là đứa chăm chỉ, ngoài học còn giúp đỡ bố mẹ nhiều trong công việc nhà. Tuy gia đình làm nông nghiệp nhưng không lúc nào vợ chồng tôi để các con thiếu ăn, thiếu học. Kết quả của Hoàng làm gia đình tôi rất hạnh phúc, các anh chị nó dù sao cũng đỗ đạt cả, còn đứa út nay cũng thành công, đó là niềm vinh hạnh của gia đình, dòng họ".

Những cố gắng của Hoàng đã được chứng minh khi còn là học sinh, năm học lớp 9, Hoàng đi thi cả 3 môn Toán, Lý và Sinh. Trong đợt thi đó, em đạt giải nhất môn Toán- tin, giải Nhì môn Toán, giải Nhì môn Sinh, giải Ba môn Vật Lý cấp huyện. Cũng cùng năm đó, Hoàng còn đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Toán, giải khuyến khích môn Toán – tin. Năm học lớp 12, Hoàng cũng mang về cho địa phương giải Nhì môn Toán.

Hiện Hoàng đã quyết định theo học trường Đại học Y Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành bác sỹ cứu chữa người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1
Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương

Thủ khoa Đại học Dược Hà Nội đạt 29,5 điểm
Thủ khoa Đại học Dược Hà Nội đạt 29,5 điểm

VOV.VN -Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thanh Tùng - học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đạt 29,5 điểm.

Thủ khoa Đại học Dược Hà Nội đạt 29,5 điểm

Thủ khoa Đại học Dược Hà Nội đạt 29,5 điểm

VOV.VN -Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thanh Tùng - học sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đạt 29,5 điểm.

Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải đạt 27,5 điểm
Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải đạt 27,5 điểm

Ngày 21/7, trường ĐH Giao thông Vận tải (GTVT) đã công bố điểm thi ĐH năm nay.

Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải đạt 27,5 điểm

Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải đạt 27,5 điểm

Ngày 21/7, trường ĐH Giao thông Vận tải (GTVT) đã công bố điểm thi ĐH năm nay.

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013
Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013

VOV.VN - Mẫu số chung của các thủ khoa đều là học một cách chủ động, không nhồi nhét kiến thức mà phải thật sự có đam mê.

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013

VOV.VN - Mẫu số chung của các thủ khoa đều là học một cách chủ động, không nhồi nhét kiến thức mà phải thật sự có đam mê.

Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân là học sinh trung bình
Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân là học sinh trung bình

VOV.VN -Năm lớp 12, Nguyễn Dương Dũng đã để mất danh hiệu Học sinh giỏi vì môn Ngữ văn chỉ đạt 4,9.

Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân là học sinh trung bình

Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân là học sinh trung bình

VOV.VN -Năm lớp 12, Nguyễn Dương Dũng đã để mất danh hiệu Học sinh giỏi vì môn Ngữ văn chỉ đạt 4,9.

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm
ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

Do điểm thi cao hơn hẳn năm 2012 nên dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của trường đều tăng.

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

ĐH Y Hà Nội có 17 thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm

Do điểm thi cao hơn hẳn năm 2012 nên dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của trường đều tăng.

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm
Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

VOV.VN - Trung chủ trương, học tập cần nhất là niềm đam mê, nếu không có đam mê việc học sẽ không bao giờ hiệu quả.

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

VOV.VN - Trung chủ trương, học tập cần nhất là niềm đam mê, nếu không có đam mê việc học sẽ không bao giờ hiệu quả.