TP HCM tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh rút, nộp hồ sơ

VOV.VN - Số thí sinh đến rút, nộp hồ sơ tại các trường đại học ở TP HCM trong sáng nay rất đông

Đúng như dự đoán, sáng nay (19/8), số lượng thí sinh đến các trường đại học tại TP HCM rút và nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 tăng mạnh. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị chu đáo từ trước nên đa phần các trường không để xảy ra tình trạng ùn ứ, chờ đợi lâu.

Thí sinh được hỗ trợ cập nhật thông tin xét tuyển 
tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM sáng 19/8.

Số thí sinh đến rút, nộp hồ sơ tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM trong sáng nay rất đông. Lường trước được điều này, từ ngày hôm qua (18/8), bên cạnh việc cập nhật thường xuyên điểm trúng tuyển tạm thời cũng như danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời trên website, trường còn chủ động nhắn tin, gọi điện cho các thí sinh rơi khỏi ngưỡng điểm an toàn để các em thu xếp đến rút hồ sơ. Nhờ vậy mà đã không xảy ra tình trạng quá tải. 

Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Để thực hiện được như vậy dường như chúng tôi huy động tối đa cán bộ của phòng đào tạo cùng các phòng ban khác, đoàn thanh niên, hội sinh viên chung tay hỗ trợ sinh viên. Theo nhận định của chúng tôi, càng ngày số lượng thí sinh rút hồ sơ sẽ càng nhiều, do đó quy trình rút hồ sơ phải hoàn thiện để giúp thí sinh và phụ huynh không phải chờ lâu.”.

Trường Đại học Sư phạm TP HCM  đã nhận vào tổng cộng trên 10 ngàn hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Đến trưa nay (19/8), số thí sinh rút hồ sơ tại trường khoảng 4.200 em. Như vậy trường còn gần 6 ngàn hồ sơ trong khi chỉ tiêu xét tuyển cho năm 2015 chỉ là 3.300 sinh viên. Vì thế, sẽ có một lượng lớn thí sinh phải thay đổi nguyện vọng sang trường khác. Để chủ động trong việc tổ chức cho thí sinh rút, nộp hồ sơ, tránh tình trạng lộn xộn như thời gian vừa qua, trường đã tăng cường phòng, máy móc cũng như lên nhiều phương án giải quyết tình huống phát sinh. 

Đông thí sinh nhưng không ùn ứ do các trường làm việc theo số thứ tự.

Thạc sĩ Trần Văn Châu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP HCM  cho biết: “Chúng tôi tăng cường lực lượng phục vụ cho khâu rút hồ sơ để thí sinh có thể nhanh chóng nộp vào các trường khác. Thí sinh đến nộp biên lai, chúng tôi trả hồ sơ trong vòng từ 15-30 phút. Trong ngày 19/8, chúng tôi sẽ phục vụ đến thí sinh cuối cùng, còn ngày 20/8 sẽ phục vụ đến 17 giờ với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh có thể được xét tuyển vào các trường đại học khác trong đợt 1 này.”.

 Cũng như Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đa số các trường sẽ giải quyết cho thí sinh rút, nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 20/8. Tuy nhiên, các trường khuyên thí sinh không nên để quá cận thời gian mới rút rồi nộp hồ sơ vì nếu trong trường hợp phần mềm không kịp cập nhật thông tin từ trường cũ qua trường mới, thí sinh sẽ mất cơ hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi
Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi

VOV.VN - Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới khiến các chuyên gia khá băn khoăn về tính khả thi.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi

Đổi mới giáo dục phổ thông: Chuyên gia 'mổ xẻ' tính khả thi

VOV.VN - Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới khiến các chuyên gia khá băn khoăn về tính khả thi.

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G
Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

VOV.VN - Ngày mai (20/8) hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1, các thí sinh đều đang lo mức điểm chuẩn an toàn sẽ tăng nên phải chạy đua rút nộp hồ sơ

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

VOV.VN - Ngày mai (20/8) hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1, các thí sinh đều đang lo mức điểm chuẩn an toàn sẽ tăng nên phải chạy đua rút nộp hồ sơ

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời
Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời

VOV.VN -Trường ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Y Thái Bình, ĐH Kinh tế Quốc dân... công bố điểm chuẩn trúng tuyển tạm thời.

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời

VOV.VN -Trường ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Y Thái Bình, ĐH Kinh tế Quốc dân... công bố điểm chuẩn trúng tuyển tạm thời.

Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?
Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?

VOV.VN - Dự kiến, bắt đầu từ tối 20/8, sau khi kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức. 

Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?

Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?

VOV.VN - Dự kiến, bắt đầu từ tối 20/8, sau khi kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức.