Trao bằng quốc tế cho 29 thạc sỹ tài chính và đầu tư tại Việt Nam

VOV.VN -Chương trình Thạc sỹ tài chính và đầu tư liên kết đào tạo giữa  Viện đào tạo quốc tế - Học viện Tài chính và Đại học Greenwich – Vương quốc Anh.

Sáng 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 1 - Chương trình Thạc sỹ tài chính và đầu tư, chương trình liên kết đào tạo giữa  Viện đào tạo quốc tế - Học viện Tài chính và Đại học Greenwich – Vương quốc Anh.

PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính và ông Nick Hand – Giám đốc quản lý các đối tác quốc tế Đại học Greenwich – Vương quốc Anh đã trực tiếp trao bằng tốt nghiệp cho 29 học viên.

Lễ cấp bằng tốt nghiệp cho các học viên

Đây là chương trình liên kết đào tạo quốc tế duy nhất ở Việt Nam đào tạo thạc sỹ chuyên ngành sâu về tài chính và đầu tư. Chương trình được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, góp phần đào tạo và cung cấp cho nền kinh tế lực lượng nhân sự đẳng cấp cao, có trình độ chuyên môn sâu về tài chính và đầu tư trên thị trường tài chính. 

Chương trình đào tạo hoàn toàn do trường Đại học Greenwich cung cấp, quản lý, kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu và Anh quốc. Đội ngũ giảng viên gồm cả giảng viên chính thức của Greenwich và giảng viên Việt Nam. Để được tham gia giảng dạy cho chương trình này, tất cả các giảng viên đều phải có học vị tiến sỹ tại một trường Đại danh tiếng ở nước ngoài, có bề dày  kinh nghiệm nghề nghiệp và có vốn tiếng Anh tốt.

Đối tượng của chương trình là những người đã tốt nghiệp Đại học, đã và đang làm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, chính vì vậy trong khoảng thời gian đào tạo 12 tháng, học viên được học một số môn học cơ bản thiết thực với công việc của mình. Với khoản kinh phí 195 triệu đồng cho toàn bộ khóa học, học viên đã được trang bị rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích từ các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, tài chính để nâng cao năng lực, nghiệp vụ của mình.

Các học viên đều bày tỏ sự hài lòng với khóa học và khẳng định, những gì học được sau một năm rất bổ ích, thiết thực với công việc của họ trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

Greenwich là 1 trong 50 trường Đại học top đầu của Anh quốc có thế mạnh về lĩnh vực tài chính, đầu tư. Việc Học viện Tài chính liên kết với trường Đại học này sẽ giúp cho các học viên có cơ hội du học tại chỗ mà vẫn chiếm lĩnh được những kiến thức, kinh nghiệm của các giáo sư, các nhà nghiên cứu tài chính quốc tế và có thể ứng dụng những điều học được vào công việc cụ thể của mình.

Mỗi năm, Học viện Tài chính tuyển sinh và khai giảng 2 lần vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm. Quy mô đào tạo 60-100 sinh viên/khoá. Thời gian tiếp nhận hồ sơ diễn ra liên tục trong năm. Các thí sinh cần trải qua kỳ thi đầu vào tiếng Anh và được bố trí vào các khóa học thích hợp theo trình độ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?
Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?

VOV.VN -Sau khi có  điểm thi, phụ huynh sẽ so sánh với điểm thi của  con em mình để có chọn lựa tổ hợp điểm, khối mà mình có điểm thi cao hơn, có lợi cho mình nhất

Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?

Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?

VOV.VN -Sau khi có  điểm thi, phụ huynh sẽ so sánh với điểm thi của  con em mình để có chọn lựa tổ hợp điểm, khối mà mình có điểm thi cao hơn, có lợi cho mình nhất

Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“
Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“

Chất lượng giáo dục có vấn đề hay đề thi quá khó là câu hỏi được các chuyên gia đặt ra sau khi Bộ công bố phổ điểm thi trung học quốc gia.

Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“

Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“

Chất lượng giáo dục có vấn đề hay đề thi quá khó là câu hỏi được các chuyên gia đặt ra sau khi Bộ công bố phổ điểm thi trung học quốc gia.

Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?
Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?

Tại buổi tư vấn trực tuyến truyền hình do Báo Thanh Niên tổ chức ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, nhiều thí sinh đặt câu hỏi về cách tính điểm các môn thi.

Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?

Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?

Tại buổi tư vấn trực tuyến truyền hình do Báo Thanh Niên tổ chức ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, nhiều thí sinh đặt câu hỏi về cách tính điểm các môn thi.

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia trên VOV.VN
Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia trên VOV.VN

VOV.VN - Báo Điện tử VOV sẽ cập nhật liên tục điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 trên mục Giáo dục.

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia trên VOV.VN

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia trên VOV.VN

VOV.VN - Báo Điện tử VOV sẽ cập nhật liên tục điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 trên mục Giáo dục.