Trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc

Ngài Ahn Byong Man đã có nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.  

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự của trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho ngài Ahn Byong Man, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.

Mối quan hệ, hợp tác về giáo dục-đào tạo giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đang trên đà phát triển. Hiện nay, có khoảng 70.000 công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và đây là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại nước ta.

Ngài Ahn Byong Man là tác giả của hàng loạt công trình nghiên cứu về Việt Nam trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Phát biểu tại lễ trao bằng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những cống hiến và đóng góp của ngài Ahn Byong Man đối với Việt Nam và bày tỏ mong muốn với tư cách là Bộ trưởng, ngài sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ngoại giao, hợp tác để giúp đỡ học sinh, sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên