Tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Đây là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, có nhiều đóng góp trong giảng dạy, nghiên cứu…

Sáng 17/11, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức lễ tuyên dương 160 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tất cả những nhà giáo được tuyên dương lần này và khẳng định, họ là những nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1 triệu giáo viên đang đóng góp tích cực trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Những nhà giáo tiêu biểu được tuyên dương 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống và thực hiện thắng lợi Nghị quyết là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của đối ngũ cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đề ra, việc chú trọng đào tạo, phát huy tài năng và quan tâm đến chế độ đại ngộ cho nhà giáo có vai trò hết sức quan trọng. Ngành giáo dục cần quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà giáo ở các vùng, miền, trường học công lập và dân lập được bình đẳng nâng cao trình độ, đóng góp cho công tác đào tạo.

Về phía các thầy cô giáo cần chủ động sáng tạo, không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, học hỏi chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến vào trường học.

Tại lễ tuyên dương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, tất cả những nhà giáo được tuyên dương lần này đều có những hoàn cảnh, thời gian công tác và cuộc sống thường ngày nhưng họ đều có điểm chung là trung thành với Tổ quốc, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò và đào tạo, bồi dưỡng được nhiều học sinh, sinh viên giỏi, tài năng; có nhiều sáng kiến trong nghiên cứu, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và quản lý; được học trò, đồng nghiệp và nhân dân tôn vinh.

Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT đã biểu dương một số gương mặt thầy, cô giáo điển hình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT. Ví dụ như cô giáo người H’Mông Vàng Thị Ghếnh, trường Mầm non xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, dạy trẻ lớp 5 tuổi xa trung tâm, nơi có 100% hộ nghèo nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, tìm mọi cách để vận động 100% trẻ ra lớp, duy trì sĩ số và giảng dạy đảm bảo chất lượng.

Cảm động hơn là tấm gương thầy giáo Thạch Sơn, giáo viên trường Tiểu học Hựu Thành B, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã khắc phục mọi khó khăn để nuôi vợ bị bệnh tim và bệnh thận, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật và nuôi dạy 3 con trai đỗ đại học, thành đạt và đạt danh hiệu gia đình hiếu học.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội
Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội

(VOV) - Bộ yêu cầu, quy trình xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, khách quan…

Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội

Nhà giáo Nhân dân phải có ảnh hưởng rộng trong xã hội

(VOV) - Bộ yêu cầu, quy trình xét chọn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, khách quan…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Chủ tịch nước chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nói riêng và những người hoạt động trong ngành giáo dục nói chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Chủ tịch nước chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nói riêng và những người hoạt động trong ngành giáo dục nói chung.

Phụ cấp bằng 70% mức lương cho nhà giáo vùng khó khăn
Phụ cấp bằng 70% mức lương cho nhà giáo vùng khó khăn

(VOV) -Theo đó, mức phụ cấp này chính thức được tính từ ngày 15/4/2013.

Phụ cấp bằng 70% mức lương cho nhà giáo vùng khó khăn

Phụ cấp bằng 70% mức lương cho nhà giáo vùng khó khăn

(VOV) -Theo đó, mức phụ cấp này chính thức được tính từ ngày 15/4/2013.

Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN
Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ 

Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

Bộ GD-ĐT không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo VN

VOV.VN -Bộ GD-ĐT không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ 

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo
Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tin rằng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo

Bộ trưởng GD-ĐT gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tin rằng, mỗi nhà giáo, mỗi tập thể sư phạm phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.