Việt Nam mong muốn hợp tác sâu rộng với Hàn Quốc về Giáo dục

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo Hợp tác giáo dục nhằm cải thiện tính cạnh tranh quốc gia của Việt Nam diễn ra sáng 26/3 tại Hà Nội.  

Hội thảo do Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức, thu hút sự tham gia của khoảng 100 đại biểu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao phía OECD và Hàn Quốc đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển về GD-ĐT trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng mong muốn, thời gian tới, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đề ra những phương hướng cụ thể để đẩy mạnh sự phát triển GD của hai nước như chú trọng đến: GD với phát triển kinh tế, GD nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

Hàn Quốc hiện là nước có nền GD phát triển ở châu Á. Hiện, có khoảng hơn 2.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc

Phó Thủ tướng đề nghị OECD và Hàn Quốc nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam về kinh phí xây dựng trường lớp ở các vùng, miền khó khăn và tăng cường phối hợp với Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ cao.

Về phía Việt Nam cũng sẽ tăng cường đổi mới năng lực quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục để có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới.

Việt Nam là một trong những quốc gia mà Hàn Quốc hợp tác và có nhiều sự hỗ trợ cho phát triển về lĩnh vực GD-ĐT. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ngài Im Hong-Jae đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc từng bước nâng cao chất lượng GD và cho biết, trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ nghiên cứu, cùng phối hợp với Việt Nam tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Đặc biệt là đẩy mạnh đào tạo nghề và thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hoá giữa hai nước.

Hàn Quốc hiện là nước có nền GD phát triển ở châu Á. Hiện, có khoảng hơn 2.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên