Xét tuyển đại học: Ngộp thở không khí nộp - rút hồ sơ trước “giờ G”

VOV.VN -Cận ngày kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1, số lượng thí thí sinh đến nộp, rút hồ sơ và thay đổi nguyện vọng rất lớn.

Cuối giờ chiều 19/8, còn một ngày trước khi “khóa sổ” đăng ký xét tuyển đại học (ĐH) năm 2015, theo quan sát của phóng viên tại một số trường ĐH tại Hà Nội, lượng thí sinh đến nộp, rút hồ sơ và thay đổi nguyện vọng rất lớn.

Con vòng trong, bố vòng ngoài để nộp hồ sơ

Tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, dù đã cuối giờ chiều nhưng lượng thí sinh và người nhà kéo đến khu vực hội trường vẫn rất đông đúc. Bên trong hội trường chật ních; người đứng, ngồi kín cả lối đi, cùng với sức nóng hầm hập bên ngoài khiến không khí vô cùng ngột ngạt.

Thí sinh xếp hàng dài để nộp hồ sơ, dù đã cuối ngày

Thí sinh lấy tích kê, xếp hàng từ khu vực nhận hồ sơ dưới sân khấu kéo dài ra tận ngoài sảnh. Nhiều người do quá ngộp thở đã phải kéo nhau ra khu vực sân trường ngồi, tuy nhiên vẫn phải “cài” người bên trong để không bị nhỡ khi được gọi tên.

Ông Nguyễn Văn Tình, ở Nghệ An đưa con gái ra nộp hồ sơ cho biết, cháu được 23 điểm, qua theo dõi những ngày trước thấy vẫn thấy trong ngưỡng an toàn nên sớm nay hai bố con mới bắt xe ra Hà Nội. Con ông được hướng dẫn lấy tích – kê, vào trong xếp hàng còn bố ở ngoài. Chốc chốc hai bố con lại gọi điện hỏi thăm tình hình. 

“Cháu nó nói số thứ tự trên 400 mà giờ các thầy mới gọi đến lượt 200, chắc phải ngồi thêm một tiếng nữa” – ông Tình nói.

Hội trường không còn chỗ trống

Một phụ nữ đưa con trai đến nộp hồ sơ cho biết: Mấy ngày qua, bà tốn rất nhiều tiền để nạp thẻ điện thoại cho con vào mạng. Ở quê không Internet nên phải dùng 3G, mượn điện thoại xịn cho con. Thế là mẹ con suốt ngày dán mắt vào điện thoại tra cứu, mà không phải lúc nào cũng vào trang của trường được vì nghẽn mạng.

Bà chia sẻ: “Giờ chẳng biết thế nào, chỉ mong đỗ đã là may mắn, vì tôi thấy đông người nộp hồ sơ quá nên thấy hoảng. Ông ấy ở nhà gọi điện liên tục, tôi thì gọi vào trong cho cháu, rất mệt”.

Không còn cơ hội để lựa chọn ngành yêu thích

Không những người nhà căng thẳng, hoang mang mà chính thí sinh cũng chưa thấy chắc chắn điều gì, dù nhiều em đã “trụ hạng” trong suốt gần 20 ngày qua. Thí sinh Nguyễn Thị Nhung, ở Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết: Nguyện vọng 1 của em là ngành Marketing của ĐH Kinh tế Quốc dân. Chiều nay em đến để thay đổi nguyện vọng 2, 3, 4. Để nguyên nguyện vọng như cũ vẫn có thể đỗ, nhưng em đến thay đổi sang ngành học khác mình thích hơn.

Theo Nhung, với 24 điểm, em vẫn ở danh sách ngưỡng an toàn vào trường, nhưng để vào ngành vừa an toàn vừa hợp với mình hơn thì em phải thay đổi nguyện vọng. “Lúc đầu nguyện vọng 2 của em là Kinh doanh quốc tế, nhưng em không nghĩ điểm lại tăng nhanh như thế nên đổi sang nguyện vọng khác” – thí sinh này nói.

Bên ngoài vẫn nhộn nhịp

Thủ tục thay đổi nguyện vọng được tiến hành nhanh chóng, khoảng 5 phút, không phải lấy tích – kê, xếp hàng như thí sinh nộp hồ sơ mới. Nhiều thí sinh cho rằng, nếu thay đổi nguyện vọng cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn, vì thế cùng rủ nhau đến nghe ngóng và thay đổi nguyện vọng vì nếu chờ ngày 20/8 sẽ cập rập.

Nhiều thí sinh cho biết, hiện đang có “trào lưu” rút hồ sơ từ trường tốp trên để nộp vào những trường tốp dưới với hy vọng đỗ ĐH. Do đó không còn cơ hội để thí sinh lựa chọn ngành yêu thích nữa, mà chạy đua với thời gian để kiếm một suất vào ĐH, đỡ uổng phí công sức học tập và kỳ vọng của gia đình.

Đứng xếp hàng nộp hồ sơ vào ĐH Kinh tế Quốc dân, em Hoàng Anh quê Thanh Hóa cho biết, em được điểm khá cao và đã nộp hồ sơ vào ĐH Dược Hà Nội, nhưng đã bị “bật” ra khỏi danh sách an toàn, đồng nghĩa ước mơ trở thành dược sĩ không còn. Do đó Hoàng Anh phải nhanh chóng rút hồ sơ và nộp vào trường này.

Thí sinh và người nhà nín thở theo dõi biểu công bố kết quả được cập nhật trên màn hình

Hoàng Anh cho biết, có rất nhiều thí sinh không còn cơ hội ở ĐH Y, Dược, Ngoại thương. Học viện Quân y… thì về đây nộp hồ sơ và chắc chắn trúng tuyển vì điểm tương đối cao. Đồng nghĩa với những thí sinh điểm “tầm tầm” ở trường này phải nhanh chóng rút hồ sơ để nộp vào những trường thấp điểm hơn, hoặc phải thay đổi nguyện vọng.

Một cán bộ Phòng Đào tạo – ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, chiều 19/8, trường đã công bố kết quả đăng ký xét tuyển hết sáng 19/8. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn chưa thể chính xác vì còn phụ thuộc vào số lượng bao nhiêu em rút hồ sơ, bao nhiêu em điều chỉnh nguyện vọng trong buổi chiều.  

“Chúng tôi gọi vui đây là phiên thứ 7 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố kết quả. Song chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì. Phụ huynh và thí sinh hết sức lưu ý, cân nhắc vào thời điểm nhạy cảm này” – vị cán bộ này nói.

Theo kết quả công bố của trường này vào chiều 19/8, điểm chuẩn tạm thời đã là 22 điểm (“phiên” trước đó là 21,5 điểm). Do đó, những thí sinh từ dưới 22 điểm nên rút hồ sơ, những em đạt 22 điểm cần theo dõi sát và cân nhắc rút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét tuyển đại học: Thí sinh ảo “đánh lừa” thí sinh thật
Xét tuyển đại học: Thí sinh ảo “đánh lừa” thí sinh thật

VOV.VN -Việc đăng ký 4 nguyện vọng khiến tỷ lệ thí sinh ảo tăng cao, gây rắc rối cho thí sinh trong quá trình kiểm tra thứ hạng trong xét tuyển đại học.

Xét tuyển đại học: Thí sinh ảo “đánh lừa” thí sinh thật

Xét tuyển đại học: Thí sinh ảo “đánh lừa” thí sinh thật

VOV.VN -Việc đăng ký 4 nguyện vọng khiến tỷ lệ thí sinh ảo tăng cao, gây rắc rối cho thí sinh trong quá trình kiểm tra thứ hạng trong xét tuyển đại học.

Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa
Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa

VOV.VN -Các trường đại học tốp trên rơi vào tình trạng quá tải cho nên ở giai đoạn nước rút, hầu hết thí sinh lại chuyển hồ sơ sang các trường tốp giữa.

Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa

Xét tuyển đại học năm 2015: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa

VOV.VN -Các trường đại học tốp trên rơi vào tình trạng quá tải cho nên ở giai đoạn nước rút, hầu hết thí sinh lại chuyển hồ sơ sang các trường tốp giữa.

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G
Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

VOV.VN - Ngày mai (20/8) hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1, các thí sinh đều đang lo mức điểm chuẩn an toàn sẽ tăng nên phải chạy đua rút nộp hồ sơ

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

Xét tuyển Đại học 2015: Thí sinh chạy đua rút-nộp hồ sơ trước giờ G

VOV.VN - Ngày mai (20/8) hết hạn nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1, các thí sinh đều đang lo mức điểm chuẩn an toàn sẽ tăng nên phải chạy đua rút nộp hồ sơ

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời
Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời

VOV.VN -Trường ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Y Thái Bình, ĐH Kinh tế Quốc dân... công bố điểm chuẩn trúng tuyển tạm thời.

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời

Nhiều trường Đại học công bố điểm xét tuyển tạm thời

VOV.VN -Trường ĐH Sư phạm TP HCM, ĐH Y Thái Bình, ĐH Kinh tế Quốc dân... công bố điểm chuẩn trúng tuyển tạm thời.

Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”
Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”

VOV.VN -Đổi mới giáo dục không nên làm đồng loạt mà nơi nào chuẩn bị kỹ lưỡng, có điều kiện thì tiến hành trước, nơi nào chưa đủ điều kiện thì phải từ từ.

Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”

Đổi mới giáo dục phổ thông: “Không phải dàn hàng ngang mà tiến”

VOV.VN -Đổi mới giáo dục không nên làm đồng loạt mà nơi nào chuẩn bị kỹ lưỡng, có điều kiện thì tiến hành trước, nơi nào chưa đủ điều kiện thì phải từ từ.

Xét tuyển đại học 2015: Tạo điều kiện cho thí sinh rút, nộp hồ sơ
Xét tuyển đại học 2015: Tạo điều kiện cho thí sinh rút, nộp hồ sơ

VOV.VN -Bộ trưởng GD-ĐT yêu cầu các trường tập trung tối đa để tiếp nhận, rút đăng ký xét tuyển của thí sinh trong các ngày từ 17 đến 20/8.

Xét tuyển đại học 2015: Tạo điều kiện cho thí sinh rút, nộp hồ sơ

Xét tuyển đại học 2015: Tạo điều kiện cho thí sinh rút, nộp hồ sơ

VOV.VN -Bộ trưởng GD-ĐT yêu cầu các trường tập trung tối đa để tiếp nhận, rút đăng ký xét tuyển của thí sinh trong các ngày từ 17 đến 20/8.

Thí sinh, phụ huynh căng thẳng xếp hàng rút hồ sơ đại học
Thí sinh, phụ huynh căng thẳng xếp hàng rút hồ sơ đại học

VOV.VN - Khi hạn cuối tuyển sinh ĐH đợt 1 chỉ còn 3 ngày, các thí sinh, phụ huynh tức tốc rút hồ sơ để nộp vào trường khác.

Thí sinh, phụ huynh căng thẳng xếp hàng rút hồ sơ đại học

Thí sinh, phụ huynh căng thẳng xếp hàng rút hồ sơ đại học

VOV.VN - Khi hạn cuối tuyển sinh ĐH đợt 1 chỉ còn 3 ngày, các thí sinh, phụ huynh tức tốc rút hồ sơ để nộp vào trường khác.

Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?
Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?

VOV.VN - Dự kiến, bắt đầu từ tối 20/8, sau khi kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức. 

Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?

Điểm chuẩn chính thức Đại học 2015 sẽ được công bố khi nào?

VOV.VN - Dự kiến, bắt đầu từ tối 20/8, sau khi kết thúc đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức.