Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Một trong những mục tiêu của Dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia gồm 3 phương án vừa được Bộ GD-ĐT công bố lấy ý kiến rộng rãi của dư luận xã hội là kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được lấy làm căn cứ để các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) tuyển sinh thí sinh vào trường.

Thí sinh dự thi vào Đại học Công đoàn năm 2014

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, các trường ĐH, CĐ sẽ xác định tiêu chuẩn chọn lựa thí sinh vào trường tùy thuộc vào đặc thù của mình. Ví dụ như trường ĐH  thuộc về khối Khoa học Tự nhiên chỉ chọn thí sinh có điểm thi 3 môn (Toán, Lý, Hóa) đạt 15 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Quy định như này sẽ giảm được số lượng hồ sơ “ảo”. Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ. Đây là điểm mới trong phương thức xét tuyển thí sinh vào ĐH, CĐ dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Như mọi năm, học sinh muốn thi vào trường nào thì chỉ cần tìm hiểu về ngành  nghề mà trường đó định thi khối gì nên dễ dàng có sự chuẩn bị ôn tập. Tuy nhiên, khi Dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia được công bố, nhiều học sinh lo ngại, nếu các trường ĐH, CĐ xét tuyển thí sinh vào trường thông qua kỳ thi tốt nghiệp THPT thì các em sẽ không biết ngành nghề của trường mình lựa chọn sẽ xét những môn học nào. Điều này sẽ khiến học sinh bị động và gây khó khăn trong việc ôn tập.

Trước những băn khoăn trên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga tiết lộ, nhằm tránh hoang mang cho thí sinh trong việc không biết trường ĐH, CĐ chọn môn nào để xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT yêu cầu trước kỳ thi này 6 tháng, các trường phải công bố các môn xét tuyển, chứ không phải theo khối thi như hiện nay. Việc làm này cũng nhằm giúp cho thí sinh có tâm lý chuẩn bị thi tốt hơn. Tuy nhiên, xét tuyển nguyện vọng 2 và 3 thì thí sinh phải theo dõi theo tiêu chí mà các trường công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích
Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích

VOV.VN-Đổi mới thi tốt nghiệp THPT không chỉ thay đổi cách dạy và học mà phải giải quyết được tiêu cực trong thi cử và “bệnh” thành tích trong giáo dục.

Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích

Muốn đổi mới thi THPT, phải chữa được “bệnh” thành tích

VOV.VN-Đổi mới thi tốt nghiệp THPT không chỉ thay đổi cách dạy và học mà phải giải quyết được tiêu cực trong thi cử và “bệnh” thành tích trong giáo dục.

Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng
Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng

VOV.VN - Đa số ý kiến cho rằng, phương án thi như nào cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giảng dạy, học tập để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng

Chọn phương án thi THPT: Độc giả đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng

VOV.VN - Đa số ý kiến cho rằng, phương án thi như nào cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giảng dạy, học tập để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng
Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm
Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định có 3 mức điểm sàn ĐH khối A, A1, C và D là 13, 14  và 17 điểm. Khối B cũng có 3 mức điểm sàn là: 14, 15, 18.

Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm

Điểm sàn năm 2014: Cao nhất là 18 điểm

VOV.VN -Bộ GD-ĐT quy định có 3 mức điểm sàn ĐH khối A, A1, C và D là 13, 14  và 17 điểm. Khối B cũng có 3 mức điểm sàn là: 14, 15, 18.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”
“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

Sẽ không còn điểm sàn và thi theo “3 chung” trong tương lai gần
Sẽ không còn điểm sàn và thi theo “3 chung” trong tương lai gần

VOV.VN-Khi các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng ổn định, tiêu chí để xác định chọn lựa thí sinh sẽ không phụ thuộc vào điểm sàn và kỳ thi “3 chung”.

Sẽ không còn điểm sàn và thi theo “3 chung” trong tương lai gần

Sẽ không còn điểm sàn và thi theo “3 chung” trong tương lai gần

VOV.VN-Khi các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng ổn định, tiêu chí để xác định chọn lựa thí sinh sẽ không phụ thuộc vào điểm sàn và kỳ thi “3 chung”.

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi
Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi

Đam mê bóng đá, Nguyễn Trọng Nhân chỉ bỏ 10 trận đấu trong mùa Word Cup trước kỳ thi đại học. Trọng Nhân từng bị thương, trầy xước ở tay trước trận chung kết.

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi

Nhà vô địch “Đường lên đỉnh Olympia" tự soạn 4000 câu hỏi ôn thi

Đam mê bóng đá, Nguyễn Trọng Nhân chỉ bỏ 10 trận đấu trong mùa Word Cup trước kỳ thi đại học. Trọng Nhân từng bị thương, trầy xước ở tay trước trận chung kết.

Sẽ có tiêu chí cụ thể để thay thế điểm sàn vào đại học
Sẽ có tiêu chí cụ thể để thay thế điểm sàn vào đại học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ thành lập 1 hội đồng tư vấn cho Bộ trưởng GD-ĐT về việc đặt ra những tiêu chí cụ thể để xét tuyển thí sinh vào ĐH, CĐ.

Sẽ có tiêu chí cụ thể để thay thế điểm sàn vào đại học

Sẽ có tiêu chí cụ thể để thay thế điểm sàn vào đại học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ thành lập 1 hội đồng tư vấn cho Bộ trưởng GD-ĐT về việc đặt ra những tiêu chí cụ thể để xét tuyển thí sinh vào ĐH, CĐ.

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014
Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

Bộ GD-ĐT công bố cách xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2014

VOV.VN -Sẽ có mức điểm xét tuyển cơ bản cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và cao đẳng

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng
Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Bỏ điểm sàn phải có cơ chế kiểm soát chất lượng đào tạo
Bỏ điểm sàn phải có cơ chế kiểm soát chất lượng đào tạo

VOV.VN - Hiện Bộ GD-ĐT vẫn chưa đưa ra bộ tiêu chí thay thế điểm sàn để các trường biết và thực hiện, học sinh biết để lựa chọn trường...

Bỏ điểm sàn phải có cơ chế kiểm soát chất lượng đào tạo

Bỏ điểm sàn phải có cơ chế kiểm soát chất lượng đào tạo

VOV.VN - Hiện Bộ GD-ĐT vẫn chưa đưa ra bộ tiêu chí thay thế điểm sàn để các trường biết và thực hiện, học sinh biết để lựa chọn trường...

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng
Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

VOV.VN -Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là các trường có thể sử dụng môn thi chính nhân hệ số 2 để xác định điểm sàn.

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

Sẽ có nhiều mức điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng

VOV.VN -Điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là các trường có thể sử dụng môn thi chính nhân hệ số 2 để xác định điểm sàn.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT- chọn đúng yếu điểm của giáo dục
Đổi mới thi tốt nghiệp THPT- chọn đúng yếu điểm của giáo dục

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đề xuất 3 phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia cho thấy, ngành giáo dục chọn đột phá trong cải cách giáo dục là từ thi cử.

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT- chọn đúng yếu điểm của giáo dục

Đổi mới thi tốt nghiệp THPT- chọn đúng yếu điểm của giáo dục

VOV.VN -Bộ GD-ĐT đề xuất 3 phương án tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia cho thấy, ngành giáo dục chọn đột phá trong cải cách giáo dục là từ thi cử.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Thầy và trò “lúng túng” với đề tích hợp
Góp ý 3 phương án thi THPT: Thầy và trò “lúng túng” với đề tích hợp

VOV.VN-Việc ra đề thi tích hợp chưa được ứng dụng rộng rãi ở các trường học nên khó có thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo phương án mới trong năm 2015.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Thầy và trò “lúng túng” với đề tích hợp

Góp ý 3 phương án thi THPT: Thầy và trò “lúng túng” với đề tích hợp

VOV.VN-Việc ra đề thi tích hợp chưa được ứng dụng rộng rãi ở các trường học nên khó có thể tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo phương án mới trong năm 2015.