Giao lưu nghệ thuật "Những tấm lòng cao cả"

(VOV) - Chương trình kết nối hàng triệu trái tim, hàng triệu tấm lòng của các cá nhân, các tổ chức có lòng hảo tâm.

Tối 10/11, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”. Đến dự có bà Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đại diện nhiều cơ quan ban ngành.

Với đạo lý “thương người như thể thương thân”, chương trình “Những tấm lòng cao cả” kết nối hàng triệu trái tim, hàng triệu tấm lòng của các cá nhân, các tổ chức có lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, các con em dân tộc thiểu số và hơn 20.000 trẻ em mồ côi và người già neo đơn tại hơn 100 trung tâm bảo trợ xã hội tại các địa phương trong cả nước.

 
 Đại diện các nhà hảo tâm nhận kỷ niệm chương của đơn vị tổ chức.

Đêm giao lưu văn nghệ còn tổ chức chương trình tọa đàm, ghi nhận, tôn vinh, tổng kết các hoạt động vì sự phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức, các doanh nghiệp, các tổ chức thực hiện đoàn công tác thăm hỏi, trao hơn 900 suất quà tương đương với hơn 900 triệu đồng tới các hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Quảng Ngãi…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Truyền nhấn mạnh: “Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả” là lời tri ân tới khán, thính giả chương trình, các vị khách quý, các nhà hảo tâm đã tích cực tham gia công tác xã hội vì cộng đồng tương thân tương ái. Năm nay, chương trình thực hiện vào đúng dịp kỷ niệm 15 năm ngày Công tác xã hội thế giới, là dịp để các nhà hoạt động xã hội, các tổ chức, cá nhân cùng kết nối yêu thương, chung tay góp sức xây dựng vì một thế giới thân thiện hơn, nhân văn hơn”.

Trong chương trình còn có cuộc giao lưu với bà Nguyễn Thị Thuận – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động xã hội, ông Nguyễn Hải Hữu – Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, sư thầy Thích Đàm Lan – Trụ chì chùa Bồ Đề, Hà Nội.

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thông qua chương trình này, đơn vị tổ chức kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân có những hành động cụ thể chia sẻ, quan tâm chăm sóc tới các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và người già cô đơn trong xã hội.

Danh sách các địa chỉ từ thiện được đăng tải trên webside: ldxh.vn hoặc thanhnienviet.vn. Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới chương trình xin liên hệ Thường trực Ban thư ký chương trình “Những tấm lòng cao cả”: tòa nhà 12/33 phố Chùa Láng, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu chương trình nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”
Giới thiệu chương trình nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”

(VOV) - Chương trình mong muốn kêu gọi các đơn vị, cá nhân có những hành động chia sẻ, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn.

Giới thiệu chương trình nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”

Giới thiệu chương trình nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”

(VOV) - Chương trình mong muốn kêu gọi các đơn vị, cá nhân có những hành động chia sẻ, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn.

Giao lưu nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”
Giao lưu nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”

Chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay sẻ chia, giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa.

Giao lưu nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”

Giao lưu nghệ thuật “Những tấm lòng cao cả”

Chương trình nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay sẻ chia, giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa.